ĐCSTQ nâng cao trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở Biển Đông bất chấp dịch Covid-19 bùng phát

03/03/20, 05:33 Trung Quốc

SCMP gần đây dẫn tin từ tờ PLA Daily cho hay, kể từ Tết Nguyên đán 2020, lực lượng không quân và hải quân Trung Quốc đã nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu sau khi chứng kiến lực lượng quân đội Mỹ gia tăng các cuộc tập trận tự do tại vùng biển Đông và biển Hoa Đông. 

Lực lượng Hải quân Trung Quốc vừa hoàn thành một trận tập bắn đạn thật dài 41 ngày tại phía Tây Thái Bình Dương. Đây là trận tập bắn dài nhất và có quy mô lớn nhất trong 2 năm qua. (Ảnh: PLA)

Theo đó, các phi công thuộc chiến khu Nam bộ và Đông bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã buộc phải trì hoãn kỳ nghỉ Tết để tham gia thực hiện liên tiếp các chuyến bay tuần tra định kỳ trên tuyến phòng thủ của đất nước. 

Hoạt động tăng cường quân sự trên diễn ra bất chấp bối cảnh Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã phải triển khai hàng ngàn binh lính để hỗ trợ đối phó sự bùng phát của dịch viêm phổi tại Vũ Hán.

Tuần trước, một tiểu hạm gồm 6 con tàu của Hạm đội Nam Hải thuộc lực lượng PLA đã hoàn thành 41 ngày tập bắn đạn thật tại phía Tây Thái Bình Dương và quay trở về căn cứ tại thành phố Tam Sa, đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, vốn bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Trận tập bắn này là đợt diễn tập có quy mô lớn nhất và dài nhất trong 2 năm gần đây của Trung Quốc, hạm đội đã di chuyển gần 26 nghìn km trên biển trong suốt 6 tuần. 

Theo báo cáo từ lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, trên hành trình trở về, tàu khu trục hạm Type 052D của Trung Quốc, con tàu dẫn đoàn cho trận tập bắn kéo dài 41 ngày, đã sử dụng súng laser quân đội để nhắm vào một chiếc máy bay tuần tra của quân đội Mỹ khi thấy chiếc máy bay này băng qua phía Tây Thái Bình Dương. 

Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ đã đăng báo cáo vụ việc lên trang web của họ vào ngày 28/2 và gọi hành động từ phía Trung Quốc là “nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp”. 

Một tiểu hạm tàu sân bay do tàu USS Theodore Roosevelt dẫn đầu đã gia nhập đội hình quân sự Hạm đội 7 của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: AFP)

Không lâu trước đó, Bắc Kinh từng chỉ trích, cho rằng con tàu chiến đấu USS Montogomery của lực lượng quân đội Mỹ có “động thái cố tình khiêu khích” khi đi sâu 15km vào đảo rạn san hô Đá Chữ Thập – một trong những công trình nhân tạo của Trung Quốc ở biển Đông trong một chuyến hoạt động tự do hàng hải vào đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán. 

Được biết, căng thẳng giữa lực lượng quân đội Mỹ và Trung Quốc không ngừng leo thang kể từ cuối năm 2019, khi lực lượng quân đội Trung Quốc cho tàu sân bay Sơn Đông đi qua Eo biển Đài Loan vào ngày 26/12 để đáp trả các tập trận liên tục từ phía Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực này. 

Hai tuần sau đó là thời điểm diễn ra cuộc tổng bầu cử tổng thống tại Đài Loan. Bà Thái Văn Anh tiếp tục tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. 

Vào ngày 12/1, một ngày sau cuộc tổng bầu cử, lực lượng quân đội Trung Quốc tiếp tục lái máy bay vào không phận của Đài Loan và bảo rằng đây là một phần luyện tập trong cuộc tập trận bao vây đảo của họ. 

Chỉ đến ngày 28/2, Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới thông báo sẽ hủy một số buổi tập trận quân sự để điều phối lực lượng tham gia công tác kiểm soát dịch Covid-19. 

Các nhà quan sát quân sự Đài Loan cho rằng, đây có lẽ cũng là một tin vui cho Đài Loan khi nước này cũng đang phải tập trung kiểm soát dịch bệnh trên lãnh thổ của mình.

Ông Nu Li-shih, đội trưởng hải quân Đài Loan hiện đã nghỉ hưu, cho biết: “Diễn biến mâu thuẫn tại các quốc gia láng giềng của Đài Loan đã trở nên nghiêm trọng, do đó Đài Bắc luôn đề cao cảnh giác và chính quyền bà Thái Văn Anh hiện cũng chỉ đang tập trung vào vấn đề này”.

Trong khi đó, Collin Koh, một nghiên cứu viên của Trường Nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, cho rằng động thái từ phía Hải quân Hoa Kỳ như muốn các nước đồng minh của họ thấy rằng tuy dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát nhưng họ vẫn sẽ tiến hành các hoạt động quân sự nhằm duy trì ổn định tại khu vực.

 “Tất cả đều nằm trong cam kết của chính quyền tổng thống Donald Trump về chiếc lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, Koh cho hay.

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn nhà tiên tri biết trước cái chết tổng thống Mỹ Kennedy

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

    Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Bí ẩn nhà tiên tri biết trước cái chết tổng thống Mỹ Kennedy

    Bí ẩn nhà tiên tri biết trước cái chết tổng thống Mỹ Kennedy

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

x