Chưa đá, U23 Singapore đã khiến U23 Việt Nam ngại

10/06/15, 07:00 Tin Tổng Hợp

Mặc dù hôm nay ĐT U23 Việt Nam mới thi đấu trận cuối cùng ở vòng bảng với ĐT U23 Thái Lan và vẫn chưa xác định được đối thủ ở vòng bán kết, nhưng ngay từ thời điểm này, ĐT U23 Singapore đã khiến U23 Việt Nam phải ngán ngại vì lợi thế chủ nhà của họ.

Dù e ngại nhưng sau lưng thầy trò HLV Miura vẫn còn sự hậu thuận mạnh mẽ từ khán giả nhà. Ảnh Quốc Khánh.

Chủ nhà quá nhiều thuận lợi

Trao đổi với báo chí bên lề buổi tập chiều qua của U23 Việt Nam trên sân Bukit Gombak, ông Dương Vũ Lâm, trưởng đoàn U23 Việt Nam, cho biết: “Tôi cảm thấy rất quan ngại về công tác trọng tài sau khi theo dõi trận thắng 3-1 của Singapore trước Campuchia. Đối mặt với đội chủ nhà sẽ là bài toán khó với U23 Việt Nam cũng như các đội bóng khác tại SEA Games năm nay. Do đó, chúng tôi sẽ phải tính toán kỹ lưỡng cho trận đấu với Thái Lan”.

Lo ngại của ông Lâm là hoàn toàn có cơ sở, bởi ngay từ trước khi SEA Games 28 diễn ra, ưu thế chủ nhà của Singapore đã thể hiện rất rõ, đặc biệt ở những môn mà vai trò của trọng tài có thể tạo ra ảnh hưởng tới kết quả. Ngay ở một môn thi đấu được xem là không có khả năng thiên vị như đấu kiếm mà VĐV chủ nhà thi thoảng vẫn được trọng tài ưu ái thì nói gì tới những môn thể thao khác nhạy cảm hơn.

Có thể lấy dẫn chứng từ môn wushu, khi ở 2 kỳ SEA Games gần đây nhất tại Indonesia năm 2011 và Myanmar năm2013, Singapore đều chỉ giành được duy nhất 1 HCV và không thể chen chân vào vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng toàn đoàn (xếp thứ 7/10 ở SEA Games 2011 và xếp thứ 6/10), nhưng tại SEA Games 2015, Singapore đã đoạt được tới 6 HCV, xin nhắc lại là 6 HCV, và kết thúc nội dung này ở vị trí số một toàn đoàn.

Thực ra cũng chẳng thể trách cứ Singapore về điều này, bởi ở một môn thể thao nặng về cảm tính như wushu, không một VĐV nào có thể chắc chắn về khả năng giành huy chương sau khi rời khỏi thảm đấu, và nếu nhớ lại rằng cả Indonesia và Myanmar đều đứng nhất toàn đoàn về wushu ở 2 kỳ SEA Games mà họ là chủ nhà thì sẽ thấy rằng Singapore đơn giản là chỉ tiếp nối truyền thống ở các kỳ Đại hội thể thao khu vực mà thôi.

Tuy nhiên U23 Việt Nam không chỉ lo ngại về vấn đề trọng tài, khi mà U23 Singapore còn một lợi thế khác nữa là được tự chọn thời gian đá trận bán kết nếu như họ vượt qua vòng bảng. Hiện tại Singapore đang đứng nhì bảng B với 6 điểm và vẫn chưa chắc chắn giành quyền vào bán kết vì họ còn một trận “chung kết ngược” với Indonesia vào ngày mai (11/6).

Trong trường hợp giành vé vào bán kết, U23 Singapore được quyền chọn khung giờ thi đấu của trận bán kết (trận bán kết 1 diễn ra lúc 14h00 và trận bán kết 2 diễn ra lúc 19h30). Đây có lẽ là điều hiếm thấy ở các giải bóng đá quốc tế, khi lịch thi đấu của 2 cặp đấu bán kết không được quyết định dựa theo thứ hạng của các đội bóng mà lại dựa vào ý chí của đội chủ nhà.

Với điều kiện thời tiết của Singapore như hiện tại, nếu thi đấu trận bán kết 1 vào lúc 14h00 sẽ là thử thách rất lớn cho các cầu thủ U23 Việt Nam, bởi các học trò HLV Miura mới chỉ đá trận khai mạc với U23 Brunei vào lúc 17h00, còn 4 trận tiếp theo ở vòng bảng với U23 Malaysia, U23 Lào, U23 Timor Leste và U23 Thái Lan đều diễn ra vào lúc 19h30 nên họ hầu như không được làm quen với việc thi đấu vào lúc gần giữa trưa như vậy.

Trời tính và người tính

Chính vì thế, U23 Việt Nam đang rơi vào tình thế rất khó xử ở trận đấu với U23 Thái Lan hôm nay. Nếu các học trò của HLV Miura thắng hoặc hòa Thái Lan để vào bán kết với vị trí số một bảng B thì chúng ta sẽ có nhiều khả năng sẽ chạm trán với U23 Singapore đứng nhì bảng A và được thi đấu ở khung giờ thuận lợi, vì chắc chắn nếu vào bán kết U23 Singapore sẽ chọn đá lúc 19h30, song chạm trán với chủ nhà cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải đối mặt với rủi ro không nhỏ từ vấn đề trọng tài.

Trong trường hợp ngược lại, nếu tránh được U23 Singapore ở bán kết thì U23 Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để giành chiến thắng hơn khi thi đấu với U23 Myanmar, nhưng phải thi đấu vào lúc 14h00 trên mặt sân chưa chơi trận nào kể từ đầu giải lại là một thử thách khác chẳng kém phần gian nan.

Đang ở hoàn cảnh “giằng xé” như vậy nên không có gì ngạc nhiên khi được hỏi về mục tiêu của U23 Việt Nam ở trận gặp U23 Thái Lan, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm chỉ trả lời rất chung chung: “Chúng tôi sẽ tập trung hết mình nhưng không quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá. Chúng tôi sẽ không quyết đấu theo kiểu một mất một còn với Thái Lan mà còn phải bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết”.

Hữu Dũng chưa bình phục, Ngọc Hải đau cơ

Hôm qua HLV Miura đã yêu cầu cho U23 Việt Nam tập kín để bảo đảm các tuyển thủ có được sự tập trung tốt nhất cho trận đấu với U23 Thái Lan vào hôm nay. Ngoại trừ Hữu Dũng vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, không có tuyển thủ U23 Việt Nam nào phải tập riêng. Đội trưởng Ngọc Hải bị đau cơ nhẹ nhưng vẫn tham gia tập luyện cùng đồng đội như bình thường và vẫn có thể ra sân ở trận đấu hôm nay.

Hoàng Huy (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Theo Báo TTVH

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x