Cơ quan Quốc hội Hoa Kỳ báo cáo về sự mở rộng đàn áp chưa từng có của TQ năm 2020

15/01/21, 15:43 Thế giới

Năm vừa qua, chế độ Trung Quốc đã mở rộng việc đàn áp các nhóm trong nước đồng thời gia tăng các vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới, một Ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội Hoa Kỳ cảnh báo trong báo cáo thường niên của mình.

Cơ quan Quốc hội Hoa Kỳ báo cáo về sự mở rộng đàn áp chưa từng có của TQ năm 2020
Cảnh sát tuần tra khu vực này sau khi những người biểu tình kêu gọi một cuộc biểu tình ở Hồng Kông vào ngày 6 tháng 9 năm 2020. (Dale De La Rey / AFP qua Getty Images)

Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC) cho biết trong báo cáo công bố ngày 14 tháng 1 rằng “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện các bước chưa từng có để mở rộng các chính sách đàn áp của họ thông qua kiểm duyệt, đe dọa và giam giữ những người ở Trung Quốc vì thực hiện các quyền con người.”

Nó nói rằng bằng chứng mới xuất hiện vào năm ngoái cho thấy “tội ác chống lại loài người – và có thể là diệt chủng – đang xảy ra” ở khu vực Tân Cương, nơi Bắc Kinh đã buộc người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác vào một chiến dịch đàn áp rộng lớn bao gồm giam giữ, lao động cưỡng bức, cưỡng bức triệt sản và giám sát hàng loạt.

Báo cáo cho biết tại Hồng Kông, Bắc Kinh đã “phá bỏ” khuôn khổ “một quốc gia, hai hệ thống” mà họ đã hứa khi thành phố đảo ngược sự cai trị của Trung Quốc bằng cách áp đặt luật an ninh quốc gia gây tranh cãi vào tháng 7 năm 2020. Luật này cho biết “rõ ràng là nhằm mục tiêu, đe dọa và bịt miệng xã hội dân sự mạnh mẽ của Hồng Kông”.

Báo cáo kêu gọi một “kết luận chính thức của Hoa Kỳ về việc liệu các hành động tàn bạo có đang được thực hiện hay không” ở Tân Cương trong vòng 90 ngày kể từ ngày ngày 27 tháng 12 năm 2020.

Đồng chủ tịch CECC, Hạ nghị sĩ Jim McGovern (D-Mass.), Gọi những hành động của Trung Quốc nhằm đè bẹp nhân quyền trong năm qua là “gây sốc và chưa từng có”, đồng thời kêu gọi Quốc hội và chính quyền sắp tới của Biden buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm.

Ông nói: “Hoa Kỳ phải tiếp tục sát cánh với người dân Trung Quốc trong cuộc đấu tranh của họ và dẫn đầu thế giới trong một phản ứng thống nhất và phối hợp đối với các hành vi vi phạm nhân quyền của chính phủ Trung Quốc.

Hạ nghị sĩ Chris Smith (R-N.J.) Đã mô tả “cuộc tấn công dữ dội” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với nhân quyền là “nỗi đau không bất ngờ.”

Smith cho biết trong một tuyên bố: “Nó cho phép diệt chủng, cưỡng bức mổ cướp nội tạng, lao động nô lệ và tra tấn. “Sự đàn áp đang diễn ra đối với người Hồi giáo Uyghur, Cơ đốc giáo, người Tây Tạng, học viên Pháp Luân Công, luật sư nhân quyền và công dân Hồng Kông phải là mối quan tâm trung tâm của Chính quyền Biden sắp tới.”

CECC cũng nhấn mạnh những nỗ lực mở rộng của chế độ nhằm ngăn chặn những người ở Mỹ chỉ trích ĐCSTQ và gây áp lực buộc các công ty Mỹ phải cúi đầu trước yêu cầu của Bắc Kinh.

Từ năm 2019 đến năm 2020, Bắc Kinh đã trả đũa một loạt công ty Mỹ, bao gồm NBA, Apple, Paramount Pictures, Blizzard Entertainment, Amnesty International, Coach, Calvin Klein và McDonald’s, vì họ đã bày tỏ quan điểm đối với chế độ Trung Quốc về các vấn đề khác nhau từ Hồng Kông đến Tây Tạng.

CECC cho biết: “Sự trả đũa như vậy nhằm khuyến khích sự tự kiểm duyệt và tôn trọng các mục tiêu chính sách của chính phủ Trung Quốc trong các lĩnh vực quan trọng của xã hội Mỹ.”

Báo cáo cho biết tại Hoa Kỳ, họ đã khảo sát và đe dọa các sinh viên quốc tế Trung Quốc và Hồng Kông, tạo ra một “hiệu ứng sợ hãi đối với sự sẵn sàng thực hiện quyền tự do ngôn luận của sinh viên từ các địa phương này khi học tập tại Hoa Kỳ”. Nó cũng quấy rối các thành viên của cộng đồng Uyghur ở Hoa Kỳ trong một nỗ lực để bịt miệng các nỗ lực vận động, nó nói thêm.

Để chống lại điều này, Ủy ban đã khuyến nghị nên thiết lập một trang web để nạn nhân có thể báo cáo bí mật về sự giám sát hoặc quấy rối của các đặc vụ ĐCSTQ.

Từ Thức

Theo ntd.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x