Đài Loan: 73 điềm báo trước trận động đất lớn nhất năm

19/09/22, 15:52 Thế giới

Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở Trì Thượng, Đài Đông vào chiều ngày 18. Hiện tại người ta xác nhận rằng trận động đất 6,4 độ Richter ở Quan Sơn một ngày trước đó là một điềm báo trước. Cục Khí tượng cho biết đây là trận động đất lớn nhất trong năm nay và các dư chấn dự kiến ​​sẽ suy yếu.

Tòa nhà 3 tầng ở thị trấn Ngọc Lý bị sập trong trận động đất hôm qua ở Đài Loan. (Ảnh: SAM YEH/AFP)

Trần Quốc Xương, Giám đốc Trung tâm Dự báo Động đất thuộc Cục Khí tượng cho biết: “Đây là trận động đất lớn nhất trong năm nay, lớn hơn cả trận ‘323’ 6,8 độ Richter.”

Vào lúc 2:44 chiều Chủ nhật tại Trì Thượng, Đài Đông, một trận động đất với cường độ 6,8 độ Richter đã xảy ra, đây cũng là trận động đất lớn nhất trong năm nay. Và lần này là chấn động chính. Trận động đất với cường độ 6,4 độ Richter ở Quan Sơn, Đài Đông vào đêm thứ Bảy, thuộc loại báo trước.

Ông Xương nói: “(trận động đất chính) Theo đánh giá của tôi là sẽ không còn nữa, đây hẳn đã là trận chính rồi. Và các dư chấn tiếp theo của nó có thể sẽ nhỏ hơn địa chấn ban đầu.”

Sau trận động đất, cầu Cao Liêu ở thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên bị xoắn, biến dạng và vỡ thành nhiều mảnh. (Ảnh: SAM YEH/AFP )

Ông nói tiếp: Trước khi xảy ra chấn động chính, đã có 73 lần địa chấn báo trước và một trong số đó có cường độ 6,4 độ richter, tình huống này rất hiếm xảy ra, nó tương tự như trận động đất ở Hoa Liên năm 2018. “Nơi xảy ra trận động đất này ở rìa dãy núi trung tâm, có lẽ nó đã tích lũy năng lượng từ rất lâu…Có thể ở đây đã hơn trăm năm không có động đất lớn, cho nên nơi này tích lũy năng lượng vô cùng lớn.”

Theo thống kê thảm họa mới nhất từ ​​Trung tâm Ứng phó Thảm họa Trung ương hôm nay, tính đến 8 giờ sáng nay, đã có tổng cộng 1 người chết, 146 người bị thương, và tổng số 486 hành khách bị mắc kẹt ở núi Xích Khoa và núi Lục Thập Thạch.

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x