Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung: Hà Nội đang ở giai đoạn ‘dễ tổn thương nhất’

03/03/20, 14:31 Tin trong ngày, Việt Nam

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thì thời điểm này đang là giai đoạn ‘dễ tổn thương’ nhất đối với Hà Nội, khi thành phố có trên 30.000 người nước ngoài, gồm cả số người vừa nhập cảnh tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm Covid-19. 

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh qua netnews)
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh qua netnews)

“Chúng ta có trên 22.000 người Hàn Quốc, gần 9.000 người Nhật Bản, gồm cả số người vừa nhập cảnh, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh, công dân Trung Quốc thì còn gần 2.000. Một tháng qua chúng ta rất tự tin, nhưng hiện có mấy nguy cơ…”, Ông Chung thông tin tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện chiều 28/2.

Điểm cách ly tập trung lớn nhất Hà Nội ngừng nhận người cách ly vì quá tải

Theo nguồn tin của phóng viên, từ đêm 27/2, Trường Quân sự tại TX. Sơn Tây của Bộ Tư lệnh Thủ đô, điểm cách ly tập trung lớn nhất Hà Nội đã phải ngưng nhận người cách ly vì hết tải. 

Hiện Trường đã tiếp nhận 752 người gồm 749 người trở về từ Hàn Quốc, 1 người về từ Trung Quốc, 2 người Việt tự nguyện cách ly để chăm sóc cháu của mình.

Đáng chú ý, trong số những người cách ly này có 17 trẻ em (gồm cả 2 cháu bé mới 6 tháng tuổi) và 19 người quốc tịch Hàn Quốc.

Xác nhận thông tin trên, thiếu tướng Đỗ Thái Sơn – Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, từ chiều đến đêm 27/2, Bộ tư lệnh tiếp nhận hàng ngàn người, dẫn đến ùn ứ tại sân bay nhưng đến chiều 28/2, sân bay vẫn còn hơn 400 người, hiện các khu vực cách ly đang rất căng thẳng…

Đề xuất Chính phủ yêu cầu các địa phương đưa công dân của mình về, giảm tải cho Hà Nội?

Cũng theo Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội Đoàn Ngọc Hùng, qua rà soát số người nước ngoài mới nhập cảnh vào Hà Nội thì trong số những người Hàn Quốc mới nhập cảnh vào TP, có hơn 2.000 người chưa đủ 14 ngày.

Khoảng 2.000 người Hàn Quốc nhập cảnh ở Hà Nội chưa đủ 14 ngày. (Ảnh qua Zing)
Khoảng 2.000 người Hàn Quốc nhập cảnh ở Hà Nội chưa đủ 14 ngày. (Ảnh qua Zing)

Trong khi đó, các khu cách ly tập trung đang quá tải, tới đây sẽ có tiếp người về từ vùng dịch, do vậy ông Hùng kiến nghị TP đề xuất Chính phủ yêu cầu các địa phương, nới có công dân trở về từ Hàn Quốc tiếp nhận, cách ly, giảm tải cho Hà Nội.

Liên quan đến vấn để trên, ông Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định, đây là thời điểm nhạy cảm nhất, giai đoạn dễ tổn thương nhất của Hà Nội với hơn 30.000 người nước ngoài có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đang cư trú tại thành phố.

“Một tháng qua chúng ta rất tự tin, nhưng hiện có mấy nguy cơ: ngoài việc công dân Hàn Quốc, Nhật Bản rất lớn như tôi đã nói, thì chúng ta cũng đã tiếp nhận xấp xỉ 2.700 người từ Hàn Quốc trở về trong 3 ngày vừa qua và sẽ tăng lên trong ngày mai, ngày kia”, ông Chung nhấn mạnh.

Tuy nhiên, không nhắc tới đề xuất của Phó giám đốc Công an thành phố về việc đề nghị các địa phương đưa công dân của mình về, ông Chung khẳng định rằng Hà Nội sẽ tiếp tục chuẩn bị các cơ sở để cách ly những người trở về từ vùng dịch.

Cần thơ tiếp nhận 600 người từ Hàn Quốc về trong ngày

Liên quan đến việc cách ly người trở về từ vùng dịch, ngày 1/3 mới đây Cần Thơ đã tiếp nhận 600 hành khách trở về trên ba chuyến bay xuất phát từ các thành phố có dịch Covid-19 tại Hàn Quốc.

Những hành khách này sau khi làm thủ tục nhập cảnh đã được đưa ngay về khu cách ly tập trung tại Cần Thơ.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (giữa) kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại sân bay Cần Thơ, ngày 3/1. (Ảnh qua vnexpress)
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (giữa) kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại sân bay Cần Thơ, ngày 3/1. (Ảnh qua vnexpress)

Trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã xác nhận thông tin trên và cho biết Cần Thơ đã triển khai rất chặt chẽ, từ việc khai báo y tế, kiểm dịch ngay tại Cảng hàng không đến việc phân luồng về các khu tập trung để phân loại tổ chức cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nội Bài, Tân Sơn Nhất tạm ngừng đón các chuyến bay từ vùng có dịch của Hàn

Cũng theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam thì sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất hiện đã tạm dừng đón các chuyến bay từ vùng có dịch của Hàn Quốc. Những ngày qua, hai sân bay này đã đón lượng người từ Hàn Quốc về quá đông, khiến các cơ sở cách ly y tế đang dần quá tải. 

Sân bay Nội Bài chiều 27/2 ùn ứ người về từ Hàn Quốc. (Ảnh qua thanhnien)
Sân bay Nội Bài chiều 27/2 ùn ứ người về từ Hàn Quốc. (Ảnh qua thanhnien)

Quyết định tạm dừng đón chuyến bay từ vùng có dịch của Hàn Quốc chỉ áp dụng với những chuyến bay chở khách. Tổ bay sẽ được thông báo lịch bay chuyển hướng trước khi khởi hành. 

Theo chỉ đạo, những chuyến bay đưa người về từ Hàn Quốc sẽ đáp xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), Phù Cát (Bình Định) và Cần Thơ.

Hiện tại, TP.HCM và Hà Nội đang cùng nhau đang tính phương án lập thêm bệnh viện dã chiến để đủ chỗ phục vụ cách ly.

Huy động thêm cơ sở của Bộ Quốc phòng để phòng chống dịch 

Liên quan đến việc tiếp nhận và cách ly y tế những người từ Hàn Quốc trở về, tối 29/2, đại tá Nguyễn Viết Thắng, Chủ nhiệm Quân y, Bộ Tư lệnh thủ đô cho biết, sau khi 2 cơ sở của Bộ Tư lệnh đã quá tải thì những người về tiếp theo đã được đưa đến các cơ sở khác do Bộ Quốc phòng chuẩn bị. 

Hiện sức khỏe của tất cả những người cách ly tại cơ sở của Bộ Tư lệnh Thủ đô ổn định bình thường, tâm trạng thoải mái và hợp tác với cơ quan hữu trách.

Đến nay, Trung tâm phòng chống bệnh tật Hà Nội và các trung tâm y tế nơi có người cách ly vẫn đang khẩn trương thu thập thông tin để phân loại theo yêu cầu của T.Ư. Với các trường hợp không có biểu hiện lâm sàng, không đi qua tâm dịch Covid-19 có thể được đưa về cách ly tại cộng đồng để giảm tải cho cơ sở cách ly tập trung.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x