COVID-19: Đảng Cộng hòa yêu cầu Tổng giám đốc WHO ra tòa vì bao che cho Trung Quốc

10/07/20, 10:37 Thế giới

Đảng Cộng hòa (GOP) đang kêu gọi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra làm chứng trước Quốc hội để tuyên thệ, vì có nhiều bằng chứng cho thấy WHO đã cung cấp thông tin sai lệch, liên quan đến việc xử lý COVID-19 của Trung Quốc cho các nhà lập pháp Mỹ, EpochTimes đưa tin.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới – Tedros Adhanom bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc họp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 28/1/2020. (Ảnh qua Reuters)

Các thành viên đảng Cộng hòa chuyên trách về vấn đề khủng hoảng virus Corona, cùng với Thành viên của Ủy ban Giám sát James Comer của bang Kentucky, đang kêu gọi ông Tedros Adhanom Ghebreyesus – Tổng giám đốc WHO ra làm chứng liên quan những mâu thuẫn trong câu trả lời của ông về ĐCSTQ trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát.

Dân biểu Steve Scalise đã lên Twitter để thông báo bức thư gửi cho Tổng giám đốc WHO.

“Người Mỹ xứng đáng được biết, lý do tại sao một tổ chức mà chúng tôi đã tài trợ lại nói dối Quốc hội về sự che đậy dịch bệnh của Trung Quốc, tuyên truyền cho Trung Quốc, che đậy sự thật để bảo vệ Trung Quốc khỏi các trách nhiệm”, Scalise viết.

“Tiết lộ này đòi hỏi sự phản hồi đầy đủ, và thẳng thắn của ông đối với yêu cầu trước đây của Ủy ban, và lời tuyên thệ trước Tiểu ban tuyển dụng chuyên trách xử lý khủng hoảng virus Corona. Nếu ông không bước ra tuyên thệ, nước Mỹ và thế giới sẽ không biết nguồn gốc của cuộc khủng hoảng này”, thư các nhà lập pháp gửi Tedros ghi rõ.

Ngày 9/4, các thành viên GOP lần đầu tiên viết thư cho Tedros về việc xử lý virus của WHO. Trong phản hồi của Tedros, với ủy ban vào ngày 15/6, ông đã lặp lại một tuyên bố được đăng trên trang web của WHO về việc, các trường hợp đầu tiên được Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán báo cáo với WHO.

Video: Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế Giới

Nhưng mâu thuẫn đã xảy ra khi WHO gần đây đã cập nhật dòng thời gian để tuyên bố rằng, ban đầu tổ chức của họ đã biết về virus từ thông tin trên trang web của Hoa Kỳ bởi các bác sĩ làm việc tại Vũ Hán, được The Washington Free Beacon báo cáo.

“Tiết lộ này xác nhận rằng Trung Quốc đã không thông báo cho WHO về sự bùng phát, vi phạm Quy định sức khỏe quốc tế (IHR), và phải chịu trách nhiệm. Bằng cách từ chối tiết lộ sự thật, ông đã bảo vệ Trung Quốc khỏi trách nhiệm”.

“Các tuyên bố công khai của ông về sự bùng phát dịch bệnh ban đầu, cùng với trang web của WHO và lá thư ngày 15/6 mà  bạn gửi cho Ủy ban này đã chứng thực của các nỗ lực tuyên truyền của ĐCSTQ, nhằm che giấu nguồn gốc của virus và đánh lừa thế giới,” bức thư viết.

Bức thư của đảng Cộng hòa được công bố một ngày sau khi Nhà Trắng chính thức thông báo cho Quốc hội và Liên Hợp Quốc về ý định rời khỏi tổ chức này, có hiệu lực từ tháng 7/2021.

“Các quan chức Trung Quốc đã phớt lờ nghĩa vụ báo cáo của họ với WHO, và gây áp lực lên tổ chức này để đánh lừa thế giới khi virus Vũ Hán được chính quyền Trung Quốc phát hiện lần đầu tiên. Vô số mạng sống đã mất đi và khó khăn kinh tế chồng chất khắp toàn cầu,” Tổng thống Trump nói.

“Thế giới cần câu trả lời từ Trung Quốc về virus. Chúng ta phải có sự minh bạch”, Tổng thống nói thêm.

Các nhà lập pháp của Trump và GOP đã chỉ trích WHO, vì tổ chức này luôn ca ngợi sự minh bạch của ĐCSTQ trong việc xử lý virus giai đoạn đầu, trong khi sự thật thì ngược lại.

Trong lá thư được gửi hồi tháng 4/2020, đảng Cộng hòa đã hỏi WHO tại sao họ từ chối công bố virus Corona chủng mới lây từ người sang người, ngay cả khi đã có bằng chứng từ Đài Loan? Tại sao WHO lại chần chừ khi tuyên bố virus là đại dịch, và tại sao WHO nói với các nước rằng không cần thiết phải hạn chế đi lại, mặc cho các bằng chứng thực tế chỉ ra điều đối lập?

Thông tin mới này đòi hỏi phản hồi của ông ngay lập tức. Chúng tôi xin nhắc lại yêu cầu báo cáo ngày 9/4/2020, và tất cả các tài liệu và thông tin liên lạc. Xin vui lòng cung cấp bản tóm tắt, tài liệu, thông tin liên lạc và xác nhận rằng, yêu cầu tham dự của của cá nhân cho cuộc phỏng vấn vào ngày 15/7/2020 sẽ được chép lại thành văn bản”, các nhà lập pháp kết luận.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Trong dòng đời trôi chảy kẻ đến người đi đều có nguyên do

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

    Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

  • Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

    Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Trong dòng đời trôi chảy kẻ đến người đi đều có nguyên do

    Trong dòng đời trôi chảy kẻ đến người đi đều có nguyên do

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

    Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x