Cơ sở bán vé số điện toán chui ở Miền Tây bị lập biên bản

18/11/16, 09:10 Chưa phân loại

Sáng 17/11, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Tháp, gồm Sở tài chính, Chi cục quản lý thị trường, Phòng cảnh sát kinh tế và Cục thuế tỉnh tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh xổ số điện toán trên địa bàn Đồng Tháp.

Xổ số điện toán được in sẵn, bán dạo chung với xổ số truyền thống. (Ảnh Minh Anh)
Xổ số điện toán được in sẵn, bán dạo chung với xổ số truyền thống. (Ảnh: Minh Anh)

Qua kiểm tra hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại cơ sở Trang (phường 2, TP Sa Đéc) do bà Nguyễn Thanh Thuỳ Trang làm đại diện, có vi phạm trong hoạt động kinh doanh vé số tự chọn.

Chủ cơ sở thừa nhận đã mua vé số tự chọn điện toán từ một điểm bán ở TP.HCM, mỗi lần lấy 6 kỳ. Qua làm việc, đoàn kiểm tra thông báo cơ sở này vi phạm thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Cụ thể, vé xổ số tự chọn số điện toán được phân phối theo hình thức bán trực tiếp cho khách hàng thông qua thiết bị đầu cuối. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đề nghị cơ sở thực hiện kinh doanh loại hình xổ số tự chọn đúng quy định của pháp luật. Chủ cơ sở cam kết không kinh doanh nữa cho đến khi có thiết bị đầu cuối theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, ở địa bàn khu vực miền Tây, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) mới chỉ triển khai đại lý ở An Giang và Cần Thơ. Nhu cầu người mua tăng lên, nhất là sau khi một người dân ở Trà Vinh trúng 92 tỷ đồng. Tại TP Cần Thơ, dù đã có thiết bị đầu cuối nhưng nhiều đại lý vẫn mua vé đã in sẵn bày bán dọc các tuyến phố, khu dân cư hoặc mang đi bán dạo, với giá 12.000/vé tại các quán cà phê, quán nhậu…

Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam có văn bản gởi Bộ Tài chính về tình hình kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thời gian qua. Vietlott đã có một số hoạt động không đúng quy định, gây khó khăn và làm ảnh hưởng đến sự ổn định thị trường khu vực.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x