Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh lên tiếng về việc xóa chữ “Trung Quốc” trên huy hiệu

15/08/20, 08:42 Thế giới

Khi quan hệ Mỹ-Trung đang ngày càng trở nên căng thẳng thì mới đây, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh đã thay đổi huy hiệu trên tài khoản WeChat và Twitter của mình, 2 chữ “Trung Quốc” đã bị xóa đi và chỉ còn chữ “Bắc Kinh”, việc này đã gây ra nhiều suy đoán khác nhau.

Vào ngày 12/8, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc trên Weibo chính thức của mình đã đưa ra câu trả lời cho những thắc mắc xung quanh vấn đề này, “Chúng tôi rất vui khi thấy nhiều người tò mò về ảnh đại diện mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Thay đổi này là một phần của chương trình xây dựng thương hiệu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trên toàn thế giới.”

Bài đăng trên Weibo được đính kèm với huy hiệu tài khoản cộng đồng của các Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Myanmar và Benin, và cũng chỉ có tên các thành phố Yangon và Cotonou được giữ lại.

Mặc dù vậy, dư luận vẫn cho rằng có sự bí ẩn trong việc xóa chữ “Trung Quốc” trên huy hiệu mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu tình hình dịch bệnh và áp đặt luật An ninh quốc gia tại Hồng Kông, Hoa Kỳ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, ngoài ra hai bên còn đối đầu quân sự ở Biển Đông, trục xuất phương tiện truyền thông của nhau và đóng cửa Lãnh sự quán. Do đó, dư luận cho rằng trong giai đoạn nhạy cảm này, hành động của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc không hề đơn giản.

Huy hiệu ban đầu của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc có hình tròn bên ngoài màu vàng, hình tròn bên trong màu xanh, điều này đã không xuất hiện ở huy hiệu mới, chỉ còn lại nền trắng và hình tròn ngoài màu đen, trông khá trang trọng. Ở nửa trên của huy hiệu vẫn được giữ lại dòng chữ “Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Hoa”, ở nửa dưới chỉ có chữ “Bắc Kinh”, thiếu mất chữ “Trung Quốc” so với ban đầu.

Nếu như chỉ nhìn vào huy hiệu mới này, sẽ thấy dòng chữ “Mỹ Quốc trú Hoa Đại sứ quán” – Bắc Kinh (nghĩa là Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Hoa – Bắc Kinh). Không có chữ “Trung Quốc”, chỉ còn lại “trú Hoa” (ở Trung Hoa). Có người lý giải việc này cho rằng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh dường như không có liên quan đến Trung Quốc, nhưng cũng không có rút đi, và vẫn xử lý những nghiệp vụ liên quan đến người Trung Quốc.

Nếu như bỏ đi 2 chữ “trú Hoa”, nó sẽ trở thành “Đại sứ quán Hoa Kỳ” – Bắc Kinh. Việc thay đổi tên này sẽ gây ra một cách hiểu khác. Mặc dù giữ lại chữ “trú Hoa”, nhưng không có chữ “Trung Quốc”, một tín hiệu như vậy là quá rõ ràng.

Nhà bình luận Vương Đốc Nhiên của Apollo cho rằng, đây là một tín hiệu quan trọng, là sự cảnh báo của Trump và Pompeo đối với chính quyền Tập Cận Bình, rằng không công nhận chính quyền ĐCSTQ là đại diện cho Trung Quốc. Nếu ĐCSTQ kiên quyết đi theo con đường riêng của mình, Hoa Kỳ sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Hoa Dân Quốc.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh đã thay huy hiệu mới và xóa chữ “Trung Quốc”. (Ảnh)

Vương Đốc Nhiên cho biết, Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ đã đến Đài Loan vào ngày 9/8 trên chiếc chuyên cơ của ông mang số hiệu 10040, là chiếc C-40B mới nhất đã được cải tiến và thuộc loại “chuyên cơ của Phó Tổng thống.” Tàu USS Reagan cũng đến hộ vệ ở gần biển Đông. Trong bước tiếp theo, có thể Pence hoặc Pompeo sẽ đến thăm Đài Loan, ít nhất là phát triển theo hướng này.

Nhà bình luận Thẩm Chu cũng đăng một bài báo trên tờ Epoch Times nói rằng, chế độ ĐCSTQ luôn được tuyên truyền là đại diện cho Trung Quốc. Đặc biệt gần đây, các quan chức chính phủ Hoa Kỳ thường phân biệt rõ ràng chế độ ĐCSTQ và người Trung Quốc. Bộ Ngoại giao của ĐCSTQ lo lắng đến mức nhảy dựng lên và liên tục yêu cầu Hoa Kỳ không kích động mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và người Trung Quốc, vì sợ rằng tính hợp pháp của chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc sẽ bị nghi ngờ.

Cú ra đòn lần này của Hoa Kỳ thật dứt khoát, trực tiếp bỏ đi chữ “Trung Quốc”. Dù chính quyền ĐCSTQ có cố gắng tuyên bố bản thân đại diện cho Trung Quốc thì cũng vô ích. Sự phân biệt này thực sự dễ thấy và khá tinh tế. Bản thân Đại sứ quán không có quyền quyết định một hành động như vậy, ít nhất cần phải thông qua Ngoại trưởng Pompeo.

Thẩm Chu nói rằng, không có từ “Trung Quốc”, nhưng vẫn phục vụ người Trung Quốc, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc cũng dùng cách này để phân biệt rõ ràng chính quyền ĐCSTQ với người dân Trung Quốc. Nói cách khác, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã nói với mọi người rằng, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và người Trung Quốc không còn liên quan đến chính quyền ĐCSTQ nữa.

Chính phủ Hoa Kỳ không hề tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với chính quyền ĐCSTQ, nhưng về bản chất, chính phủ Hoa Kỳ đang xóa bỏ mối quan hệ của mình với chính quyền ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x