Cựu tổng thống Mỹ muốn thăm Triều Tiên, đối thoại với Kim Jong-un

11/10/17, 13:39 Thế giới

Cựu tổng thống Mỹ 93 tuổi Jimmy Carter từng chia sẻ với một học giả Hàn Quốc rằng ông muốn thăm Triều Tiên, và đàm phán với nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm hóa giải những căng thẳng đang leo thang trong khu vực, đồng thời mang lại “hòa bình vĩnh viễn” cho bán đảo Triều Tiên, theo báo Guardian (Anh).

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter (cầm bó hoa) trong một chuyến thăm tới Bình Nhưỡng năm 2010 để đàm phán việc trả tự do cho một công dân Mỹ đang chịu án tù ở đây. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 8/10, Giáo sư danh tiếng tại Đại học Georgia Park Han-shik cho biết, cựu Tổng thống Carter muốn góp sức giải quyết tình hình nghiêm trọng hiện tại, giống như ông từng làm năm 1994, dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton.

Theo ông Park, ông Carter đã chia sẻ điều này với ông trong một cuộc gặp gỡ tại nhà riêng tại Georgia cuối tháng 9 vừa qua. Nếu được thăm Triều Tiên, ông Carter “muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và thảo luận về một hiệp ước hòa bình Mỹ – Triều Tiên, phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, đóng góp cho thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên“.

Để tăng độ tin cậy, chúng tôi trao đổi về việc Carter gửi bài viết nêu quan điểm của ông cho báo chí“, Yonhap dẫn lời ông Park nói. “Ông ấy đã viết bài bình luận. Ý định thăm Bình Nhưỡng cũng đã được chuyển tới giới chức Triều Tiên. Chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời nhưng tôi tin chắc họ sẽ xem xét nghiêm túc“.

Trong bài bình luận đăng trên tờ Washington Post ngày 4/10, ông Carter cảnh báo về khả năng xảy ra thêm một cuộc chiến tranh Triều Tiên. Ông đề nghị Mỹ cân nhắc cử một “phái đoàn cấp cao” tới Triều Tiên đối thoại hòa bình.

Theo Giáo sư Park, ông Carter từng vài lần đề nghị giúp đỡ chính quyền Tổng thống Donald Trump nhưng không nhận được phản hồi tích cực. Cựu tổng thống Carter không muốn trở thành đặc phái viên, dù thăm Triều Tiên với tư cách đó có thể giúp ông có thêm quyền hạn.

Chúng tôi vẫn chờ xem phản ứng từ Triều Tiên“, Giáo sư Park nói. “Chúng tôi có thể trao đổi với Tổng thống Trump một lần nữa nếu Triều Tiên gửi lời mời chính thức. Nếu ông ấy vẫn phản đối, chúng tôi phải nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo“.

Những quan điểm gần đây của cựu tổng thống Carter về vấn đề Triều Tiên đã khiến Nhà Trắng không hài lòng.

Truyền thông Mỹ hồi tháng 9 cho biết, Nhà Trắng đã yêu cầu ông Carter không tiếp tục công khai chỉ trích chính quyền đương nhiệm về cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, vì lo ngại những quan điểm đó gây bất lợi. Họ còn nói rằng, một quan chức cấp cao của Bộ ngoại giao Mỹ đã tới tận nhà ông Carter để truyền đạt yêu cầu của Tổng thống Trump tới ông Carter.

Ông chủ Nhà Trắng cũng từng nói, vấn đề Triều Tiên nên do chính quyền hiện tại xử lý, không phải một cựu tổng thống. Tổng thống Trump còn được cho là đã bảo ông Carter hãy để ông yên.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x