Chính sách mở cửa của Obama và Joe Biden ‘hợp pháp hóa’ hoạt động buôn bán trẻ em như thế nào?

01/11/20, 07:05 Góc Nhìn

Ngay sau cuộc tranh luận cuối cùng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden kết thúc, nhà báo Mexico Oscar Ramirez – bí danh ‘El Blue’, đã công bố một sự kiện trực tiếp, liên quan đến hoạt động buôn bán trẻ em ở biên giới phía nam nước Mỹ, vạch trần những lời nói dối chết người của Biden và Obama.

Hình ảnh kết hợp: Vẻ mặt của Joe Biden khi bị phóng viên chất vấn về chính sách mở cửa vào tháng 6/2020
Hình ảnh kết hợp: Vẻ mặt của Joe Biden khi bị phóng viên chất vấn về chính sách mở cửa vào tháng 6/2020. 2 bé gái gủ trong phòng giam tại Trung tâm Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ Nogales, ở Nogales, Arizona vào ngày 18/6/2014. Các bé trai bị tạm giữ tại một cơ sở ở McAllen, Texas vào ngày 17/6/ năm 2018, liên quan đến một vụ triệt phá đường dây nhập cảnh trái phép. (Ảnh qua Daily Mail)

Là một con rối của phe cánh tả tự do, Biden không gây ngạc nhiên khi cố gắng đổ lỗi cho Tổng thống Trump về việc những đứa trẻ nhập cư bị tách khỏi cha mẹ của chúng ở biên giới, cáo buộc chính quyền hiện tại đã tạo ra “những chiếc lồng ở biên giới”, nhằm bắt nhốt trẻ em mồ côi cha mẹ.

Tuy nhiên, điều mà Biden không đề cập đến là chính ông và Cựu Tổng thống Barack Obama, người đã ký Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, mới là những kẻ đã tạo ra những lồng biên giới đó ngay từ đầu, chưa kể đến hàng chục nghìn trẻ em nhập cư đã bị buôn bán qua biên giới phía nam nước Mỹ, và chính quyền Obama đã tạo ra thực trạng đó.

Theo El Blue, việc Obama và Biden ký kết thỏa thuận mở cửa này đã tạo ra một “làn sóng lớn” buôn bán trẻ em, dẫn đến hơn 20.000 trẻ em bị nhốt trong lồng trong thời gian Obama điều hành Nhà Trắng.

El Blue cũng nói với khán giả rằng anh đã tận mắt chứng kiến ​​mạng lưới buôn bán trẻ em đang tận dụng triệt để chính sách biên giới mở của Obama và Biden, vốn đã tạo ra một ngành công nghiệp chợ đen buôn khổng lồ ” buôn bán trẻ em.

Tờ Sooner Politics cho biết: “Những gia đình giả là kết quả của văn bản được thiết kế kém với những kẽ hở pháp luật đủ rộng để xây dựng các trại tập trung bên trong.

“El Blue cho biết 72.000 trẻ em bị buôn bán đã được giải cứu dưới thời chính quyền Donald Trump vì nỗ lực xác định xem đứa trẻ có thực sự là con đẻ của cái gọi là‘ cha mẹ ’đã trả tiền cho ‘chó sói đồng cỏ’ lạm dụng trẻ em hay không.

Antifa cũng tham gia vào tổ chức buôn bán trẻ em do Obama, Biden tạo ra

Trái ngược với “dấu kiểm màu xanh” khét tiếng của Twitter sau những bình luận của Trump về chó sói đồng cỏ – không, Trump không nói về loài ‘chó sói đồng cỏ’ trong thực tế – mà là những kẻ buôn bán trẻ em độc ác là có thật.

Trong khi chính quyền Trump đã làm rất nhiều trong 4 năm qua để chấm dứt tổ chức tội phạm kinh tởm này, thì phe cánh tả đang cố gắng trong tuyệt vọng để duy trì các chính sách mở cửa biên giới do Obama và Biden tạo ra, vì món tiền khổng lồ từ buôn bán trẻ em.

“Nỗ lực chấm dứt hoạt động buôn người toàn cầu của Trump đã đè bẹp ‘đường dây tiền mặt’ từ nạn buôn người quốc tế,” Sooner Politics tiết lộ.

Hóa ra, rất ít các bậc cha mẹ đi cùng con cái khi nhập cư – bạn biết đấy, trẻ em sẽ luôn phàn nàn khi bị “tách rời” khỏi cha mẹ –  chúng biết cha mẹ thật sự của chúng là ai vì hầu hết chúng đều bị cha mẹ giả – tức bọn ‘chó sói đồng cỏ’, buôn đi bán lại hết lần này đến lần khác.

Cụ thể, Với sự giúp đỡ của Antifa, những con ‘chó sói đồng cỏ ‘này giả làm cha mẹ của lũ trẻ, dùng chúng nhiều lần làm chiếc mỏ neo để duy trì chỗ đứng ở Mỹ. Trong quá trình này, những đứa trẻ vô tội đã bị hãm hiếp và tra tấn, tất cả là nhờ chính sách biên giới rộng mở của Obama và Biden.

“Chó sói đồng cỏ đã sử dụng những đứa trẻ đó hết lần này đến lần khác, làm mỏ neo để giữ một người nhập cư bất hợp pháp ở Hoa Kỳ đủ lâu để biến mất trên đất Hoa Kỳ”, Sooner Politics giải thích.

“Đó là khi đứa trẻ bị chó sói đồng cỏ thu thập và vòng trở lại các vùng biên giới của Mexico, được tái tạo thành một gia đình giả khác và gửi lại qua biên giới Hoa Kỳ / Mexico”.

Vì những đứa trẻ này về cơ bản được mua hoặc thuê giống  tài sản – nghĩa là chúng là nô lệ trẻ em, nhờ ơn Obama và Biden – chúng buộc phải sống trong nỗi sợ hãi vĩnh viễn vì sự hiện diện đáng ngại của các tổ chức buôn người toàn cầu, nhiều trong số đó là sản phẩm của các chính sách cánh tả.

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x