Công an TP.HCM lên tiếng vụ ‘xe cảnh sát Mỹ xuất hiện ở Việt Nam’

15/01/21, 11:10 Việt Nam

Trên địa bàn TP.HCM những ngày qua đã xuất hiện hình ảnh một chiếc ô tô giống xe của cảnh sát nước Mỹ gây tò mò, hiếu kỳ cho nhiều người.

Hình ảnh xe ô tô giống xe của “xe cảnh sát Mỹ” được lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh qua dantri)

Theo đó, bức ảnh chiếc ô tô được sơn trắng đen, trên nóc có gắn đèn ưu tiên (còi hụ màu đỏ, xanh), cửa trái có số 2112, đậu trên đường cạnh một chung cư ở quận 10, TP.HCM đã lan đã truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Nhiều người tò mò, hiếu kỳ về chiếc xe trên cho rằng nhìn bên ngoài xe này giống xe của cảnh sát Mỹ, trong khi đó có người lại nói xe giống trong một trò game đang thịnh hành.

Liên quan đến chiếc “xe cảnh sát Mỹ” trên, trao đổi với Người lao động, Công an TP.HCM cho biết, thực tế chiếc xe này có hiệu Toyota Crown, sản xuất năm 1975, mang biển kiểm soát TP.HCM.

Hiện cảnh sát đã lập biên bản chủ xe trên, theo quy định, ôtô này sẽ bị phạt lỗi vi phạm về gắn thiết bị phát tín hiệu ưu tiên (đèn ưu tiên gắn trên nóc xe) không đúng quy định.

Cụ thể, chủ phương tiện này sẽ bị phạt mức tiền 1,5 triệu đồng và bị tịch thu thiết bị phát tín hiệu ưu tiên theo điểm e, khoản 4, điểm 5 Nghị định 100. 

Bên cạnh đó, khi kiểm tra về đăng ký xe, giấy kiểm định thì mới phạt tiếp về màu sơn và các lỗi liên quan. 

“Về lỗi thay đổi màu sơn, chủ phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 300.000 – 400.000 đồng và buộc phải khôi phục lại nhãn hiệu, màu sơn ghi trong giấy đăng ký xe theo quy định”, một cán bộ Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt Công an TP.HCM cho biết.

Được biết, hiện xe CSGT được trang bị cho CSGT hiện nay ở Việt Nam chỉ có màu trắng, chữ xanh. Không cơ quan nào cho phép thay đổi màu sơn xe nhìn giống cảnh sát nước ngoài và gắn còi hụ như trên, nếu có chắc chắn không phải xe này của cơ quan Nhà nước.

Nếu có thay đổi màu sơn, gắn thêm còi hụ giống xe cảnh sát nước ngoài chắc chủ xe chỉ để trưng chơi chứ không được lưu thông.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x