Chính quyền của Obama âm mưu “gỡ tội” cho bà Hillary Clinton?

27/07/18, 09:19 Thế giới

Theo một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Daily Caller News Foundation hồi tháng 1, một cựu công tố viên liên bang tiết lộ chính quyền Obama “âm mưu gỡ tội cho bà Hillary Clinton”“âm mưu này được Tổng thống thông đồng với Nga tạo ra”.

Ông Barack Obama và bà Hillary Clinton tại Nhà hát Kodak, Los Angeles, California, ngày 31/1/2008. (Ảnh: David McNew/Getty)

Ông Joe diGenova (Joseph E. diGenova), cựu công tố viên liên bang và cũng là một luật sư lâu năm ở Washington, đã liên kết các điểm nghi vấn giữa Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Barack Obama với các quan chức FBI, và cho rằng họ có thể đã “Vi phạm pháp luật và phạm tội”. Bởi họ đã chính trị hóa việc thực thi pháp luật, cũng như mở các cuộc điều tra chống lại các đối thủ chính trị.

Cựu công tố viên liên bang Joe diGenova. (Ảnh qua C-Span)

Ông cho biết, cựu giám đốc FBI James Comey đã tiến hành một cuộc điều tra giả về Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, vì họ “không tuân theo các nguyên tắc thông thường, cho bà ấy xâm phạm bằng mọi cách, làm mất hiệu lực mọi người, cho phép tiêu hủy các bằng chứng, không có bồi thẩm đoàn, không có trát hầu tòa và cũng không có bất kỳ lệnh khám xét nào. Rõ ràng đó không phải là một cuộc điều tra. Đó là một ngôi làng Potemkin. Một trò hề!”. Làng Potemkin là một công trình được xây dựng chỉ để lừa dối người khác.

DiGenova cũng lên án FBI vì đã có sự kết nối chặt chẽ với Fusion GPS đầy tranh cãi, một đội ngũ chính trị được đảng Dân chủ và bà Clinton chi trả để tạo lập và truyền bá “Hồ sơ Steele” về Tổng thống Donald Trump.

“Hồ sơ Steele”- do cựu sĩ quan tình báo Anh Christopher Steele soạn thảo – được BuzzFeed công bố lần đầu hồi tháng 1, trong đó có những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Tổng thống Trump như “giới chức Nga đã hỗ trợ ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump trong vòng ít nhất 5 năm”. Ngoài ra, “Hồ sơ Steele” cũng khẳng định, Điện Kremlin đã “cung cấp cho ông Trump và nhóm vận động tranh cử những thông tin tình báo giá trị về các đối thủ của ông Trump, trong đó có ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton, trong vài năm qua”.

Ông DiGenova nói, FBI không thực thi pháp luật chính đáng hoặc vì lý do an ninh quốc gia, mà họ “tạo những sự lừa dối để có thể nhận được sự bảo đảm giám sát”. Luật sư này cho biết thêm, bằng cách sử dụng quyền “truy vấn” và giám sát FISA-702 họ đã “tạo ra những thông tin sai sự thật về một ứng cử viên và sau đó là một tổng thống”.

>>> Bản ghi nhớ “FISA” tố FBI chống Tổng thống Donald Trump được công khai

Trong cuộc phỏng vấn này, ông cũng nêu lên nhận định của tòa án FISA vào tháng 9/2017 không được báo cáo rằng: “Điều đó cho thấy các hành vi vi phạm có hệ thống và đang diễn ra của pháp luật [của FBI cùng các nhà thầu của họ bằng cách tiết lộ thông tin trái phép cho công dân Mỹ]. Điều đó rất tuyệt vời”.

Ông DiGenova cho biết, Fusion GPS và Crowdstrike, một công ty bảo mật tư nhân của đảng Dân chủ, nằm trong số các nhà thầu được biên soạn theo ý của FBI.

Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes, người biết chính xác ai là nhà thầu đã được biên soạn, có thể tiết lộ thêm thông tin quan trọng.

Liệu Fusion GPS có tung ra các chiêu thức quảng cáo và tài trợ cho nhiều nhà báo trong việc tiến hành chiến dịch bôi nhọ danh dự của đối thủ và tuyên truyền cho Đảng Dân chủ hay không? Ông DiGenova trả lời rằng, các nhà báo chắc chắn đã được Fusion GPS chi trả một khoản tiền nhất định. Nếu đó là sự thật, thì “đó chính là sự trái ngược hoàn toàn của báo chí Mỹ và cần được chỉnh đốn đầu tiên”.

Ông nói thêm: “Việc thực thi pháp luật đang bị tha hóa và các phương tiện truyền thông đang bị mua chuộc”.

Nhắc lại sự phẫn nộ của giới truyền thông ưu tú trước quyền lực và thể chế của Chính phủ trong vụ bê bối chính trị Watergate vào thời Chiến tranh Việt Nam buộc Tổng thống Richard Nixon phải từ chức, ông DiGenova nói rằng, “điều duy nhất mà báo chí Mỹ quan tâm hiện nay chính là phá hủy Tổng thống Donald Trump”.

Ngoài ra trong buổi phỏng vấn, ông DiGenova còn thảo luận về vụ bê bối Uranium One, cuộc điều tra “bị vấy bẩn“ của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller và chủ nghĩa anh hùng của Nunes, người chịu áp lực lớn từ mặt trận Dân chủ thống nhất.

Bà Hillary và chồng là Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. (Ảnh qua eslgars.cf)

>>> 7 sự thật chấn động về vụ bê bối Uranium One của bà Clinton

DiGenova cho rằng, nếu Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát vào tháng 11 tới, họ sẽ nỗ lực thực thi nhiều biện pháp áp đặt đối với tổng thống Trump. Hiện tại Đảng Dân chủ đang cố gắng kìm nén mọi nỗ lực của đảng Cộng hòa trong việc tìm ra sự thật.

Đây là điều quan trọng đối với Nhà Trắng để hoàn thành công việc của mình”, ông nói.

Tú Văn, theo DC

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x