Chú robot không đối thủ trong trò chơi oẳn tù tì

24/09/15, 08:14 Công nghệ

Chú robot mang tên Jaken được đại học Tokyo phát minh được cho là có phản ứng nhanh nhạy và xử lý thông minh khi liên tục giành chiến thắng trong mọi cuộc chơi oẳn tù tì, kéo dài từ năm 2013 đến giờ.

1

Trò chơi oẳn tù tì vốn vô cùng quen thuộc đối với các thế hệ người Việt nói chung và tất nhiên là giới game thủ cũng chẳng thể lạ lẫm, thậm chí có một số tựa game cũng đã áp dụng các hình thức ‘búa – bao – kéo’ này vào thế giới ảo.

Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng các nhà khoa học không thể tái tạo sự phức tạp của não người trên máy móc. Nhưng, dù các neuron và hệ thống thần kinh của chúng ta có mạnh mẽ đến mấy, chúng ta vẫn không thể chiến thắng được chú robot của phòng thí nghiệm Ishikawa Oku. Ít nhất là trong trò chơi oẳn tù tì.

Điều gì khiến cho chú robot của đại học Ishikawa Oku có thể vượt qua trí sáng tạo, trí thông minh và khả năng dự đoán của con người? Câu trả lời là một hệ thống nhận dạng hình ảnh tốc độ cao.

Robot bất khả chiến bại trong trò chơi oẳn tù tì

Thực tế, chúng ta có thể nói rằng chú robot này đã ăn gian, bởi thay vì đưa ra quyết định của mình cùng một lúc với đối thủ như những “đấu sĩ oẳn tù tì” chân chính, chú robot của Oku sẽ phân tích chuyển động tay của người chơi trong một khoảng thời gian siêu ngắn và sau đó đưa ra quyết định kéo/bao/búa thích hợp. Quá trình phân tích và đưa ra quyết định của robot nhanh tới mức bạn có cảm giác chú robot này không hề ăn gian.

Theo trang web của phòng thí nghiệm Oku, quá trình nhận diện tay người chỉ diễn ra trong 1 mili-giây (1/1000 giây) và robot sẽ nhận diện cả hình dạng và vị trí của tay người.

Tất nhiên, robot này không chỉ làm ra cho vui, nó đem lại sự kết hợp chính xác giữa người và các loại máy móc trong các công việc, dùng để phát triển các ứng dụng tương lai.

Thiên Long, tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x