Đánh bom tự sát ở biên giới Pakistan-Ấn Độ, 45 thiệt mạng

03/11/14, 09:49 Thế giới

Vụ đánh bom tự sát gần biên giới Pakistan-Ấn Độ hôm Chủ Nhật (2/11) khiến ít nhất 45 người thiệt mạng, cảnh sát khu vực cho biết.

Sự việc xảy ra vào lúc 18h15 (giờ địa phương) ngay sau lễ hạ cờ thường nhật của quân đội hai nước, ông Ashok Kumar là Tổng thanh tra Lực lượng An ninh bảo vệ Wagah trên biên giới Ấn Độ cho hay.

Nhóm Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Taliban tuyên bố, đây là hành động trả đũa đối với chiến dịch quân sự chống lại lực lượng của họ trong các bộ tộc dọc biên giới Pakistan-Afghanistan.

Vụ đánh bom tự sát xảy ra ở một bãi đậu xe thuộc lãnh thổ Pakistan, cách biên giới Ấn Độ khoảng 500 mét. Không có binh lính nào của Ấn Độ bị thương trong cuộc tấn công này.

Vụ đánh bom tự sát xảy ra ở một bãi đậu xe ở biên giới Pakistan-Ấn Độ.

“Tôi đang làm việc trong văn phòng gần biên giới. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng nổ nên đã chạy tới hiện trường. Tôi thấy thi thể ở khắp nơi. Ngoài ra còn có một số đàn ông, phụ nữ và trẻ em cũng bị thương, có cả những chiếc xe bị phá hỏng”, Reuters dẫn lời một nhân viên tình báo của Pakistan.

Cảnh sát Pakistan thông báo đang cho tiến hành điều tra. Số người bị thương trong vụ tấn công lên đến 70, một bác sỹ cho hay.

“Có tới 45 người thiệt mạng”, cảnh sát trưởng khu vực ở thành phố Lahore của Pakistan nói với Reuters.

Hàng trăm dân thường tới cửa khẩu Wagah gần thành phố Lahore của Pakistan mỗi ngày để dự lễ hạ cờ giữa hai nước trước lúc mặt trời lặn.

Lễ hạ cờ giữa hai nước Ấn Độ-Pakistan với sự tham dự của hàng trăm người mỗi ngày trước lúc mặt trời lặn.

Ba cuộc chiến tranh đã xảy ra giữa Pakistan và Ấn Độ và hiện hai nước đang bị vướng vào xung đột ở vùng tranh chấp Kashmir.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan tài trợ cho các nhóm thánh chiến trong khu vực và khuyến khích họ xâm nhập vào lãnh thổ nước này để tấn công quân đội Ấn Độ, trong khi Pakistan bác bỏ cáo buộc trên.

“Chúng tôi khẳng định vụ việc ở Lahore là cuộc tấn công tự sát”, một chỉ huy cấp cao của Taliban ở Pakistan là Gilamn Mehsud tuyên bố.

Thiên Hà, Công Lý – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x