Đại gia ngoại “tháo chạy” khỏi siêu dự án, hơn 2.100 hộ dân “bỏ nhà”

09/03/15, 08:00 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Hai đại gia ngoại “tháo chạy” khỏi siêu dự án 7.100 tỷ tại TP.HCM vì vướng mặt bằng; Hơn 2.100 hộ dân phải bỏ nhà vì chờ sổ đỏ suốt 9 năm… là hai trong số những sự kiện đáng quan tâm của thị trường bất động sản trong tuần qua.

Một góc khu đất “vàng” 164 Đồng Khởi, quận 1, TP. HCM.

Nóng tranh cãi “cấp phép 70 năm” cho Formosa

Thanh tra Chính phủ mới đây đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trong kết luận này, một nội dung gây nhiều chú ý là việc Thanh tra Chính phủ cho rằng Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng đã có sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư với thời hạn 70 năm cho công ty Formosa, khi chưa được Chính phủ chấp thuận.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là đã xuất hiện quan điểm trái chiều giữa Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Hà Tĩnh về yếu tố “cấp phép 70 năm” cho dự án của Formosa. (Xem tiếp)

Thủ tướng đồng ý về chủ trương xây dựng khu đô thị mới trục Nhật Tân – Nội Bài

Nội dung chính của đồ án quy hoạch gồm: Ranh giới và quy mô; quy hoạch sử dụng đất với chiều dài gần 12km, diện tích khoảng 2.000 ha; với điểm đầu là sân bay Nội Bài, điểm cuối là cầu Nhật Tân.

Cụ thể 4 đoạn của dự án như sau: Đoạn 1 (từ sân bay Nội Bài đến đường vành đai 3), gồm đất nông nghiệp chất lượng cao với các trang trại nông sản, cây hoa đặc sản Hà Nội và vùng miền; công viên công nghệ phần mềm; trung tâm hội trợ, triển lãm thương mại nông sản; trung tâm thương mại dịch vụ… (Xem tiếp)
Chung cư nội đô Hà Nội tăng giá?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố báo cáo chỉ số giá chung cư năm 2014 trên địa bàn, theo đó giá bình quân loại bất động sản này tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm 2014.

Số liệu khảo sát được thực hiện trên địa bàn 12 quận tại các dự án chung cư từ bình dân đến cao cấp. So với thời điểm đầu năm 2014, giá nhà chung cư dù có mức tăng nhẹ, tuy nhiên, xét theo từng khu vực, giá chung cư vẫn được coi là ít biến động, thậm chí có nơi giữ nguyên trong nhiều quý liên tiếp.

Ở phân khúc được chú ý nhất trên thị trường là chung cư trung cấp, mức tăng cao nhất được ghi nhận tại quận Hà Đông, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, với tỷ lệ 3% của quý IV/2014 so với quý III/2014. Tiếp đến, khu vực các quận Ba Đình, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Hai Bà Trưng với mức tăng là 1%. (Xem tiếp )

Hai đại gia ngoại xin rút khỏi siêu dự án 7.100 tỷ đồng

UBND TP.HCM vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hai NĐT nước ngoài xin rút khỏi dự án tại khu đất vàng số 164 đường Đồng Khởi, Quận 1.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn với tình trạng chậm giải phóng mặt bằng.

9.800 m2 của lô đất số 164 Đồng Khởi, trung tâm thành phố có vị trí vô cùng đắc địa. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chỉ định UBND TP.HCM giao cho hai nhà đầu tư Hongkong Land (Vương quốc Anh) và Sumitomo & Development (Nhật Bản) triển khai dự án xây dựng khu thương mại, khách sạn cao cấp tại đây với tổng vốn đầu tư dự án hơn 7.100 tỷ đồng.

Nhưng đến nay, sau hai năm, hai nhà đầu tư đã xin rút khỏi dự án với lý do không xác định được thời điểm bàn giao mặt bằng. (Xem tiếp)

Vicem “buông” siêu dự án 29.000 tỷ ở Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thực hiện thủ tục chuyển, trả lại Dự án khu đô thị Xi măng Hải Phòng cho UBND thành phố Hải Phòng trong tháng 3/2015 để lựa chọn chủ đầu tư mới.

Theo dự kiến ban đầu, Khu đô thị xi măng Hải Phòng được xây dựng trên diện tích 79ha, trong đó có 1.345.200m2 sàn xây dựng với 5 khu chức năng.

Khi hoàn thành, Khu đô thị có thể đảm bảo nơi ở cho 1.910 hộ dân cư mới và 1.300 hộ dân cũ có đất cho dự án. (Xem tiếp)

Việt Nam sẽ có tháp truyền hình thuộc loại cao nhất thế giới

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng về chủ trương nghiên cứu, hợp tác đầu tư dự án Tháp Truyền hình Việt Nam.

Công trình dự kiến được xây dựng trên khu đất hơn 14 ha tại khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây. Trước đó, dự án này từng được nhắc tới khi Hà Nội tiến hành quy hoạch 4 khu đô thị mới năm 2002 và được Thủ tướng chấp thuận theo đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vào cuối năm 2014. (Xem tiếp)

Hàng nghìn người bỏ khu tái định cư vì 9 năm chờ sổ đỏ

Gần 9 năm qua, hàng ngàn hộ dân của 2 khu tái định cư xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) vẫn chưa được cấp sổ đỏ khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Để xây dựng thủy điện Bản Vẽ, 2.123 hộ dân sống trong vùng lòng hồ đã phải di dời tái định cư tại xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương).

Nhưng đã gần 9 năm trôi qua, kể từ khi chuyển tới chỗ ở mới tới nay, hàng ngàn hộ dân của hai khu tái định cư này vẫn chưa được cấp sổ đỏ khiến cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn ở nơi ở mới khi không có đất để sản xuất. (Xem tiếp)

VŨ MINH

Tin liên quan Văn phòng cao cấp cho thuê sẽ tụt giá sâu trong 2015 Thủ tướng đồng ý về chủ trương xây dựng khu đô thị mới trục Nhật Tân – Nội Bài Hà Nội: Giá nhà ở tăng, tồn kho không đổi
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x