Chủ tịch Nhật báo Tinh Đảo Hồng Kông bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ

14/12/19, 07:37 Trung Quốc

Sau khi Tổng thống Trump ký thông qua “Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông”, nhà văn nổi tiếng Hồng Kông Đào Kiệt (Chip Tsao) từng tiết lộ có một doanh nhân giàu có thân Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đến Hoa Kỳ và bị từ chối nhập cảnh. Gần đây, danh tính của doanh nhân giàu có đó đã được truyền thông nước ngoài tiết lộ.

Chủ tịch Tập đoàn Sing Tao News Hồng Kông bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ (ảnh 2)
Hà Trụ Quốc, thương nhân Hồng Kông thân Cộng, chủ tịch tập đoàn Sing Tao News đã bị Mỹ từ chối nhập cảnh. (Ảnh: Epoch Times)

Khi đang tiếp nhận phỏng vấn của chương trình truyền thông “Minh kính điện thị” (MingjingTv) bằng tiếng Trung tại nước ngoài, Đào Kiệt tiết lộ, doanh nhân Hồng Kông giàu có bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ là một người luôn giữ lập trường thân ĐCSTQ. Sau khi đến Hoa Kỳ bằng máy bay tư nhân, ông ta bị nhân viên nhập cảnh Hoa Kỳ chặn lại, mời vào trong phòng để nói chuyện. Sau 3 giờ đồng hồ, các quan chức Hoa Kỳ chính thức thông báo từ chối cho đi vào Mỹ, ông ta chỉ có thể ngồi máy bay trở về.

Đào Kiệt còn nói, “Văn Hối Báo” (Wen Wei Po), “Đại Công Báo” (Ta Kung Pao) và những phương tiện truyền thông Hồng Kông thân cộng khác cũng bị xếp vào danh sách trừng phạt của Mỹ, phóng viên của bọn họ đã bị hạn chế thị thực bởi chính phủ Hoa Kỳ. Tập đoàn Đại công Văn hối Hồng Kông còn nói rằng, nước Mỹ “bỉ ổi dẫm đạp lên tự do tin tức”.

Sau khi câu chuyện của doanh nhân giàu có thân cộng bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ được truyền ra, một số người thuộc phe Kiến Chế (thân Cộng) tại Hồng Kông đều cảm thấy bất an.

Điền Bắc Thần, nghị viên của Đảng Roundtable (là một tổ chức thuộc phe Kiến Chế) cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh rằng, sau khi Hoa Kỳ thông qua “Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông”, rất nhiều người bạn doanh nhân của ông tại Hồng Kông đều cảm thấy rất bất an. Ít nhất hiện tại ông không dám đến Mỹ, chính phủ Mỹ có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt vì thân phận ông là đại biểu nhân dân toàn quốc của ĐCSTQ.

Chủ tịch Tập đoàn Sing Tao News Hồng Kông bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ (ảnh 1)
Ngày 1/12, người dân Hồng Kông diễu hành để “Cảm tạ nước Mỹ bảo hộ Hồng Kông”. (Ảnh: Epoch Times)

Thông tin về việc doanh nhân giàu có của Hồng Kông bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ đã ngay lập tức lên cơn sốt chia sẻ mạng internet, một số diễn dàn mạng xã hội Hồng Kông chia sẻ doanh nhân giàu có bị từ chối nhập cảnh Mỹ là ông chủ Hà Trụ Quốc (Charles Ho) của tờ Sing Tao (Nhật báo Tinh Đảo) Hồng Kông có tài sản trị giá 30 tỷ nhân dân tệ.

Ông Hà Trụ Quốc là cháu đích tôn của vua thuốc lá Hồng Kông là Hà Anh Kiệt (He Yingjie), năm 2001 ông này mua lại tập đoàn Sing Tao là hãng truyền thông tiếng Trung toàn cầu, sau đó cũng gia nhập ngành tư vấn Internet.

Ngoài kinh doanh, Hà Trụ Quốc cũng chen chân vào giới chính trị, có mối quan hệ tốt với chính quyền Bắc Kinh. Năm 1998, ông từng đảm nhiệm Ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc ĐCSTQ, ông còn là thành viên Hội đồng quản trị của Đại học Bắc Kinh.

Vào ngày 26/3 năm nay, trong bữa tiệc tối thường niên của Tập đoàn Sing Tao News, Hà Trụ Quốc trong lúc phát biểu cũng nói tới “Điều luật dẫn độ” và điều 23 của “Luật cơ bản”. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng nhất ở Hồng Kông là bảo vệ nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” và Luật cơ bản.

Vào ngày 1/9, trong chương trình truyền hình “On the Record”, Hà Trụ Quốc nói, mục đích của người biểu tình Hồng Kông không còn là “chống luật dẫn độ” nữa, mà là có người muốn biến sự việc thành “cách mạng”, chống lại chính quyền Bắc Kinh, lật đổ chính quyền, là “hành vi cướp chính quyền”. Luật hiện hành của Hồng Kông vẫn có thể giải quyết, hiện nay không cần sử dụng “Luật khẩn cấp”.

Ngày 22/10, Hà Trụ Quốc viết bài nói rằng, từ đầu đến giờ, ông vẫn chủ trương “hòa bình, lý trí, không bạo lực”, ủng hộ “một quốc gia, hai chế độ”, cho rằng nền tảng của dân chủ là pháp trị, bất kỳ hành vi tàn bạo nào phá vỡ trật tự công cộng và gây nguy hiểm cho an toàn công cộng không nên được khoan nhượng.

Tờ “Liberty Times” Đài Loan dẫn lời tờ “South China Morning Post” nói rằng, sau khi Tổng thống Trump ký kết “Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông”, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ đệ trình báo cáo trong vòng 6 tháng để đánh giá liệu Hồng Kông có tuân thủ chấp hành các pháp lệnh kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao của quân đội và dân sự Mỹ hay không. Pháp lệnh này là để ngăn chặn các sản phẩm công nghệ cao xâm nhập vào Trung Quốc Đại lục và bị ĐCSTQ sử dụng cho các hoạt động giám sát quy mô lớn ở Trung Quốc.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x