ĐCSTQ dùng vũ lực đe dọa, người Đài Loan đoán được mánh khóe thản nhiên đối mặt

05/08/22, 11:27 Thế giới

Ở Đài Loan, việc ĐCSTQ hăm dọa bằng vũ lực không gây ra hoảng sợ, ngược lại, nhiều người Đài Loan đã nhanh chóng nhìn thấu được thủ đoạn của ĐCSTQ.

Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan. (Ảnh qua Sanook)

Trần Minh Thành, một người kinh doanh bất động sản cho biết: “Theo quan điểm của riêng tôi, nó (ĐCSTQ) thực sự đang chuyển những bất bình và tức giận của người dân trong nước sang Đài Loan. Chuyển chủ đề sang Đài Loan. Trên thực tế mà nói thì việc này đối với Đài Loan cũng không có quá nhiều ảnh hưởng.”

Hôm thứ Năm, ĐCSTQ đã phát động cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1996, một cuộc tập trận bắn đạn thật ở 6 vùng biển xung quanh đảo Đài Loan, ý đồ hăm dọa Đài Loan, nhưng trong mắt người Đài Loan nó không có ý nghĩa.

Trần Minh Thành nói thêm: “Đánh Đài Loan không phải là một lựa chọn tốt. Nếu hôm nay nó (ĐCSTQ) đánh hạ Đài Loan, nó sẽ để lại gì, nó sẽ để lại một nơi bị chiến tranh tàn phá. Trên thực tế, đó không phải là một lựa chọn tốt cho việc chiếm đóng, nó thực sự không có nhiều ý nghĩa thực tế ngoại trừ một hòn đảo có thể có vị trí chiến lược tương đối tốt.”

Tại cảng biển Cơ Long, các cuộc tập trận của ĐCSTQ không có ý nghĩa gì khác ngoài việc can thiệp vào hoạt động của ngư dân địa phương. Trần Văn Thanh, chủ tịch Hiệp hội ngư dân Cơ Long cho biết: “Vì đang là mùa đánh bắt nên rất nhiều ngư dân cũng tương đối ‘Không ưa’, nhưng bởi vị họ (ĐCSTQ) diễn tập nên chúng tôi cũng không có biện pháp, nó muốn diễn tập thì liền diễn tập thôi.”

So sánh ra thì sự thản nhiên của người Đài Loan lại càng làm nổi bật sự mất bình tĩnh của ĐCSTQ.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x