Chính quyền HK cấm khẩu hiệu: “Giải phóng Hồng Kông, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta”

03/07/20, 09:03 Thế giới

“Giải phóng Hồng Kông, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta”, một trong những khẩu hiệu nổi tiếng nhất từ khi các cuộc biểu tình nổ ra ở Hồng Kông hiện đã bị cấm. Vì chính quyền địa phương coi điều đó là vi phạm luật an ninh quốc gia mới.

Khẩu hiệu “Giải phóng Hồng Kông, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta” nổi tiếng một thời hiện đã bị cấm. (Ảnh qua The Globe and Mail)

Trong một tuyên bố ngày 2/7, chính phủ Hồng Kông cho biết khẩu hiệu trên hiện được coi là bất hợp pháp, vì nó bao hàm ý tưởng về “sự độc lập của Hồng Kông, hoặc tách Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (HKSAR) khỏi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thay đổi tư cách pháp lý của HKSAR, hoặc lật đổ quyền lực Nhà nước”, theo The Epoch Times.

Chính phủ Hồng Kông cho biết họ đưa ra quyết định này vì những người biểu tình thường giơ biểu ngữ chứa cụm từ trên. “Chính phủ HKSAR lên án mạnh mẽ bất kỳ hành vi nào thách thức chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, theo tuyên bố được đưa ra vào tối 2/7.

Khẩu hiệu trên được Edward Leung, cựu phát ngôn viên của đảng Hồng Kông Indigenous, đưa ra lần đầu tiên vào năm 2016 khi ông ứng cử vào vị trí nhà lập pháp. Hồng Kông Indigenous là một đảng chủ trương độc lập Hồng Kông. Do đó ông Leung sớm bị loại với lý do ủng hộ độc lập là vi phạm Luật Cơ bản của thành phố. Leung hiện đang thụ án 6 năm tù sau khi bị kết án vì tội gây bạo loạn.

Một cảnh sát Hồng Kông giơ súng phun hơi cay trong khi bắt giữ một thanh niên trong cuộc tuần hành phản đối luật an ninh quốc gia ngày 1/7/2020. (Ảnh: Reuters)

Cụm từ “Giải phóng Hồng Kông, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta” đã truyền cảm hứng cho người Hồng Kông vào năm 2019 khi những người biểu tình nắm lấy tinh thần của nó để phản đối dự luật dẫn độ của Bắc Kinh. Hàng triệu người Hồng Kông đã xuống đường biểu tình, hô vang khẩu hiệu trên. Họ lo sợ họ sẽ mất các quyền cơ bản trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tăng cường xâm lấn.

Vào ngày 1/7, hàng ngàn người dân Hồng Kông một lần nữa xuống đường phản đối luật an ninh mới bất chấp lệnh cấm của cảnh sát. Ngày này cũng là kỷ niệm 23 năm Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc.

Cảnh sát Hồng Kông cho biết họ đã thực hiện khoảng 370 vụ bắt giữ tại địa điểm biểu tình, trong đó có 10 vụ vi phạm luật mới.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 2 người phụ nữ vì sở hữu những cuốn sách nhỏ và tài liệu có dòng chữ: “Chống lại Bắc Kinh, Giải phóng Hồng Kông”, “Lương tâm”, “Một Quốc gia, Một Hồng Kông”. Một cô bé 15 tuổi cũng bị bắt vì vẫy cờ xanh “Độc lập Hồng Kông”. Ít nhất 3 người khác cũng bị bắt vì sở hữu cờ hoặc biểu ngữ có khẩu hiệu tương tự.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x