Chính quyền Joe Biden áp dụng hệ tư tưởng Marxist vào sáng kiến bình đẳng chủng tộc lên toàn Chính phủ

21/01/21, 14:07 Thế giới

Chính quyền sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một loạt động thái hành pháp nhằm thiết lập thuyết phê phán gần giống học thuyết Marxist khắp Chính phủ liên bang. 

Chính quyền Joe Biden áp dụng hệ tư tưởng Marxist vào sáng kiến bình đẳng chủng tộc lên toàn Chính phủ
Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị ký một loạt lệnh hành pháp tại Bàn Kiên quyết trong Phòng Bầu dục vài giờ sau khi ông nhậm chức ở Washington vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. (Ảnh: Chip Somodevilla / Getty Images)

Trong thông cáo ngày 20/1, nhóm chuyển giao quyền lực của Joe Biden cho biết, vị tân Tổng thống sẽ ký duyệt các tài liệu để ‘thực thi một sáng kiến toàn chính phủ nhằm thúc đẩy bình đẳng chủng tộc’.

Bình đẳng ở đây có nghĩa là bình đẳng về kết quả. Đây là một khái niệm gắn liền với các thuyết phê phán, phân chia xã hội thành các nhóm bản sắc dựa trên chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục và những nhóm phân loại khác, đồng thời chỉ ra nhóm nào bị áp bức và nhóm nào là đối tượng áp bức, tương tự như học thuyết chủ nghĩa Mác về con người phân loại xã hội thành giai cấp bóc lột hoặc giai cấp bị bóc lột.

Thông cáo cho biết: “Vị Tổng thống đắc cử sẽ ký Sắc lệnh tiến hành bổ sung yếu tố bình đẳng vào quá trình hoạch định chính sách liên bang, đồng thời loại bỏ nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống và các rào cản khác đối với kế hoạch từ các chương trình và thể chế liên bang.”

“Lệnh Hành pháp sẽ định nghĩa bình đẳng là sự đối xử công bằng, khách quan nhất quán và có hệ thống đối với tất cả các cá nhân, bao gồm cả những cá nhân thuộc các cộng đồng chịu thiệt thòi, chẳng hạn như người da đen, người Latinh, người Mỹ bản địa, người Mỹ gốc Á, người dân Đảo Thái Bình Dương và những chủng tộc da màu khác; người thuộc cộng đồng LGBTQ+; người khuyết tật; người thuộc nhóm tôn giáo thiểu số, người sống ở nông thôn; và những người bị ảnh hưởng bởi nạn nghèo đói hoặc bất bình đẳng kéo dài”.

Mặc dù bản thông cáo đề cập về việc đối xử công bằng với tất cả mọi người, nhưng các đề xuất cho thấy một số người sẽ được hưởng bình đẳng nhiều hơn những người khác. Điều này phụ thuộc vào việc liệu nhân khẩu học của họ có phù hợp với hồ sơ chính quyền về việc ‘phải chịu thiệt thòi và bất công trong quá khứ’ hay không.

TT Biden sẽ chỉ đạo toàn bộ các cơ quan liên bang ‘thực hiện đánh giá cơ bản về vấn đề công bằng, bình đẳng trong cơ quan của họ và đưa ra giải pháp hành động trong vòng 200 ngày nhằm giải quyết các rào cản bất bình đẳng đối với quyền lợi được nêu trong các chính sách và chương trình của cơ quan’.

Văn phòng quản lý Ngân sách và Hành chính sẽ có nhiệm vụ ‘phân bổ công bằng hơn các nguồn lực liên bang để trao quyền lợi và đầu tư vào các cộng đồng da màu, cũng như các cộng đồng chịu thiệt thòi khác’. 

Chính quyền cũng muốn cải thiện khả năng tiếp cận các lợi ích và dịch vụ của chính phủ, ‘chẳng hạn như giảm thiểu các rào cản về ngôn ngữ’, và cho phép các cơ quan ‘gắn kết với những cộng đồng mà trước đây đã phải chịu thiệt thòi, tổn hại và không được hưởng quyền lợi công bằng từ các chính sách liên bang’.

Chính quyền Mỹ muốn tập trung vào các cách thức mới để kiểm tra xem các chính sách của họ có ‘ưu tiên quyền bình đẳng’ hay không. 

Biden cũng sẽ rút lại lệnh hành pháp vào tháng 9 của cựu Tổng thống Donald Trump, vốn cấm các cơ quan liên bang, nhà thầu, nhà thầu phụ và người nhận tài trợ đào tạo nhân viên của họ tuân theo nguyên tắc của các thuyết phê bình.

Điều lệnh của Donald Trump đề cập tới công trình của Christopher Rufo, giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Sự giàu có và Nghèo đói của tổ chức phi lợi nhuận Discovery Institute. Rufo đã tiến hành ‘cuộc chiến một người’ chống lại thuyết phê phán chủng tộc của chính phủ Mỹ. Ông đã nhiều lần cảnh báo về sự xâm nhập của hệ tư tưởng này vào xã hội dân sự, sau khi thu thập được các tài liệu cho thấy lý thuyết này đã xuất hiện trong nhiều thể chế khác nhau.

Trong thông cáo ngày 20/1, Rufo gọi học thuyết này là ‘mối đe dọa nghiêm trọng đối với lối sống của người dân Mỹ’, cho rằng nó giúp ‘lưu thông các khái niệm xấu xa về chủ nghĩa bản chất chủng tộc, định kiến chủng tộc và sự phân tách theo chủng tộc, tất cả đều nằm dưới một mục tiêu sai lầm về ‘quyền công bằng cho xã hội’’.

Các học thuyết đã tạo nên một ngành công nghiệp gồm các nhà tư vấn và diễn giả được các tập đoàn và cơ quan chính phủ thuê để đào tạo nhân viên của họ về các đề tài như ‘thành kiến ngầm’ hay ‘đặc quyền của người da trắng’.

Điều lệnh của Donald Trump khẳng định các khái niệm của lý thuyết này ‘gây chia rẽ’ và gây ra ‘thành kiến về chủng tộc và giới tính’.

Trong khi đó, thông cáo của Joe Biden cho hay những khóa đào tạo như vậy vô cùng ‘quan trọng và cần thiết’.

Rufo cho biết các khóa đào tạo sẽ ‘nâng cao hệ tư tưởng thông qua việc truyền dạy, đe dọa và quấy rối theo kiểu giáo phái’.

Trong thông cáo được ban bố vào tháng Giêng, ông công bố một liên minh các công ty luật và cơ sở pháp lý có tên là ‘Ngăn chặn thuyết phê phán chủng tộc’, nêu ra rằng liên minh đã đệ trình 3 đơn kiện để Tòa án tối cao ra phán quyết rằng các chương trình được thi hành dựa trên học thuyết đều vi phạm Đạo luật Quyền dân sự năm 1964 và Hiến pháp Hoa Kỳ.

Ông cho biết: “Khi chúng tôi giành phần thắng tại tòa án, điều đó sẽ tạo nên tác động lan tỏa ngay lập tức đến mọi trường học, cơ quan chính phủ và chủ lao động tư nhân trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ loại bỏ một cách hiệu quả các chương trình học thuyết phê phán chủng tộc khỏi đời sống của người dân Mỹ”.

Từ Thức

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x