ĐH Bách Khoa Hà Nội phát triển thành công kit thử virus Vũ Hán chuẩn châu Âu

04/06/20, 15:57 Việt Nam

Vừa qua, Cộng đồng chung châu Âu đã cấp phép lưu hành cho sinh phẩm xét nghiệm virus Vũ Hán (covid-19) được phát triển bởi nhóm nghiên cứu của giảng viên TS Lê Quang Hòa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

ĐH Bách Khoa Hà Nội phát triển thành công kit thử virus Vũ Hán chuẩn châu Âu - Ảnh 1
Nhóm nghiên cứu TS Lê Quang Hòa và các cộng sự. (Ảnh: Nhathuoclongchau.com)

Ngày 25/5 vừa qua, phiên bản thứ hai cải tiến từ bộ sinh phẩm RT-LAMP xét nghiệm virus Vũ Hán trước đó của đội ngũ nghiên cứu TS. Lê Quang Hòa, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã được cấp chứng chỉ CE-IVD để lưu hành tại châu Âu.

Được biết, Bộ sinh phẩm RT-LAMP này dựa trên công nghệ khuếch đại đẳng nhiệt RT-LAMP, có ưu điểm là đơn giản, không yêu cầu trang thiết bị phức tạp và kết quả có thể đọc trực tiếp bằng mắt thường nhờ quan sát sự đổi màu của chất chỉ thị. 

Hơn nữa, kết quả  thử nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho thấy độ nhạy của sinh phẩm đạt 100%, độ đặc hiệu đạt 99,6% đồng thời không cho kết quả dương tính giả với một số loại virus thuộc chủng corona khác như SARS-CoV, MERS-CoV, HKU4, HKU1, OC43 và 229E.

Tuy nhiên, khuyết điểm tồn tại là thời gian phân tích mẫu còn dài, khoảng 150 phút (kỹ thuật real-time RT-PCR mất 120 phút). 

ĐH Bách Khoa Hà Nội phát triển thành công kit thử virus Vũ Hán chuẩn châu Âu - Ảnh 2
Tiến sĩ Hòa (đứng) cùng cộng sự trong phòng thí nghiệm. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

TS Lê Quang Hòa tiết lộ thêm, nhóm đang phát triển phiên bản thứ ba ở dạng đông khô, có thể đơn giản hóa quy trình vận chuyển để không cần bảo quản đông lạnh. Nếu thành công, phiên bản này sẽ có ưu thế đến được các vùng dịch tại Châu Mỹ và Châu Phi xa xôi, góp phần kiểm soát dịch tại các quốc gia còn thiếu thốn về phương tiện xét nghiệm.

Được biết, công trình này của nhóm thuộc khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu hoàn tối ưu hóa quy trình chế tạo sinh phẩm RT-LAMP phát hiện nhanh vi rút Vũ Hán và một số kit tách chiết RNA của virus” của Bộ Y tế, do Công ty Cổ phần Sao Thái dương đầu tư.

Từ Thức(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x