CIA: ISIS có thể tập hợp được từ 20.000 đến 31.500 chiến binh

13/09/14, 23:51 Thế giới

Đánh giá mới nhất của CIA cho biết số lượng chiến binh chiến đấu cho ISIS có thể nhiều gấp 3 lần so với dự tính trước đây.

Nhóm khủng bố tự gọi mình là Nhà nước Hồi giáo “có thể tập hợp được từ 20.000 đến 31.500 chiến binh khắp Iraq và Syria”, CNN dẫn lời phát ngôn viên của CIA hôm thứ Ba.

Ban đầu, các nhà phân tích và quan chức Mỹ ước tính nhóm này có khoảng 10.000 chiến binh, bao gồm các tù nhân ISIS được giải thoát và những người trung thành dòng Sunni. “Con số mới này cho thấy số lượng các tay súng được tuyển mộ gia tăng nhanh chóng kể từ khi họ đẩy mạnh việc tuyển quân, đặc biệt sau lời kêu gọi thành lập vương quốc Hồi giáo (caliphate) cùng nhiều thắng lợi trên chiến trường từ tháng Sáu”, phát ngôn viên CNN cho biết.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama công bố chiến lược “đẩy lùi và tiêu diệt đến cùng” ISIS, bao gồm cả các cuộc không kích.

Những vụ hành quyết tập thể và cuốn video quay lại cảnh chăt đầu hai nhà báo Mỹ đã thúc đẩy chiến dịch chống khủng bố trên diện rộng, không loại trừ khả năng không kích lớn tại Syria, đất nước đang tả tơi vì nội chiến.

Hiện chưa rõ ISIS làm cách nào để tăng nhanh lực lượng, và liệu có phải một phần số quân tăng thêm đến từ chính Iraq hay không.

Hơn 15.000 tay súng người nước ngoài bao gồm 2.000 người Tây phương  từ hơn 80 quốc gia đã đến Syria, CNN dẫn nguồn tin của CIA cho biết vào thứ Ba.

Hiện vẫn chưa rõ các tay súng này có xuất xứ từ ISIS hay được phân tán giữa các nhóm khác vốn đang chống chính quyền Syria.

Báo cáo về sự gia tăng quân số các tay súng phiến quân Hồi giáo ở trên theo sau tin Mỹ triển khai các chuyến bay giám sát tới Syria nhằm thu thập thông tin tình báo giúp nước này quyết định có  nên tiến hành không kích nhắm vào ISIS hay không.

Lầu năm góc đang tinh chỉnh các mục tiêu của mình dựa vào việc cải thiện khả năng thu thập thông tin tình báo, bao gồm qua các chuyến bay đang giám sát trên khắp lãnh thổ Syria, một quan chức bộ quốc phòng cho hay.

Mỹ “sẽ tự biết hành động ở đâu và khi nào”, một quan chức khác cho hay. Tuy nhiên, mặc dù chiến dịch mở rộng có thể chưa xảy ra ngay lập tức, nhưng quân đội có thể tấn công bất kỳ lúc nào nếu thấy có cơ hội.

5 giới hạn trong bài diễn văn về ISIS của Ông Obama

Tổng thống Obama vừa đưa ra chiến lược mới nhằm tiêu diệt ISIS

Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho rằng, tấn công ISIS nghĩa là phải tiêu diệt nhóm cầm đầu tổ chức này, điều mà Mỹ giờ vẫn chưa làm được.

“Một trong những cách để tiêu diệt kẻ thù như ISIS là cần phải rất quyết liệt, bao gồm phá vỡ năng lực chỉ huy, kiểm soát và lãnh đạo lực lượng của chúng’, phát ngôn viên Rear Adm. John Kirby nói.

Tổng thống và đội tư vấn về an ninh quốc gia đã xem xét các lựa chọn và mục tiêu, quan chức Nhà Trắng cho biết. Các quan chức này cũng không mô tả số lượng hay phạm vi các mục tiêu nhưng cho biết chúng sẽ dựa trên việc mở rộng thông tin tình báo ở Syria.

“Những mục tiêu này đã dần hé lộ bởi vì tổng thống đã sớm quyết định tăng cường hoạt động của các cơ quan tình báo, giám sát và do thám trong khu vực này. Bằng việc nắm rõ hơn nữa tình huống trên bộ, các nhà hoạch định của Lầu Năm Góc đã đạt được thành công nhất định để xây dựng thêm nhiều mục tiêu nữa”, phát ngôn viên của Nhà Trắng, Josh Earnest nói.

Kerry: Mỹ không chiến tranh với ISIS

Ngoại trưởng Mỹ Kerry

Trong khi các quan chức đang làm việc để mở rộng các mục tiêu ở Syria, thì quân đội Mỹ đã điều khoảng 60 máy bay giám sát và do thám mỗi ngày trên khắp Iraq, theo tin từ một quan chức Mỹ.

Những chuyến bay đã “ngày càng khắc họa rõ nét bức tranh tình báo ở Iraq” và giúp nắm rõ hơn các mục tiêu tại đây, quan chức này nói.

Trong những ngày tới, Lầu Năm Góc sẽ lên kế hoạch đưa các phi cơ tình báo do thám và trinh sát được trang bị vũ khí do phi công điều khiển, bay từ Irbil – thủ đô của người Kurd, để bổ xung cùng các chiến đấu cơ không người lái đang làm nhiệm vụ tại Iraq.

Bùi Hương, Công Lý (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x