Công nghệ tuần qua: 2,75 triệu USD cho số điện thoại đắt nhất thế giới

09/08/15, 07:30 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Kỷ lục số điện thoại đắt nhất thế giới là của một công dân Qatar. Năm 2006, số điện thoại 666-6666 đã thu về 10 triệu QAR (2,75 triệu USD) trong cuộc đấu giá từ thiện, được tổ chức bởi hãng viễn thông Qatar Telecom.

Ảnh minh họa.

Những số điện thoại đắt nhất thế giới

Kỷ lục số điện thoại đắt nhất thế giới là của một công dân Qatar. Năm 2006, số điện thoại 666-6666 đã thu về 10 triệu QAR (2,75 triệu USD) trong cuộc đấu giá từ thiện, được tổ chức bởi hãng viễn thông Qatar Telecom.
Cuộc đấu giá ban đầu có 8 người tham gia, với mức khởi điểm 1 triệu QAR. Tuy nhiên, chỉ còn 2 người sẵn sàng “chiến đấu” đến cùng.
Có 2 lý giải cho việc số điện thoại trên được trả giá cao. Một số ý kiến cho rằng, số 6 có sự tương đồng với từ “Allah” (Thánh Allah) trong tiếng Ả-rập. Một số khác lại cho rằng, số 6 tượng trưng cho 6 hướng: trên, dưới, Bắc, Nam, Đông và Tây. (xem tiếp)
Apple sẽ đồng loạt ra iPhone, iPad mới ngày 9/9
Theo BuzzFeed, Apple sẽ tổ chức lễ công bố loạt sản phẩm tiếp theo vào ngày 9/9. Mốc thời gian trên được cho là phù hợp với chiến lược của công ty có trụ sở tại Curpetino (Mỹ). Ngày 9/9 năm ngoái, Apple đã trình làng bộ đôi iPhone 6 với rất nhiều thành công và giới công nghệ chờ đợi hãng sẽ tiếp tục gặp hái trên dòng thiết bị mới.
Ảnh minh họa.

Ngoài sự xuất hiện của iPhone 6S và 6S Plus, nguồn tin cho rằng sự kiện còn có iPad mới và phiên bản nâng cấp cho Apple TV. (xem tiếp)

11 triệu người dùng thử, Apple có lãi được không?

Trả lời phỏng vấn trên tờ USA Today, Phó chủ tịch mảng phần mềm và dịch vụ Internet của Apple, Eddy Cue cho biết “chúng tôi rất vui mừng về những kết quả này”. Mới ra mắt ngày 30/6 cùng phiên bản cập nhật hệ điều hành iOS, Apple Music ngay lập tức gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nhạc số khác gồm Pandora hay Spotify. Ứng dụng nhạc của Apple được cho là khác biệt hoàn toàn so với các đối thủ bởi cách họ chọn nhạc cho người dùng nghe.
Hệ thống sử dụng một đài phát thanh vận hành 24/7 với tên gọi Beat 1 và một mạng xã hội khác có khả năng kết nối trực tiếp giữa nghệ sỹ và người hâm mộ. (xem tiếp)
Bí mật vụ tấn công mạng lớn nhất thế giới vào doanh nghiệp
Chỉ trong vài giờ, 35.000 máy tính mất một phần hoặc toàn bộ dữ liệu. Các xe tải chở dầu đang chờ bơm cũng không thể hoạt động vì không còn số liệu hợp đồng để thanh toán. Khả năng cung cấp 10% dầu thô cho cả thế giới của Saudi Aramco bỗng chốc bị đe dọa.
Các xe tải chở dầu đang chờ bơm cũng không thể hoạt động vì không còn số liệu hợp đồng để thanh toán.

