Đại hội 19 có thể diễn ra sớm, Tập Cận Bình lo lắng “đêm dài lắm mộng”

13/08/17, 21:15 Đả hổ diệt ruồi

Đại hội 19 của ĐCSTQ theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được công bố. Gần đây có tin rò rỉ, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở cả trong và ngoài nước, Tập Cận Bình có thể sẽ quyết định tổ chức Đại hội 19 sẽ sớm hơn dự định.

tbinh
Để tránh “đêm dài lắm mộng”, Tập Cận Bình có thể cho tiến hành sớm Đại hội 19. (Ảnh: Reuters)

Ngày 11/08, tờ Bowen Press cho biết, họ đã thu thập được tin cho biết: Trong tình cảnh “loạn trong giặc ngoài” ngày càng mãnh liệt, Tập Cận Bình lo lắng “đêm dài lắm mộng”, đã thúc giục Tổ lãnh đạo Trù bị Đại hội 19, Văn phòng Trung ương ĐCSTQ và các bộ ngành liên quan, mau chóng điều chỉnh lộ trình Đại hội 19.

Cụ thể, ông Tập hy vọng Đại hội 19 sẽ được tổ chức vào khoảng thời sau Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 9, và trước ngày 01/10. Theo kế hoạch ban đầu, Đại hội 19 sẽ diễn ra sau thời điểm Tổng thống Mỹ là Donald Trump đến thăm Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh APEC được tổ chức. Tuy nhiên, vì tình hình trong nước cũng như quốc tế có nhiều biến động, vì thế sau khi Hội nghị G20 kết thúc, Tổ lãnh đạo trù bị Đại hội 19 đã đề ra phương án tổ chức Đại hội 19 sớm và trình lên Tập Cận Bình.

Bài viết phân tích nói, có thể dựa vào thời gian diễn ra Thất Trung Toàn Hội khóa 18 (tức Hội nghị Ủy viên Ban thường vụ Trung ương ĐCSTQ lần thứ 7 của khóa 18), để suy đoán thời gian tổ chức Đại hội 19. Ví dụ như, Đại hội 18 diễn ra từ ngày 08-14/11, thì ngày 15/11 sẽ diễn ra Nhất Trung Toàn Hội khóa 18; trước đó, Thất Trung Toàn Hội khóa 16 diễn ra từ 09-12/10/2007, ngay sau đó Đại hội 17 diễn ra từ 15-21/10/2007, Nhất Trung Toàn Hội khóa 17 được tổ chức vào ngày 22/10/2017.

Theo dự đoán của các nhà phân tích, Đại hội 19 sẽ diễn ra sớm hơn so với những lần Đại hội trước, và thời gian có thể là sẽ vào tháng 10 năm nay.

Từ Đại hội 18 có thể thấy, chương trình hội nghị Đại hội 19 có thể kéo dài khoảng 7 ngày, 3 ngày đầu sẽ là báo cáo “Đại hội đảng”, các ngày cuối cùng sẽ là bầu cử chọn ra danh sách Ủy viên Trung ương, Ủy viên Trung ương dự khuyết, và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ Luật Trung ương của ĐCSTQ.

Sau khi Đại hội bế mạc, Ủy ban Trung ương mới sẽ tổ chức Nhất Trung Toàn Hội khóa 19 bầu chọn ra các Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, Thường ủy Bộ chính trị và Tổng Bí thư ĐCSTQ.

Tuy nhiên theo cơ cấu quyền lực hạt nhân của ĐCSTQ, mọi vị trí đã được quyết định trước khi Đại hội 19 diễn ra. Đại hội 19 và Nhất Trung Toàn Hội khóa 19 chỉ là hình thức được dùng để công bố chính thức mà thôi.

Hiện tại, hội nghị lãnh đạo cấp cao Bắc Đới Hà tổ chức hàng năm đã diễn ra. Ngoại giới nhận định, hai phe Tập – Giang đang thương lượng mặc cả những vị trí nhân sự quan trọng cho nhiệm kỳ khóa 19 của ĐCSTQ tại hội nghị Bắc Đới Hà. Hiện tại, phe cánh Giang Trạch Dân đang rất lo sợ sau khi mất hết quyền lực thì sẽ bị thanh toán. Do đó, rất có thể họ sẽ dựa vào quyền kiểm soát tài nguyên quốc gia mà mình hiện đang nắm giữ, tiến hành các loại hình chính biến kinh tế để kháng cự.

Trong khi đó, tình hình bên ngoài cũng đang cực kỳ căng thẳng, Triều Tiên liên lục thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Liên Hợp Quốc đã áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế mới với nước này; Hàn Quốc thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, liên quân Mỹ – Hàn tăng cường tập trận, cả Mỹ và Triều Tiên tiếp tục tỏ thái độ cứng rắn; tại biên giới Trung – Ấn thì cả hai nước đều đang bố trí quân lực sẵn sàng chiến đấu, chiến tranh biên giới có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Ngoại giới cho rằng, chính quyền Trung Quốc hiện đang ở trong trạng thái rất bếp bênh, vì thế, rất có thể Đại hội 19 sẽ được tổ chức sớm hơn, như một biện pháp để khắc phục tình thế.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x