Chiến đấu cơ Mỹ – Hàn diễn tập ném bom thị uy với Triều Tiên

22/08/15, 17:31 Thế giới

Trước những đe dọa quân sự từ phía Triều Tiên, 8 chiến đấu cơ của Mỹ và Hàn Quốc hôm 22/8 đã cùng diễn tập ném bom mô phỏng vào các mục tiêu giả định nhằm thị uy sức mạnh của hai nước đồng minh.

Máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc tuần tra trên bầu trời Yeonpyeong.

Yonhap đưa tin, 4 chiếc F-16 của Mỹ và 4 chiếc F-15K của Hàn Quốc đã cùng diễn tập chiến đấu vào đầu ngày 22/8. “Hoạt động bay nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của Hàn Quốc và Mỹ“, một quan chức thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết.

Động thái này cũng là lời cảnh báo đối với Triều Tiên, và thể hiện thái độ quyết liệt của hai nước đồng minh rằng sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động khiêu khích nào của Bình Nhưỡng trên bán đảo, quan chức này nói thêm.

Trong khi đó, một số hình ảnh cho thấy lực lượng Mỹ dường như đang được triển khai đến thị trấn Paju của Hàn Quốc, nằm ở biên giới với Triều Tiên. Nhóm Khủng hoảng Quốc tế đầu ngày 22/8 cho hay, một lượng binh sĩ Mỹ đáng kể đang được điều động tới khu vực này.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey và người đồng cấp của Hàn Quốc, đô đốc Choi Yoon-hee, đã điện đàm với nhau và nhất trí phản công trước bất kỳ khiêu khích nào của Triều Tiên.

Các trợ lý của lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ có cuộc gặp tại làng Panmunjom ở biên giới vào 18 giờ (0900 GMT) chiều 22/8 nhằm trao đổi về tình hình. Động thái này làm dấy lên hy vọng chấm dứt căng thẳng đang đẩy hai nước đến bờ vực của một cuộc chiến tranh.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết, cố vấn an ninh quốc gia và Bộ trưởng Thống nhất sẽ gặp ông Hwang Pyong So, cố vấn quân sự cấp cao của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và một quan chức cấp cao khác phụ trách vấn đề liên Triều.

Bình Nhưỡng ban đầu đưa ra đề nghị tổ chức cuộc gặp vào 21/8 nhưng Seoul đã đề nghị điều chỉnh thời gian sang 22/8 với sự tham dự của ông Hwang.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên cao sau vụ đấu pháo hôm 20/8, khiến Liên Hợp Quốc, Mỹ và Trung Quốc phải kêu gọi các bên bình tĩnh và kiềm chế. Bình Nhưỡng cho Seoul 48 giờ để dỡ bỏ các loa phóng thanh phát thông điệp tuyên truyền qua biên giới, nếu không sẽ có thêm hành động quân sự. Hạn chót mà tối hậu thư đưa ra là 17 giờ 22/8.

Triều Tiên và Hàn Quốc về mặt kỹ thuật vẫn đang ở trong tình chiến tranh do cuộc chiến năm 1950-1953 kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn thay vì hiệp ước hòa bình.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x