Vì thế, một trong những công ty giá trị nhất thế giới đã phải quay lại với công nghệ của thập niên 70 – máy đánh chữ và fax. Còn nếu tính chi phí thiệt hại, vụ tấn công vào Sony Pictures cuối năm 2014 và vào website các cơ quan Chính phủ Mỹ tháng trước vẫn chưa là gì. (xem tiếp)
3 thách thức lớn nhất với các hãng sản xuất điện thoại Android

Thị trường smartphone Android vừa chứng kiến một quý ảm đạm. Samsung tuyên bố lợi nhuận sụt giảm quý thứ 5 liên tiếp với mảng di động giảm 37,6% so với cùng kỳ năm ngoái. HTC lỗ thực 250 triệu USD. Mảng thiết bị di động của Sony lỗ tới 184 triệu USD. Tình hình của LG có khá khẩm hơn một chút với doanh số mảng di động tăng 1%.

Bạn nghĩ rằng các đối thủ Trung Quốc thì khả quan hơn? Không phải vậy, bởi Lenovo cũng sụt giảm lợi nhuận cho dù doanh thu tăng. Hai hãng Huawei và Xiaomi có chút tăng trưởng thị phần nhưng không rõ họ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, bởi ai cũng biết rằng để bán được smartphone với giá rẻ như vậy Xiaomi đã phải cắt giảm mọi chi phí có thể. (xem tiếp)

Vạch mặt Facebook “giả mạo” bằng cách nào?

Ngày 6/8, chị Võ Liên (sinh năm 1978) gọi điện đến đường dây nóng và gửi thư cho BizLIVE, phản ánh về việc bị lập trang Facebook cá nhân giả mạo, lấy toàn bộ ảnh đại diện của chị Liên và nói xấu bôi nhọ thanh danh chị Liên trên mạng xã hội.

Trường hợp của chị Liên là một trong số rất nhiều trường hợp người dùng Facebook gặp phải.

Ngoài trường hợp giả mạo Facebook người dùng, một số cá nhân còn lập fanpage giả danh người nổi tiếng với những mục đích và âm mưu đen tối. (xem tiếp)

T in vắn công nghệ:
Sạc iPhone bằng quần jean: Chiếc quần với tên gọi Hello jean của hãng Joe Jeans là thương hiệu đầu tiên trang bị công nghệ sạc iPhone trên quần áo. Khi sử dụng tính năng này, điện thoại sẽ được cắm vào nguồn pin đặt trong quần.
– iPhone 6S tạm ngừng sản xuất đại trà?: Theo “chuyên gia làm lộ tin của Apple” Ming-Chi Kuo, việc sản xuất iPhone 6S đang bị đình trệ và có lẽ thời gian ra mắt sản phẩm này sẽ chậm hơn dự kiến vài tuần.
– Thiết bị Android của LG được cập nhật bảo mật hằng tháng: LG vừa cho biết sẽ tung bản vá lỗi cho các thiết bị Android của công ty một cách kịp thời nhất, với cam kết phát hành mỗi tháng một lần, theo Slashgear.
– Microsoft Translator mở rộng phạm vi hoạt động: Như một lời thách thức với dịch vụ dịch thuật của Google, Microsoft vừa cho phát hành ứng dụng Translator đến các thiết bị iOS, Android và thậm chí cả Apple Watch lẫn Android Wear, theo CNET.
– Hoàn tất giao Bphone đợt 1, Bkav mời truyền thông tham quan nhà máy: Những chiếc Bphone cuối cùng của đợt đặt hàng đầu tiên đã tới tay khách hàng, Bkav cho biết đã có thời gian để mời truyền thông tham quan nhà máy sản xuất Bphone. Dự kiến chuyến thăm nhà máy Bphone sẽ được tổ chức vào ngày 19/8 tới.
– Việt Nam đón mưa sao băng lớn nhất năm vào rạng sáng 13/8: Người yêu thiên văn Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng mưa sao băng Perseus – một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất trong năm vào đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13/8.

HOÀNG LY

Tin liên quan Bí mật vụ tấn công mạng lớn nhất thế giới vào doanh nghiệp Công nghệ 24h: Khách hàng của Sony bị “bỏ rơi” với dịch vụ chăm sóc khách hàng Công nghệ 24h: Máy bay lớn nhất thế giới sắp cất cánh, Facebook là kẻ “gian lận”
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x