Cố vấn Nhà Trắng chất vấn Twitter, ‘con rể Đài Loan’ làm Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại TQ

18/09/20, 16:24 Thế giới

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Peter Navarro mới đây đã chất vấn hành động Twitter khóa tài khoản của Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng vì đăng tải thông tin virus Vũ Hán, đồng thời thẳng thắn nói rằng đây “thật là một sự xúc phạm”. Trong khi đó, Robert W. Forden – ‘con rể của Đài Loan’ sẽ đảm nhận chức vụ Đại biện lâm thời của Hoa Kỳ ở Trung Quốc. 

“Thật là một sự xúc phạm” – Peter Navarro chỉ trách hành động khóa tài khoản của Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng. (Ảnh: TH)

Cố vấn Nhà Trắng chất vấn việc Twitter khóa tài khoản của Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng

Vào hôm 17/9, ông Peter Navarro đã bày tỏ rằng, hành động của Twitter khóa tài khoản của Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng “thật là một sự xúc phạm”.  

“Một nhà khoa học Trung Quốc đang điều tra loại virus chết người ở Vũ Hán, đã bị ĐCSTQ bịt miệng sau khi phát hiện ra sự thật rối rắm. Giờ đây cô ấy đã phải từ bỏ cuộc sống của mình và đến Hoa Kỳ để công bố sự thật về những gì cô ấy biết, nhưng lại bị mạng xã hội ‘tự do’ của nước Mỹ bịt miệng. Thật là một sự xúc phạm”, ông Navarro đăng trên Twitter.

Tài khoản Twitter @LiMengYAN119 của nữ Tiến sĩ được mở vào ngày 14/9, nhưng đến ngày 15/9 đã bị Twitter khóa. Tài khoản này đã có gần 60.000 người theo dõi ngay sau khi được tạo ra. Trước khi tài khoản bị khóa, cô Diêm đã đăng tải lên 3 hoặc 4 tin tức liên quan đến virus Vũ Hán, bao gồm cả bài nghiên cứu đầu tiên của nữ Tiến sĩ về loại virus chết người này.

Vào hôm 16/9, ông Navarro cũng từng chất vấn rằng: “Tại sao Twitter hủy tài khoản của Tiến sĩ Diêm?”. Tuy nhiên, Twitter vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về việc khóa tài khoản của Tiến sĩ Diêm.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Josh Hawley cũng đã chú ý đến vấn đề này và thẳng thắn chỉ trích rằng: “Bây giờ Twitter đang công khai đứng về phía Bắc Kinh”.

Con rể Đài Loan sẽ đảm nhận chức Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Trung Quốc

Theo SOH, ông Robert W. Forden – cấp phó của Đại sứ Hoa Kỳ đương nhiệm tại Trung Quốc Terry Branstad sẽ đảm nhận chức vụ Đại biện lâm thời của Hoa Kỳ ở Trung Quốc, chịu trách nhiệm quản lý công việc hàng ngày của Đại Sứ Quán cho đến khi đại sứ mới lên nhậm chức.

Thông tin công khai trên trang web chính thức của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc cho biết, bà Jasmine Forden – vợ của ông Robert W. Forden chính là một công dân Đài Loan. Họ có hai cô con gái và một cậu con trai.

Robert Forden có gần 30 năm kinh nghiệm công tác ở nước ngoài. Từ năm 2002 – 2005, ông là Giám đốc chi nhánh Cao Hùng của Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan (AIT) – một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập dưới sự bảo trợ của chính phủ Hoa Kỳ để phục vụ lợi ích của nước này tại Đài Loan. Từ năm 2015 – 2018, ông Forden giữ chức vụ Phó giám đốc văn phòng AIT Đài Bắc. Tháng 7/2018, ông đến Bắc Kinh đảm nhiệm chức Phó trưởng sứ đoàn Trung Quốc. 

Quyết định từ chức của Đại sứ Branstad được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng trong nhiều lĩnh vực. Một số nguồn tin cho rằng, sự rời đi đột ngột của Đại sứ Branstad là do Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ông nhanh chóng trở về hỗ trợ chiến dịch tranh cử Tổng thống. 

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là, Đại sứ Branstad được xem như là người duy nhất có thể cứu vãn mối quan hệ Mỹ – Trung. Trước đó, ông Branstad từng cố gắng xuất bản một báo cáo với đánh giá của ông về quan hệ Mỹ – Trung nhưng phía Trung Quốc đã cấm bài này trên tất cả các ấn phẩm của nước này.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x