Chở người đi cấp cứu, xe taxi mở bung hai cửa lao nhanh trên phố

17/05/17, 17:14 Việt Nam

Sau khi clip chiếc taxi vừa mở cửa vừa phóng nhanh trên quốc lộ ở Thanh Hóa được đăng lên mạng khiến nhiều người bức xúc, CSGT Thanh Hóa đã điều tra và xác định nguyên nhân vụ việc là do chiếc taxi đang chở người bị tai nạn đi cấp cứu.

DSC01217
Anh Nguyễn Văn Đạt tài xế taxi mở bung cửa để chở người đi cấp cứu. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

Ngày 16/5, công an TP Thanh Hóa cho hay đã xác định được tài xế taxi mở bung cửa để chở người đi cấp cứu là anh Nguyễn Văn Đạt (20 tuổi, ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa).

Kể lại sự việc, anh Đạt cho biết hơn 14h ngày 12/5, anh lái xe trên đường Lê Lai để đi về hướng Sầm Sơn. Đến đoạn gần Làng trẻ SOS Thanh Hóa, anh gặp một vụ tai nạn, một số người chạy ra chặn đầu xe yêu cầu đưa nạn nhân đi cấp cứu.

“Tôi thấy một phụ nữ nằm bất động dưới đường, máu chảy lênh láng nên vội dừng xe”, tài xế cho hay. Anh Đạt sau đó liên lạc về tổng đài báo cáo sự việc và được hướng dẫn các bước theo quy chế của hãng taxi. Hành khách trên xe cũng đồng ý chuyển xe khác để tiếp tục hành trình.

Người nhà đặt nạn nhân nằm lên một tấm ván làm cáng và khiêng lên ghế sau xe taxi. Tấm ván dài khiến xe không thể đóng được cửa, do đó chồng và con trai nạn nhân đã ngồi giữ để cánh cửa không va đập. Một người con trai khác của nạn nhân chạy xe máy phía trước chỉ đường.

“Biết là nguy hiểm nhưng đây là tình thế cấp bách, không còn cách nào khác. Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ tính mạng con người là trên hết”, anh Đạt nói.

Người được cấp cứu là bà Nguyễn Thị Thanh Lý (ở phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa). Bà này bị chấn thương sọ não và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trung tá Phạm Việt Giang, Đội phó cảnh sát giao thông TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang thu thập báo cáo, lời khai các bên liên quan về sự việc taxi chạy tốc độ cao mở bung cửa trên đại lộ Đông – Tây hôm 13/5.

Việc cứu người của tài xế rất là tốt. Nhưng xét về góc độ an toàn giao thông, thì đi như vậy lại dễ xảy ra tai nạn, gây nguy hiểm cho người đi đường”, trung tá Giang nói và cho hay, đội sẽ hội ý để thống nhất đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x