Cư dân mạng: ĐCSTQ đã lừa dối cả thế giới, những phương pháp phòng chống dịch bệnh là “vô nhân đạo”

03/02/21, 09:55 Trung Quốc

Tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc ngày càng phức tạp. Lúc đầu ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, sau đó lại che dấu con số tử vong vì dịch, khiến thế giới lầm tưởng rằng phương cách phòng chống dịch bệnh của ĐCSTQ là hiệu quả, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Thậm chí, các biện pháp mà ĐCSTQ áp dụng được cho là vô nhân đạo.

phòng chống dịch bệnh
Các biện pháp phòng chống dịch bệnh của ĐCSTQ khởi xướng được cho là vô nhân đạo, dồn dân vào con đường chết. (Ảnh tổng hợp)

Các cư dân mạng đã không ngừng  vạch trần sự thật khủng khiếp này, hơn nữa còn phơi bày những tội ác khác của ĐCSTQ. Sau đây là một số bình luận của cư dân mạng.

Lý Vĩ Đông – chủ tịch tạp chí  ‘Phân tích chiến lược Trung Quốc’ nói rằng: Việc phòng chống dịch bệnh của ĐCSTQ không đáng được khen ngợi; Sự che giấu ban đầu và tuyên truyền sai lệch của ĐCSTQ đã dẫn đến sự bùng phát dịch bệnh ở Trung Quốc, và gây thiệt hại cho thế giới. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh ban đầu của chính quyền rất vô nhân đạo, bao gồm: 

Việc không cho phép người dân ở vùng dịch ra ngoài chữa bệnh. 

Việc phóng viên Trương Triển đưa tin về tình hình dịch bệnh tại khu vực mình đang sống bị kết án nặng

• Chặn cửa ra vào và cửa sổ của những người bị nhiễm bệnh, hoặc nghi ngờ bị nhiễm bệnh; thậm chí giam cầm những đứa trẻ nhiễm bệnh trong phòng cho đến khi chết đói,….”

Lý Vĩ Đông nói rằng: “Nếu bỏ qua những trường hợp mất hết tính người kể trên, mà chỉ xét đến hiệu quả, kết quả phòng chống dịch thì công cuộc phòng chống dịch do ĐCSTQ lãnh đạo cũng không có gì đáng khen ngợi”.

Tài khoản @lazydjay bình luận: “Thật kỳ lạ, vì các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia đã đi đầu trong việc tiêm vaccine được sản xuất tại Trung Quốc, nhưng tại sao các nhà lãnh đạo của Trung Nam Hải lại không tiêm vaccine của đất nước mình?”

Tài khoản @realcaixia nói: “Gần đây, ĐCSTQ đã thu hồi chứng chỉ hành nghề của Luật sư Nhậm Toàn Ngưu để cắt đứt sinh kế của ông và đe dọa nhiều người hơn. Luật sư Bao Long Quân đại diện cho Nhậm Toàn Ngưu tại phiên điều trần. Lúc trước ĐCSTQ vì để lừa dối thêm nhiều người trong cuộc cách mạng, nó bèn tuyên truyền rằng: “không làm thì không có ăn”, “tước đoạt từ kẻ tước đoạt”. Nhưng những gì họ thực sự đã làm là “những ai không tuân theo sẽ không được ăn.” Họ sử dụng chế độ độc tài toàn trị, để tước đoạt quyền lợi sinh tồn của các luật sư chủ trì chính nghĩa. Họ là những kẻ tước đoạt, những kẻ tội ác!”

Tài khoản tên Cách Long bình luận: Khi tôi đi ra ngoài vào buổi sáng, dì tôi phàn nàn rằng giá rau đã tăng chóng mặt, nói rằng trừ tỏi là có giá thấp hơn năm 2020, còn tất cả các món ăn khác, bất kể là củ cải, bắp cải, ớt cùng hành lá đều tăng vọt. Về cơ bản so với năm 2020 thì giá cả tăng hơn gấp đôi, việc này đối với người bình thường thì sẽ sống như thế nào đây? không cần suy nghĩ nữa, việc gì đến thì cuối cùng sẽ đến. 

Trước kia thì giá nhà ở tăng chóng mặt, hiện tại thì nhà ở bị áp cứng không cho mua bán, không lên giá. In ra nhiều tiền như vậy, dù sao cũng phải có nơi để dùng. Trước đây dầu, muối, tương, dấm điều có giá bình ổn là vì có người (nhà ở) gánh vác. Bây giờ người gánh vác đã bị áp cứng giam lại, thì việc hàng tiêu dùng bị đẩy lên giá cao là đương nhiên.  

Tài khoản @ Tiến Kiến bình luận: “Kể một câu chuyện cười. Khi người phụ nữ được thành phố thông báo tạm giam vì gọi bí thư chi bộ là “kẻ ngốc”, cô yêu cầu liên hệ với luật sư, cảnh sát nói với cô: “Cô xem nhiều phim Hồng Kông quá rồi … ” 

Một tài khoản khác bình luận: “Làm cách nào để biết mình có phải là rau hẹ hay không?” Thông thường, những người có thể hỏi câu hỏi này chính là những người chưa từng hoài nghi mình chính là như thế, thông thường là vậy. (Rau hẹ chính là chỉ những người bị ĐCSTQ bóc lột, như rau hẹ vừa nuôi lớn lên liền cắt đi, sau đó chờ cho nhú lên lại cắt tiếp)”.

Tử Vi

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

    Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

    Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

    Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

x