Con gái mất ở bệnh viện, mẹ đau xót khi nhận về thi thể không còn nội tạng, mắt, não

18/09/19, 11:58 Thế giới

Gia đình bà Elaine Hines đã bàng hoàng đau đớn khi nghe tin cô con gái đột ngột qua đời ở một bệnh viện Mexico trong lúc đang đi du lịch. Nhưng điều khiến họ chua xót hơn là nhận về một thi thể người thân không còn nguyên vẹn, trong khi cả cảnh sát lẫn bệnh viện tại Mexico đều không nhận trách nhiệm về mình.

Bà Elaine Hines buồn bã cầm trong tay di ảnh của con gái. (Ảnh qua udn.com)
Bà Elaine Hines buồn bã cầm trong tay di ảnh của con gái. (Ảnh qua udn.com)

Cuối tháng 12/2017, Amanda Gill, một du khách người Anh 41 tuổi, trong lúc đang đi du lịch cùng bạn ở Mexico đã bất ngờ gặp biến chứng từ căn bệnh tiểu đường. Khoảng 12 tiếng sau khi được đưa vào bệnh viện Hospital De Cos ở thành phố Mexico, các bác sĩ tại đây tuyên bố Amanda đã tử vong. Thi thể của cô sau đó được đưa về quê nhà ở Anh. 

Sự ra đi đột ngột của Amanda đã khiến cả gia đình vô cùng đau xót, nhưng nỗi đau ấy còn tăng lên gấp bội khi họ phát hiện thi thể cô không còn nội tạng, thậm chí các bộ phận như não và mắt cũng bị lấy mất. 

“Họ đã lấy cắp mọi thứ bên trong cơ thể con gái tôi. Nếu điều đó xảy ra với Amanda thì liệu có bao nhiêu người đã và sẽ gặp phải chuyện này?” bà Elaine Hines, mẹ cô Amanda bức xúc nói.

Cô Katie Miller-Gill, chị của Amanda cũng đau lòng thốt lên: “Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của em gái tôi đâu? Sao họ lại lấy mắt của nó đi? Não em tôi đâu? Tim em tôi đâu?”

Theo gia đình Katie, không có viên chức nào của bệnh viện Hospital De Cos đứng ra chịu trách nhiệm về việc nội tạng của con gái họ bị mất. Giám đốc bệnh viện thì khẳng định họ đã giao thi thể Amanda cho cảnh sát trong tình trạng nguyên vẹn trong một túi chuyên dụng được đóng kín và không hề biết chuyện gì đã xảy ra với nội tạng của cô. 

Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng từ chối việc trả lời vì sao nội tạng của Amanda lại biến mất. 

Cô Amanda Gill được cho là tử vong do sốc từ biến chứng tiểu đường nhưng nguyên nhân này vẫn đang còn nhiều nghi vấn. (Ảnh qua new.qq.com)
Cô Amanda Gill được cho là tử vong do sốc từ biến chứng tiểu đường nhưng nguyên nhân này vẫn đang còn nhiều nghi vấn. (Ảnh qua new.qq.com)

Tuy nhiên việc nội tạng bị đánh cắp vẫn không phải là vấn đề duy nhất ở đây, một chi tiết khác khiến gia đình Amanda đặt nghi vấn là nguyên nhân cái chết của cô. 

Công tố viên Edgar Camacho tại Mexico cho biết báo cáo của bệnh viện nói rằng nạn nhân chết vì sốc từ biến chứng của tiểu đường nhưng nguyên nhân này đối với gia đình nạn nhân là không thuyết phục. Kết quả đó cũng khiến các nhà bệnh lý học ở Anh cảm thấy rất đáng ngờ. Nhưng vì tất cả nội tạng quan trọng của cô đã bị mất nên họ không làm cách nào để kiểm tra pháp y lần nữa.

“Bệnh viện Hospital de Cos đã từng mang nhiều tiếng xấu. Có khoảng 90% bệnh nhân đưa vào đây đều tử vong”, Edgar nói. 

Katie cho biết kỳ thực gia đình cô cũng từng cân nhắc việc hiến tạng của Amanda. “Nếu họ muốn chúng tôi hiến tạng, chúng tôi cũng sẽ vui lòng làm như vậy nhưng đằng này họ lại ăn cắp chúng. Phải chăng vì chị tôi là người Anh, họ ăn cắp nội tạng của chị tôi thì sẽ rất khó để chúng tôi theo dõi và điều tra? Có phải nội tạng của chị tôi đã bị buôn bán bất hợp pháp hay không? Đến nay chúng tôi vẫn chưa có được câu trả lời”.

Thu hoạch nội tạng

Từ lâu Mexico đã được biết đến là một trong những nước xảy ra nạn buôn bán nội tạng khá cao. Năm 2014, tờ The Guardian đưa tin một tên buôn lậu ma túy thuộc băng đảng Caballeros Templarios (Hiệp sĩ Đền Thánh) đã bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em để thu hoạch nội tạng.

Được biết, các thanh tra tại bang Michoacan đã chặn một chiếc xe tải trong khu vực và phát hiện những đứa trẻ bị nhốt trong một container lạnh. Chúng vẫn còn sống và được bọc trong chăn. Những đứa trẻ này đều bị bắt cóc ở cùng một trường học tại thành phố Mexico.

Các băng nhóm tội phạm, đặc biệt là nhóm Hiệp sĩ Đền Thánh này đã bị điều tra vì tham gia các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy, ngoài ra còn có buôn lậu quặng sắt sang Trung Quốc, thậm chí là bắt cóc, mổ cướp nội tạng.

Ngày nay, tình trạng nội tạng khan hiếm trong khi rất nhiều bệnh nhân cần ghép tạng đã thúc đẩy những băng nhóm tội phạm mở rộng việc thu hoạch nội tạng chuộc lợi bằng mọi cách có thể. 

Không chỉ ở Mexico, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang đau đầu về tội ác man rợ này. Đặc biệt trong nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc đã bị cáo buộc thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn do chính các quan chức chính quyền nước này cấu kết với các bệnh viện thực hiện. Nạn nhân chủ yếu là những người tu luyện Pháp Luân Công, ngoài ra còn có các nhóm tín ngưỡng và dân tộc thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, Kitô hữu,… 

Thậm chí tội ác này đã không còn giới hạn trong phạm vi Trung Quốc mà đã lây lan sang cả các nước lân cận như Việt Nam, Campuchia… Điển hình là hiện nay, xuất hiện không ít những đường dây chuyên dụ dỗ, bắt cóc những cô gái nhẹ dạ cả tin sang Trung Quốc nhằm mổ cướp nội tạng và bán cho các bệnh viện với giá rẻ mạt, trở thành món hàng siêu lợi nhuận cho quốc gia này.

Thiện Thành (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x