Dịch Vũ Hán: Đài Loan không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào trong vòng một tháng

16/04/20, 00:29 Thế giới, Tin trong ngày

Trong khi số ca nhiễm virus Vũ Hán trên toàn thế giới gần chạm mốc 2 triệu thì ngày 14/4, Đài Loan cho biết lần đầu tiên quốc gia không ghi nhận thêm bất kỳ ca nhiễm mới nào trong suốt hơn một tháng qua. 

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (giữa) đeo khẩu trang bên cạnh các quan chức và quân nhân trong chuyến thăm một căn cứ quân sự ở Đài Nam, miền nam Đài Loan, vào ngày 9/4. (Ảnh qua Getty Images)

Nhắc đến tình hình dịch bệnh trong một cuộc họp báo hôm 14/4, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Trần Thời Trung (Chen Shih-chung) cho hay: “Đương nhiên, chúng tôi hy vọng rằng dịch bệnh đã qua đi”. 

Vị Bộ trưởng cho biết lần cuối cùng Đài Loan ghi nhận những ca nhiễm mới là vào ngày 9/3, hầu hết đều là những người vừa trở về từ các nơi đang là tâm dịch như châu Âu và Mỹ.

Tuy nhiên ông Trần cũng nói thêm: “Nhưng chúng tôi vẫn cần phải cảnh giác và đề phòng. Tất nhiên là chúng tôi cũng cảm thấy vui khi không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào”.

Tính đến ngày 14/4, Đài Loan ghi nhận tổng cộng 393 ca nhiễm dịch Vũ Hán. Trong đó, 338 trường hợp được cho là bị lây nhiễm tại các vùng dịch bên ngoài trước khi trở về Đài Loan, các ca còn lại là do lây nhiễm trong nước.

Nhận định về tình hình chống dịch Vũ Hán ở Đài Loan, nhà báo chuyên mục chính trị của tờ The Epoch Times Roger L. Simon cho biết: “Họ [chính quyền Đài Loan] đã đảo ngược tình hình dịch bệnh bằng những kỹ năng phòng dịch phi thường có thể khoanh vùng ổ dịch, kết quả là chỉ có 6 ca tử vong được ghi nhận tại quốc gia hơn 23 triệu dân”.

“Họ cũng là một đất nước có nền dân chủ thịnh vượng”.

Phụ huynh đợi đón con bên ngoài một trường tiểu học ở quận Tân Điếm, thành phố Tân Bắc, Đài Loan ngày 3/3. (Ảnh: Getty Images)

Việc không ghi nhận thêm ca nhiễm virus Vũ Hán mới tại Đài Loan cũng như số ca tử vong vì dịch bệnh chỉ dừng lại ở con số 6 là một dấu hiệu cho thấy mọi nỗ lực phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh của quốc đảo này đã được đền đáp.

Đài Loan cũng đã nhận được nhiều lời khen từ các chuyên gia y tế vì cách kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Ngay từ ngày 31/12, chính quyền Đài Loan đã tiến hành sàng lọc những khách du lịch đến từ Vũ Hán, Trung Quốc, tâm chấn dịch bệnh ban đầu. Đây cũng chính là ngày quốc đảo này nhận được tin tức về một căn bệnh đường hô hấp mới, mà sau này được cả thế giới biết đến với cái tên dịch viêm phổi Vũ Hán.

Đến ngày 5/1, chính quyền Đài Loan ban hành lệnh sàng lọc tất cả những ai từng đến Vũ Hán trong vòng 14 ngày qua. Và vào ngày 26/1, Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên ban lệnh cấm các chuyến bay đi và về từ Vũ Hán. Sau đó đến ngày 6/2, quốc đảo đã cấm toàn bộ khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh. 

Young Kim, dân biểu bang California gốc Hàn nhận định: “Những hiệu quả trong phản ứng của chính quyền Đài Loan trước dịch bệnh còn trở nên ấn tượng hơn cả bởi quốc gia này không nằm trong khối Tổ chức Y tế Thế giới.”

“Chính quyền Bắc Kinh luôn từ chối tư cách thành viên của Đài Loan trong Tổ chức Y tế Thế giới như một phần trong chính sách hàng thập kỷ qua nhằm cố gắng cô lập quốc đảo này và làm giảm quyền tự chủ hợp pháp của họ”, bà Kim nói thêm. 

Gần đây, chính quyền Đài Loan cũng đưa ra cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới đã phớt lờ những cảnh báo ban đầu của họ về chủng virus Vũ Hán vào giai đoạn đầu bùng phát dịch bệnh, đồng thời khẳng định quốc đảo không hề được cung cấp các thông tin liên quan đến dịch, gồm cả thông tin quan trọng là chủng virus mới có thể lây lan từ người sang người. 

Tuy số ca lây nhiễm COVID-19 tại Đài Loan vẫn đang ở mức thấp nhưng các lệnh giới nghiêm vẫn được thực thi, chẳng hạn tất cả các trường hợp vừa bay từ nước ngoài trở đều phải thực hiện cách ly 14 ngày. 

Đài Loan hiện chưa phải ban hành lệnh phong tỏa vì dịch bệnh, cuộc sống người dân vẫn diễn ra tương đối bình thường. Tuy nhiên chính phủ vẫn khẳng định cần phải giữ khoảng cách an toàn xã hội và bắt buộc phải đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Chủng virus corona mới gây bệnh viêm phổi Vũ Hán đã lây lan nhanh chóng ra 210 quốc gia trên thế giới và vẫn đang ngày một diễn biến phức tạp. Theo số liệu từ ĐH John Hopkins, tính đến ngày 15/4, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 2 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 130.000 ca tử vong vì virus Vũ Hán.

Huy Hoàng (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện về một người hùng và người cha mafia

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

  • Chuyện về một người hùng và người cha mafia

    Chuyện về một người hùng và người cha mafia

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

x