ĐCSTQ chi hàng triệu USD để thao túng các phương tiện truyền thông Mỹ

25/11/20, 09:53 Thế giới

Trong cuộc tổng tuyển cử Mỹ 2020, “truyền thông chính thống” ở Mỹ đã cùng nhau chuyển sang cánh tả, thậm chí Fox News cũng tham gia “cuộc đảo chính truyền thông” này. Ngoại giới lo ngại rằng các phương tiện truyền thông Mỹ ngày càng trở nên lệch lạc, và không thể thoát ly khỏi sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

ĐCSTQ chi hàng triệu USD để thao túng bầu cử Mỹ
ĐCSTQ chi hàng triệu USD để thao túng bầu cử Mỹ. (Ảnh: Secret China)

Hãng truyền thông bảo thủ Mỹ Daily Caller ngày 22/11 đưa tin, trong sáu tháng qua, tờ China Daily phiên bản tiếng Anh (của ĐCSTQ) đã trả cho truyền thông Mỹ 4,4 triệu USD chi phí in ấn, phân phối, quảng cáo và quản lý hành chính để thâm nhập vào các phương tiện truyền thông Mỹ. Trong số đó, gần 2 triệu USD là chi phí in ấn và quảng cáo.

Báo cáo trích dẫn một tài liệu được gửi cho Bộ Tư pháp Mỹ theo “Luật Đăng ký Đại diện Nước ngoài” (FARA) cho biết, từ tháng 5 đến tháng 10/2020, China Daily đã trả hơn 85.000 USD chi phí quảng cáo cho Wall Street và 340.000 USD cho Los Angeles Times. Đồng thời China Daily cũng đã trả 100.000 USD, 223.710 USD và 132.046 USD cho việc quảng cáo và tuyên truyền cho tạp chí Foreign Policy, Financial Times, và một tờ báo của Anh. 

Ngoài ra, phương tiện truyền thông có trụ sở tại Bắc Kinh này (China Daily) đã trả tổng cộng 1.154.666 USD phí in ấn cho một số công ty truyền thông giấy của Mỹ, bao gồm 110.000 USD cho Los Angeles Times, 92.000 USD cho Houston Chronicle và 76.000 USD cho Boston Globe.

Báo cáo chỉ ra rằng, cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ – China Daily đã trả tiền cho các tờ báo và tạp chí ở Mỹ và các nước phương Tây khác trong vài năm qua để đăng các bài xã luận trông giống như tin tức hợp pháp.

Từ cuối năm 2016 đến tháng 10/2019, China Daily đã trả hơn 4,6 triệu USD cho tờ Washington Post.

Theo báo cáo, từ năm 2016 đến tháng 4/2020, tờ The Journal tổng cộng đã nhận được 6 triệu USD tiền quảng cáo. Riêng năm 2020, The Journal đã nhận được hơn 460.000 USD tiền quảng cáo từ China Daily.

China Daily chèn một phụ trang có tên China Watch vào các tờ báo này. Phụ trang này thường đưa ra những bình luận ủng hộ Bắc Kinh về nền kinh tế Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc hoặc quan điểm địa chính trị của Trung Quốc.

The Journal thậm chí còn mở một trang web dành riêng cho China Daily, trong đó bao gồm rất nhiều các báo cáo của China Daily tuyên truyền về phương thức xử lý dịch Vũ Hán của chính quyền Bắc Kinh và còn có những báo cáo chỉ trích các quan chức Mỹ đã cáo buộc chính phủ Trung Quốc lừa dối phương Tây trong vụ dịch này, khiến virus lây lan ra toàn cầu.

Điều đáng chú ý là, một số mốc thời gian được liệt kê trong báo cáo của Daily Caller có liên quan chặt chẽ đến cục diện chính trị Mỹ.

Cuối năm 2016 nói trên là thời điểm ông Trump vừa được bầu làm Tổng thống Mỹ. Mà sáu tháng qua khi China Daily tăng cường thâm nhập các phương tiện truyền thông Mỹ lại là một giai đoạn then chốt đối với cuộc bầu cử Mỹ.

Trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, các phương tiện truyền thông “chính thống” ở Mỹ đã “làm mưa làm gió” để “ép cung” và phá hủy quyền tự do ngôn luận. Khi kết quả của cuộc tổng tuyển cử vẫn chưa được chứng nhận, thì các phương tiện truyền thông này đã tới tấp công bố chiến thắng của Biden. 

Bên cạnh đó, Cơ quan quản lý truyền thông Mỹ Media Center trước đây đã phát hiện ra rằng, số lượng bình luận tiêu cực về Tổng thống Trump từ các phương tiện truyền thông “chính thống” của Mỹ gấp 150 lần so với ứng viên Biden.

Lương Phong

Theo secretchina.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x