Chuyên gia: Khoảng 10% bệnh nhân xuất viện tái dương tính, đề xuất cách ly theo tính truyền nhiễm

11/05/20, 12:44 Trung Quốc

Hiện nay, rất nhiều bệnh nhân xuất viện ở nhiều nơi trên thế giới đã được kiểm tra và phát hiện tái dương tính. Mới đây, quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố rằng, số liệu sơ bộ về tỷ lệ tái dương tính ở bệnh nhân Trung Quốc xuất viện là khoảng 10% và những người này phải dựa theo tính truyền nhiễm để tiến hành cách ly.

Quan chức ĐCSTQ tuyên bố rằng, số liệu sơ bộ về tỷ lệ tái dương tính ở bệnh nhân Trung Quốc xuất viện là khoảng 10%
Quan chức ĐCSTQ tuyên bố rằng, số liệu sơ bộ về tỷ lệ tái dương tính ở bệnh nhân Trung Quốc xuất viện là khoảng 10%. (Ảnh qua Twitter)

Vào ngày 7/5, tại một cuộc họp báo của Cơ chế phòng ngừa và kiểm soát chung của Quốc vụ Viện ĐCSTQ, Vương Quý Cường, Giám đốc Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đệ Nhất của Đại học Bắc Kinh cho biết, dữ liệu sơ bộ hiện tại về tỷ lệ tái dương tính của bệnh nhân xuất viện là 5% – 15%. Rất nhiều bệnh nhân tái dương tính không có triệu chứng, trong đó một số người có dấu hiệu “tiến triển của viêm phổi” trên ảnh chụp X quang phổi hoặc CT.

Ngoài ra, ông Vương nói rằng mặc dù khả năng lây nhiễm của bệnh nhân tái dương tính là “thấp hơn một chút”, nhưng không thể nói rằng không có tính truyền nhiễm, mà phải dựa theo tính truyền nhiễm của bệnh để tiến hành cách ly, thậm chí là theo dõi chặt chẽ.  

Bên cạnh đó, ông Vương Quý Cường cũng xác nhận rằng, một số ít bệnh nhân có tình huống tái dương tính kéo dài, tức là có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và kết quả xét nghiệm liên tục dương tính trong một thời gian dài.

ĐCSTQ cố tình che giấu tình hình bệnh dịch

Để duy trì sự ổn định, ĐCSTQ luôn cố tình hạ thấp mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Trước đó, các chuyên gia của ĐCSTQ đã cố gắng tuyên truyền công khai rằng bệnh nhân tái dương tính “chỉ là tiếp tục loại trừ virus” và “không có tính truyền nhiễm”. Các quan chức hiện tại đã công khai thừa nhận rằng bệnh nhân tái dương tính có tính truyền nhiễm. Mặc dù họ vẫn “giữ kín một nửa”, nhưng đã lộ ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Đây cũng là lần đầu tiên thông báo chính thức về tỷ lệ tái dương tính trên cả nước. Trước đó, Ủy ban Y tế Quảng Đông từng tuyên bố rằng tỷ lệ tái dương tính trong tỉnh là 14%. Bởi vì ĐCSTQ có lịch sử che giấu số liệu, nên ngoại giới nghi ngờ tính chính xác của tỷ lệ này. 

Vài ngày trước, một quan chức từ thành phố Mậu Danh, Quảng Đông, đã thông báo một trường hợp tái dương tính sau khi đã được xuất viện hai tháng trước đó, gây lo lắng trong dân chúng. Quan chức đã ra mặt yêu cầu dân chúng “không cần hoảng sợ” để có thể duy trì sự ổn định.

Bằng chứng Trung Quốc che đậy dịch Corona

Tình hình là khá bi quan và khả năng nghiên cứu vắc xin là không khả thi

Trước đó thời báo Epoch Times đã thu được các tài liệu nội bộ của ĐCSTQ cho thấy rất nhiều bệnh nhân xuất viện từ Vũ Hán đã tái dương tính, và đã có trường hợp các thành viên trong gia đình bị lây nhiễm. Như vậy, rất có thể tình huống tương tự cũng đang xảy ra ở các khu vực khác.

Hiện tại, nghiên cứu về virus ĐCSTQ trong giới y học toàn cầu vẫn đang ở giai đoạn đầu. Không ai có thể đưa ra kết luận về việc người nhiễm bệnh sẽ không tái phát hoặc là bị lây nhiễm lần hai. Nhưng có một bản ghi chép từ quân đội Hoa Kỳ đã lộ ra một số thông tin khá bi quan. Bản ghi chép cho thấy những người được chẩn đoán nhiễm virus sẽ bị cấm nhập ngũ suốt đời. Mới đây Lầu Năm Góc đã chứng thực tính xác thực của bản ghi chép.

Trước đó, có thông tin trên mạng cho biết, những người trong quân đội của ĐCSTQ đã báo cáo rằng virus ĐCSTQ khó loại bỏ giống như virus bệnh AIDS và cũng rất khó để nghiên cứu ra vắc xin.

Một khi cơ thể người bị nhiễm bệnh AIDS, thì virus sẽ tích hợp với các tế bào và trong suốt đời sẽ khó mà loại bỏ nó. Trong giai đoạn đầu nhiễm bệnh, virus bệnh AIDS có thể tạm thời rút lui dưới sự phản công của hệ thống miễn dịch và căn bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn ẩn hình, các triệu chứng sẽ biến mất. 

Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân sẽ bước vào giai đoạn khởi phát sau vài tháng hoặc sau vài thập kỷ, hệ thống miễn dịch bị phá hủy bởi bệnh AIDS và cuối cùng là tử vong. Ngoài ra, những người nhiễm AIDS có tính truyền nhiễm đến suốt đời.

Lương Phong (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x