Đại dịch Vũ Hán: Số ca nhiễm ở Ấn Độ tăng kỷ lục, Anh ghi nhận 19.500 người tử vong

25/04/20, 11:16 Thế giới

Ấn Độ đã ghi nhận hơn 1.600 ca nhiễm virus Vũ Hán trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng hàng ngày cao kỷ lục, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 23.000 ca. Vương quốc Anh đang là vùng dịch lớn thứ 6 trên thế giới với hơn 140.000 ca nhiễm, trong đó ít nhất 19.500 người đã tử vong.

Người dân Ấn Độ đeo khẩu trang ngồi chơi cờ ở Dharavi, một trong những khu ổ chuột lớn nhất châu Á tại Mumbai, hôm 10/4. (Ảnh qua Reuters)

Số ca nhiễm virus Vũ Hán ở Ấn Độ tăng kỷ lục

Hôm 25/4, Bộ Y tế Ấn Độ báo cáo thêm 1.684 ca nhiễm virus Vũ Hán, đánh dấu ngày thứ sáu liên tiếp ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới hàng ngày. Ấn Độ hiện ghi nhận 23.077 ca nhiễm dịch Vũ Hán, trong đó 723 người đã tử vong, tăng thêm 37 ca so với một ngày trước đó.

Ấn Độ đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 25/3 và sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 3/5. Người nghèo Ấn Độ được cho là đối tượng đang phải ảnh hưởng nặng nề nhất do thất nghiệp và không có phương tiện giao thông công cộng để trở về quê nhà.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhiều lần lên tiếng mong người dân nghèo thông cảm và tha thứ cho ông, bởi phong tỏa toàn quốc là cách hiệu quả nhất nếu muốn ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Vũ Hán. Thủ tướng Modi cho biết ông cảm thấy vô cùng đau đớn khi chứng kiến những hộ nghèo phải vật lộn để kiếm ăn trong khi nhiều người ngoại tỉnh không thể về quê nhà.

Bắt đầu từ ngày 20/4, Ấn Độ cho phép một số ngành công nghiệp và nông nghiệp được hoạt động trở lại, song các chủ lao động vẫn phải đảm bảo tuân thủ giãn cách xã hội và các tiêu chuẩn về vệ sinh. Những người lao động nhập cư có thể di chuyển giữa các bang để đến nhà máy, trang trại và các địa điểm làm việc khác.

Phân phát đồ ăn và nước uống miễn phí cho những người vô gia cư ở Gauhati, Ấn Độ hôm 19/4/2020. (Ảnh qua AP)

Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết: “Trong trường hợp nhóm người nhập cư muốn quay trở lại nơi làm việc ngay trong tiểu bang họ đang ở, thì họ sẽ được kiểm tra. Những người không có triệu chứng sẽ được chở đến nơi làm việc.”

Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Ấn Độ vừa quyết định ngừng mua bộ kit xét nghiệm nhanh virus Vũ Hán của Trung Quốc vì cho rằng sản phẩm này không đưa lại kết quả chính xác. Bộ trưởng Y tế bang Rajasthan của Ấn Độ Raghu Sharma cho hay dùng bộ kit thử của Trung Quốc với người đã được xét nghiệm dương tính thì lại nhận được kết quả âm tính.

Tình hình dịch bệnh ở Anh

Bộ Y tế Anh ngày 25/4 đã báo cáo thêm 5.386 ca nhiễm dịch Vũ Hán, tăng 197 ca so với một ngày trước đó, nâng số ca nhiễm toàn quốc lên 143.464 ca. Nước này hiện ghi nhận 19.506 ca tử vong, tăng 684 trường hợp trong 24 giờ qua.

Cảnh sát Anh nhắc nhở những người đi dạo trong công viên Greenwich Park, London, tôn trọng lệnh phong tỏa vì dịch Vũ Hán, ngày 04/04/2020. (Ảnh qua Reuters)

Anh đang là vùng dịch lớn thứ sáu thế giới và đứng thứ năm về số ca tử vong do virus Vũ Hán, sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Pháp. Do chỉ tính những trường hợp tử vong trong bệnh viện, nên số liệu thực tế ở Anh có thể cao hơn.  Nước này cũng đã sống dưới lệnh phong tỏa hơn một tháng, các doanh nghiệp phải đóng cửa và người dân được yêu cầu hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết. 

Cố vấn y tế chính phủ Anh Chris Whitty cảnh báo cần kéo dài lệnh gián cách cho đến khi tìm ra vaccine hoặc phương pháp điều trị virus Vũ Hán. Ngoại trưởng Dominic Raab, người đang thay Thủ tướng Boris Johnson điều hành chính phủ, cũng khẳng định không thể nới lỏng phong tỏa quá sớm.

Giáo sư Anthony Costello tại viện Sức khỏe Toàn cầu UCL, London, cảnh báo chính phủ Anh đã ứng phó với dịch bệnh quá chậm chạp và hơn 40.000 người nước này có thể chết do virus Vũ Hán. Tuy nhiên, các bộ trưởng Anh liên tục bảo vệ cách ứng phó Covid-19, cho biết họ đã hành động dựa theo lời khuyên khoa học và luôn phản ứng nhanh chóng.

Đại dịch Vũ hán đã xuất hiện ở 210 quốc gia vùng lãnh thổ sau khi bùng pháp lần đầu tiên tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins hôm 25/4, toàn thế giới đã ghi nhận 2.790.986 ca nhiễm, trong đó 195.920 người tử vong, tăng lần lượt 82.396 và 5.617 trường hợp so với một ngày trước đó.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x