ĐCSTQ công khai tà giáo hóa: Miếu thờ Mao Trạch Đông cùng nghi thức cúng bái quái dị

20/12/19, 09:06 Trung Quốc

Xưa nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn luôn đàn áp mọi tín ngưỡng tôn giáo, nhưng lại tự cho mình là “thần”. Những năm gần đây, ở tỉnh Hà Nam đã xây dựng một “miếu thờ” mới dành cho Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình và một số nguyên lão của ĐCSTQ, nơi này còn được chính quyền địa phương chú trọng bảo vệ.

Một người phụ nữ trẻ dùng nghi thức kỳ lạ lôi thôi lếch thếch tiến hành cúng bái với những bức chân dung trên tường
Một người phụ nữ trẻ dùng nghi thức kỳ lạ tiến hành cúng bái với những bức chân dung trên tường. (Ảnh: Bitter Winter)

Vào thứ Tư (18/12), tạp chí nhân quyền Bitter Winter tiết lộ, một số lượng lớn chùa miếu thờ ở Trung Quốc đã bị chính phủ phá hủy. Tuy nhiên, những “miếu thờ” có thờ cúng các lãnh đạo ĐCSTQ như tại thành phố Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam lại hương hỏa hưng thịnh. Một người dân địa phương nói: “Miếu thờ ở nơi khác bị dỡ rồi, riêng miếu dành cho Mao Trạch Đông lại không dỡ, ai dám dỡ là phạm pháp, còn bị trừng phạt”.

“Miếu thờ” này có tên là “Trung nguyên nhất điểm hồng”. Một người biết chuyện nói, “miếu thờ” được xây dựng vào năm 2017, đến nay đã đầu tư hơn 100.000 NDT, còn phải tiếp tục xây dựng thêm. Tháng 10/2018, khi bức tượng Mao Trạch Đông bằng đá cẩm thạch ngoài trời được “mở vải”, khoảng 1.000 người đã tham dự buổi lễ.

Đồng thời tạp chí này còn công bố 3 đoạn video, quay lại hoạt động tế bái của “miếu thờ” này vào tháng 7 năm nay. Trong đó có một video quay lại cảnh, bên trong “miếu thờ” có một mảnh vải đỏ, trên tường treo ảnh chân dung của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ như Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình, Chu Đức, trên bàn thờ có đặt lư hương và đồ cúng tế. Một người phụ nữ trẻ dùng nghi thức kỳ lạ tiến hành cúng bái với những bức chân dung trên tường: Đầu tiên là cúi đầu 3 cái, liên tục kính quân lễ, sau đó quỳ xuống 3 bái 9 khấu.

Đoạn video thứ hai là tập thể người dân quỳ lạy bức tượng Mao Trạch Đông ở ngoài “miếu”, sử dụng nghi thức quỳ lạy lạ thường.

Đoạn video thứ 3 cho thấy, kèm theo “Quốc ca” của ĐCSTQ, một lá cờ màu vàng và xanh lam được căng lên, với dòng chữ “thông thiên đại lệnh”. Bài báo nói, sau khi kéo cờ, tiếng chiêng trống, tiếng pháo nổ cùng vang lên.

Bài báo còn nói, 6 năm trước, một bức tượng Mao Trạch Đông đã được dựng lên trong chùa Tam Hoàng Cô tại Huyện Giáp, thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, bên cạnh bức tượng treo một lá cờ đỏ ĐCSTQ, trên tường còn dán bức chân dung vợ chồng Tập Cận Bình cùng với “thập đại nguyên soái” của ĐCSTQ.

Đối với chuyện này, ông Vương, một người dân địa phương cho biết, thực ra cách làm này của ĐCSTQ đã không còn mới lạ. Ở một số vùng nông thôn Trung Quốc, việc vừa thờ cúng Phật Tổ vừa thờ cúng “Thập đại nguyên soái” và Mao Trạch Đông trong các chùa chiền với các gia đình theo phật giáo đã xuất hiện trong nhiều thập kỷ.

Hiệp hội Phật giáo do ĐCSTQ kiểm soát luôn truyền thụ lời bịa đặt cho các tín đồ, gán cho Mao Trạch Đông “tôn hiệu”, nói rằng ông ấy là “Phật tổ hạ thế”, cho nên mới trở thành “đại cứu tinh của nhân dân”. Vì vậy, những lãnh đạo ĐCSTQ như Mao Trạch Đông, Chu Đức có thể đường hoàng nằm cùng bàn thờ với Phật Tổ.

bức tượng Mao Trạch Đông đã được dựng lên trong chùa Tam Hoàng Cô tại Huyện Giáp, thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam
bức tượng Mao Trạch Đông đã được dựng lên trong chùa Tam Hoàng Cô tại Huyện Giáp, thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Bitter Winter)

Ông Vương nói, cho dù ĐCSTQ không dám thủ tiêu Phật giáo, cũng đã sớm phá hủy Phật giáo đến không ra gì. Đồng thời, ĐCSTQ cũng đang lợi dụng tâm lý tín Thần, thành kính của mọi người để biến hình thành “uy quyền tuyệt đối” bảo vệ cho chính mình.

Bài xã luận “Chín bình luận về Đảng Cộng sản” được Thời báo Epoch Times phát hành từng chỉ ra rằng ĐCSTQ đàn áp tất cả các tín ngưỡng chính giáo, lại tự phong mình là “thần”, bản thân nó có các đặc thù tà giáo rõ ràng.

Vào tháng 6/2019, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo cũng công khai biểu thị rằng, kể từ khi ĐCSTQ thành lập đến nay, đã cực kỳ căm thù tất cả tín ngưỡng tôn giáo, các đoàn thể tín ngưỡng như Thiên Chúa giáo, Pháp Luân Công, Phật giáo Tây Tạng, Hồi giáo Tân Cương đều bị bức hại nghiêm trọng tại Trung Quốc. Đồng thời ĐCSTQ lại đang đóng vai “thần” trong thế giới hiện thực. Ngoại giới bình luận, điều này nói rõ chính phủ Hoa Kỳ đã coi ĐCSTQ là một tổ chức tà giáo.

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x