Dịch SARS bùng phát? Vũ Hán tuyên bố đóng cửa chợ vì “tình hình bệnh dịch viêm phổi”

02/01/20, 17:31 Thế giới

Vào ngày đầu tiên của năm mới, chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã đưa ra thông báo cho biết họ đã quyết định “đóng cửa chợ và tu sửa” do “tình hình bệnh dịch viêm phổi” tại địa phương. Các bác sĩ y khoa cho biết nghi vấn “dịch bệnh viêm phổi” là trá hình thừa nhận sự bộc phát của SARS.

Chính quyền Vũ Hán quyết định "đóng cửa chợ" đối với chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, để tiến hành "vệ sinh môi trường".
Chính quyền Vũ Hán quyết định “đóng cửa chợ” đối với chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, để tiến hành “vệ sinh môi trường”. (Ảnh: GettyImages)

Vào ngày 1/1/2020, chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, Vũ Hán đã dán một trang “Thông báo liên quan tới việc đóng cửa chợ và tu sửa”. Trang thông báo này công bố, theo các quy định có liên quan do Hội đồng Nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ban hành và các quy định khác có liên quan về các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, cũng như báo cáo của Ủy ban Y tế và An toàn thực phẩm thành phố Vũ Hán về tình hình dịch bệnh viêm phổi hiện nay ở Vũ Hán, nên quyết định “đóng cửa chợ” đối với chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, để tiến hành “vệ sinh môi trường”, thời gian mở cửa lại phải chờ thông báo khác.

Ký tên trên thông báo này là “Cục quản lý giám sát thị trường quận Giang Hán, TP. Vũ Hán” và “Cục y tế và an toàn thực phẩm quận Giang Hán, TP. Vũ Hán”, còn đóng dấu chồng lên nhau.

Có người trong ngành y nói với Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) rằng, viêm phổi thông thường không có tính truyền nhiễm, việc điều trị không cần cách ly. Phía chính quyền địa phương nói là “tình hình bệnh dịch viêm phổi” tương đương với việc thừa nhận rằng viêm phổi này là viêm phổi truyền nhiễm, mà viêm phổi truyền nhiễm chỉ có mấy loại được xác định.

Thông báo của chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, Vũ Hán, Trung Quốc về việc tuyên bố đóng cửa chợ vào ngày 1/1/2020.
Thông báo của chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, Vũ Hán, Trung Quốc về việc tuyên bố đóng cửa chợ vào ngày 1/1/2020. (Ảnh: Weibo)

Theo tài liệu công khai cho thấy, viêm phổi thông thường không dễ lây lan, ngay cả khi người lớn tiếp xúc với mầm bệnh viêm phổi thông thường, họ có thể dựa vào khả năng miễn dịch của bản thân để không bị lây nhiễm. Chỉ có các loại viêm phổi như SARS, Bệnh than, bệnh dịch hạch viêm phổi có tính truyền nhiễm cao, mức độ nguy hiểm đến tính mạng cao, mới có thể liệt kê vào “tình hình bệnh dịch”.

Trên thực tế, những bệnh truyền nhiễm này khác với viêm phổi thông thường về bản chất. Dư luận nước ngoài vẫn luôn cho rằng, chính phủ ĐCSTQ gọi SARS là “viêm phổi không điển hình”, thực sự là một tuyên bố lừa đảo.

Một video mạng cho thấy các chuyến bay khởi hành từ Vũ Hán đã bắt đầu kiểm dịch toàn diện, để ngăn chặn dịch bệnh lan sang những nơi khác.

Căn cứ số liệu, tin tức về việc nghi vấn dịch SARS ở Vũ Hán lần đầu tiên được lan truyền trên nền tảng xã hội trực tuyến Trung Quốc Weibo vào cuối năm 2019. Theo tin tức truyền ra từ một nhóm được cho là nội bộ của hệ thống y tế Trung Quốc, có 7 trường hợp SARS được chẩn đoán đến từ chợ Trái cây và Hải sản Hoa Nam, Vũ Hán, bệnh nhân của trường hợp đầu tiên là một ông chủ bán buôn trái cây ở chợ.

Tin tức cũng chỉ ra rằng Bệnh viện Đồng Tế, Vũ Hán đã xác nhận mầm bệnh truyền nhiễm của bệnh nhân là SARS-CoV, nhưng Tập đoàn BGI không dám công bố các báo cáo liên quan. Sau đó, phía chính phủ cũng tuyên bố phát hiện 27 trường hợp “viêm phổi do virus”.

Ngay từ ngày 31/12, Ủy ban Y tế và An toàn thực phẩm thành phố Vũ Hán đã ban hành một thông báo sử dụng thuật ngữ “tình hình bệnh dịch viêm phổi”, công bố “Chưa phát hiện rõ hiện tượng truyền nhiễm, chưa phát hiện nhân viên y tế bị lây nhiễm”.

Cùng ngày, Ủy ban Y tế và An toàn thực phẩm thành phố Vũ Hán cũng đã đưa ra thông báo nói rằng, bởi vì Chợ hải sản Hoa Nam lần lượt xuất hiện bệnh nhân viêm phổi không rõ nguyên nhân, yêu cầu các đơn vị hãy lập tức thanh tra và thống kê những bệnh nhân viêm phổi không rõ nguyên nhân tiếp nhận điều trị trong 1 tuần gần đây, đồng thời áp dụng những biện pháp đối phó có liên quan.

Theo thông tin chính thức được công bố bởi Ủy ban Y tế và An toàn thực phẩm thành phố Vũ Hán, 27 trường hợp “viêm phổi do virus” được phát hiện tại Vũ Hán kể từ tháng 12 không thể chẩn đoán là SARS. Tuy nhiên, sau đó trên mạng lan truyền một báo cáo thử nghiệm MAPMI do “Phòng thí nghiệm y tế Bio” cấp, báo cáo này cho thấy trong số các chỉ số dương tính “có độ tin cậy cao” được phát hiện, đứng đầu chính là virus SARS.

Ở Trung Quốc, một trận dịch SARS nghiêm trọng đã bùng phát vào giữa tháng 11/2002. Nhưng do chính phủ ĐCSTQ đã giấu diếm tin tức khi ở giai đoạn bắt đầu bệnh dịch và khiến dịch bệnh lan rộng một cách nghiêm trọng, cuối cùng đã xảy ra một số lượng lớn các ca lây nhiễm và tử vong trên phạm vi toàn cầu. Vào thời điểm đó, tất cả các cơ quan tuyên truyền chính thức của ĐCSTQ đều gọi virus truyền nhiễm SARS là là “viêm phổi không điển hình”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Bài liên quan:

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x