Đảng Dân chủ muốn có ‘nút tắt tiếng’ cho đợt so găng tiếp theo, Trump nói ‘không’

02/10/20, 06:09 Thế giới

Vào ngày 1/10, Tổng thống Trump đã lên tiếng phản đối sau khi Ủy ban cuộc Tranh luận Bầu cử (CPD) đề nghị sửa đổi các quy tắc và định dạng đối với các cuộc tranh luận trong tương lai, bao gồm việc các đảng viên Dân chủ đề nghị có ‘nút tắt tiếng’ trong các cuộc so găng tiếp theo.

“Tại sao tôi lại cho phép Ủy ban Tranh luận thay đổi các quy tắc cho cuộc tranh luận thứ hai và thứ ba khi lần trước tôi đã dễ dàng giành chiến thắng?” Trump tweet vào hôm 1/10. Được biết, các tweet của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh có sự qua lại giữa ủy ban và cả chiến dịch Trump và Biden.

Trong tuần này, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer đã đề nghị rằng ‘nút tắt tiếng’ là cần thiết cho các cuộc tranh luận sắp diễn ra. “Có lẽ chúng ta nên cho người kiểm duyệt nút tắt tiếng, với điều kiện Tổng thống Trump có thể ngắt lời theo ý muốn. Và điểm mấu chốt là Donald Trump không tuân theo các quy tắc [và] ủy ban đã phải trở nên khó khăn hơn rất nhiều,” Schumer nói sau cuộc tranh luận đầu tiên một ngày.

Các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán giữa ủy ban và các chiến dịch của hai bên nói với Fox News rằng người đàm phán tranh luận của chiến dịch Biden – Brady Williamson, đã yêu cầu được phép sử dụng “nút tắt tiếng” cho các cuộc tranh luận tổng thống tiếp theo.

Một nguồn tin nói rằng yêu cầu của Williamson đã được đưa ra vào sáng 30/9, chỉ vài giờ sau cuộc so găng đầu tiên. Nguồn tin nói rằng yêu cầu được đưa ra trước sự chứng kiến ​​của ít nhất 20 nhân chứng.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer. (Ảnh qua New York Post)

Ngay sau cuộc họp, ủy ban đã đưa ra một tuyên bố, nói rằng họ hiện đang xem xét cẩn thận những thay đổi đối với định dạng của các cuộc tranh luận còn lại. CPD đang tài trợ thêm 2 cuộc tranh luận cho Trump và Biden, một vào ngày 15 /10 ở thành phố Miami, bang Florida và một vào ngày 22 /10 ở Nashville, Tennessee. Ngoài ra, một cuộc tranh luận giữa các phó tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 7/10.

Hôm thứ 1/10, Max Miller – Phó giám đốc chiến dịch phụ trách các hoạt động của tổng thống Trump, người từng là nhà đàm phán chính cho nhóm của tổng thống, cũng cho biết rằng ngoài việc đề xuất nút tắt tiếng, Williamson – người đại diện cho chiến dịch Biden cũng đã đề nghị với ủy ban rằng, các ứng cử viên được yêu cầu để đưa ra các phát biểu mở đầu và kết thúc, đồng thời cắt giảm thời gian thảo luận mở trong cuộc tranh luận.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại với Fox News hôm 29/9, Williamson đã phủ nhận việc ông đưa ra yêu cầu trên. Williamson nói với Fox News rằng “đó có thể là một tin đồn, nhưng nó không phải là sự thật. Khi được hỏi liệu ông có đề xuất nút tắt tiếng một cách đùa cợt hay không, Williamson nói: “Không.”

Nhưng hôm 1/10, chiến dịch tranh cử của Trump đã phản pháo lại rằng chiến dịch của Biden không thể nuốt lại yêu cầu đã nói ra.

“Chiến dịch Biden biết anh chàng của họ đã có một màn trình diễn tệ hại và vì vậy giờ đây họ đang chạy đến ủy ban để cố gắng thay đổi các quy tắc. Họ không thể từ chối điều đó vì yêu cầu đã được đưa ra bởi người đàm phán chính của họ trước nhiều nhân chứng,” Giám đốc Truyền thông chiến dịch Trump Tim Murtaugh nói với Fox News.

Murtaugh nói thêm: “Họ thực sự nên yêu cầu nút tắt tiếng cho Joe Biden vì ông ta thực sự là mối nguy lớn nhất cho chính mình.”

Trong khi đó, ban vận động Biden cũng phủ nhận việc Williamson yêu cầu ‘nút tắt tiếng’’, bằng cách chỉ trích chiến dịch Trump và tổng thống.

“Có nhiều sự thật về điều này cũng như những lời nói dối yếu ớt khác mà chiến dịch Trump đã nói trước cuộc tranh luận đầu tiên – Donald Trump trước khi tiết lộ hồ sơ của chính mình về đại dịch như một thất bại, đã nói với những người theo chủ nghĩa tối cao da trắng bạo lực rằng hãy chờ đợi,” phát ngôn viên chiến dịch Biden – Andrew Bates, nói với Fox News.

Bates đã đề cập đến một báo cáo từ trước cuộc tranh luận rằng, chiến dịch Biden đã yêu cầu nghỉ giải lao nhiều lần trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên, trong đó tuyên bố rằng chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump muốn chiến dịch Biden cho phép bên thứ ba kiểm tra tai của từng người tranh luận, để xem xét điện tử thiết bị hoặc máy phát. Tổng thống đã đồng ý với hình thức kiểm tra này, nhưng chiến dịch Biden đã từ chối kiểm tra tai.

Kate Bedingfield –  phó giám đốc chiến dịch của Biden, đã cố ý lãng tránh việc này và gọi yêu cầu của chiến dịch Trump là vô lý. Cô cũng bác bỏ cáo buộc rằng chiến dịch đã xin nghỉ giải lao.

Ngoài ra vào hôm 1/10, để chế nhạo chiến dịch Trump, Bates nói: “Từ một nơi có mức độ nghiêm túc tương đương, chúng tôi hiểu rằng chiến dịch Trump nhấn mạnh Donald Trump cao hơn đối thủ 10cm cho cuộc tranh luận tiếp theo và ông ấy chỉ nhận câu hỏi từ những người dùng 4Chan đang hoạt động – không có điều gì trong đó đề cập đến virus Corona.”

Sau cuộc tranh luận đầu tiên ở thành phố Cleveland vào tối 29/9, bao gồm các gián đoạn lặp đi lặp lại và cả hai ứng cử viên liên tục tung ra cáo buộc và lăng mạ nhau. Ủy ban vào hôm 30/9 cho biết họ đang xem xét thêm cấu trúc bổ sung cho định dạng cuộc tranh cử sắp tới.

“Ủy ban về các cuộc tranh luận của Tổng thống tài trợ cho các cuộc tranh luận trên truyền hình vì lợi ích của cử tri Mỹ. Cuộc tranh luận đêm qua đã nói rõ rằng cần thêm cấu trúc bổ sung vào định dạng của các cuộc tranh luận còn lại để đảm bảo cuộc thảo luận về các vấn đề có trật tự hơn,” CPD cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.

Ủy ban nói thêm rằng họ sẽ xem xét cẩn thận những thay đổi mà họ sẽ áp dụng và sẽ công bố các biện pháp đó trong thời gian ngắn.

Thiện Thành (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x