Chu Vĩnh Khang chính thức bị bắt vì tội tham nhũng

06/12/14, 10:42 Thế giới

Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh khang đã chính thức bị bắt vì tội tham nhũng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao loan báo hôm Thứ Sáu (5/12).

Chu Vĩnh Khang

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của Bộ chính trị và Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện trường hợp của ông Chu đã được bàn giao cho cơ quan tư pháp.

Ông Chu bị cáo buộc mắc một số tội, trong đó có “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng”, “chấp nhận khoản tiền hối lộ lớn”, “tiết lộ bí mật đảng và nhà nước” và “phạm tội ngoại tình với một số phụ nữ” như là một phần của các giao dịch tham nhũng, theo hãng tin Tân Hoa Xã.

ly-tieu-manh-1407311626746
Lý Tiểu Manh (bên trái) và Lưu Phương Phi , hai trong số những người đẹp CCTV từng qua tay Chu Vĩnh Khang.

Tờ China Times dẫn lời các điều tra viên cho biết, ông Chu có ít nhất 6 căn nhà riêng để mây mưa với trên 400 phụ nữ vốn là quà tặng hối lộ của các quan chức khác ở thủ đô Bắc Kinh. Bà Giả Hiểu Diệp, cựu xướng ngôn viên của đài truyền hình trung ương Trung Quốc (vợ thứ hai của ông Chu), cũng được cho là “một món quà” mà phó chủ tịch CCTV tặng cho ông này. Tuy nhiên, bà Diệp đã bác bỏ thông tin này và cho biết đã quen ông Chu sau một cuộc phỏng vấn.

“Ông ta lạm dụng quyền lực để giúp đỡ người thân, tình nhân và bạn bè. Qua đó Chu đã thu lợi bất chính từ các doanh nghiệp đang hoạt động, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về tài sản nhà nước”, Reuters dẫn các báo cáo cho biết.

“Những gì ông Chu làm hoàn toàn sai lệch với bản chất và sứ mệnh của đảng, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng. Hành vi của ông hủy hoại uy tín đảng, những gì đảng và nhân dân hướng tới và mang lại những hậu quả nghiêm trọng”, Tân Hoa xã trích dẫn cáo buộc.

Chu Vĩnh Khang sinh năm 1942, là Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị từ năm 2007 đến 2012. Ông một thời được xem là một trong số những người quyền lực bậc nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, cùng với chính sách cứng rắn của Chủ tịch Tập Cận Bình, cuộc điều tra xung quanh ông Chu đã được mở hồi 30/6 năm nay bất chấp luật bất thành văn là không được điều tra những thành viên của ban Thường vụ Bộ chính trị, Reuters đưa tin.

Theo Thanhnien

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x