Chỉ trong 2 ngày, 100 ngàn người Vũ Hán đã rời thành phố vì sợ chính quyền thay đổi chính sách

13/04/20, 10:37 Trung Quốc

Ngày 8/4, thành phố Vũ Hán đã dỡ bỏ phong tỏa, những người bị vây hãm trong hơn hai tháng đã lũ lượt ‘bỏ chạy’ ra ngoài. Nhiều người dân nói: “Sợ chính sách sẽ thay đổi, có thể đi thì nhanh chóng đi!”. Ước tính có ít nhất 100.000 người đã rời khỏi Vũ Hán trong vòng 2 ngày kể từ khi gỡ bỏ phong tỏa.

100 ngàn người Vũ Hán vội vã rời khỏi thành phố vì sợ chính quyền sẽ thay đổi chính sách (ảnh 1)
Người dân được phòng hộ đầy đủ xếp hàng chờ ở nhà ga Vũ Hán để rời khỏi thành phố. (Ảnh: Getty Images)

Sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã đóng cửa thành phố vào ngày 23/1. Hơn 2 tháng sau, vào lúc 0 giờ ngày 8/4, Vũ Hán đã được gỡ bỏ phong tỏa. Ủy ban Y tế Quốc gia Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố rằng, dịch bệnh ở Vũ Hán đã được kiểm soát. Giao thông được nối lại với ngoại tỉnh, sau khi người dân địa phương đo nhiệt độ cơ thể để lấy chứng nhận “mã xanh” sức khỏe và xác minh danh tính thì có thể lái xe tự do ra vào thành phố Vũ Hán.

Vào lúc 0 giờ ngày 8/4, tất cả 75 trạm kiểm soát cách ly Vũ Hán với bên ngoài đã được dỡ bỏ, giao thông trở lại bình thường, trạm thu phí đường cao tốc trước khi dỡ bỏ phong tỏa đã có một lượng lớn các phương tiện đang xếp hàng dài chờ để rời đi.

100 ngàn người Vũ Hán vội vã rời khỏi thành phố vì sợ chính quyền sẽ thay đổi chính sách (ảnh 1)
Vào ngày 8/4, tại ngã tư đường cao tốc Vũ Hán, một lượng lớn xe cộ đang xếp thành hàng dài chờ đợi rời khỏi thành phố. (Ảnh: Getty Images)

Ông Trần, sống trong khu dân cư Hoa Lâu, quận Giang Hán, Vũ Hán đang chuẩn bị trở lại làm việc ở Vô Tích, Giang Tô, ông nói với The Epoch Times rằng, tranh thủ trong đêm rời đi, không ai biết được ngày mai sẽ có thay đổi chính sách gì hay không.

Ông biểu thị: “Mọi người đều vội vã rời đi vì gần đây lại có người được chẩn đoán nhiễm bệnh, sợ rằng sẽ bị phong tỏa trở lại, ở mỗi nơi đều có chính sách khác nhau. Trước khi thành phố đóng cửa vào ngày 23/1, ông chủ của tôi nghe được tin đồn, đã nói với tôi hãy rời đi, tôi đã rất hối hận khi không rời đi”.

Ông Trần nói, chưa kịp làm xét nghiệm axit nucleic, mã sức khỏe, v.v. thì đã lên đường rời khỏi thành phố. Mặc dù tới đó có thể lại phải cách ly nhưng ông không nghĩ nhiều nữa, công ty bên kia cho biết là, miễn có thể ra ngoài, mọi thứ bên kia đều có thể thu xếp được.

Đoạn video trực tiếp cho thấy, sau khi trạm kiểm soát được gỡ bỏ, một lượng lớn người Vũ Hán bị vây hãm trong hơn hai tháng đã nhanh chóng qua trạm thu phí rời khỏi thành phố.

Gia đình ba người của cô Lưu, người đã rời Vũ Hán, muốn trở về nhà của họ ở Nội Mông. Cô nói, trước khi gỡ phong tỏa, họ đã đến đường cao tốc trước một giờ. Khi cô ra khỏi thành phố, cô đã chuẩn bị “mã xanh”, nhưng không quét nó. Trong lúc đang đợi qua trạm thu phí, cô nhìn thấy hàng trăm chiếc xe xếp hàng dài phía sau.

Thông qua bạn bè trên Tik Tok, cô biết được ở ngã tư đường cao tốc phía tây Vũ Hán có nhiều xe hơn bên đường cô đi. Cô cũng nói, cô xuất phát sớm vì lo sợ chính sách sẽ thay đổi, vì vậy phải tranh thủ rời đi ngay khi có thể.

Ước tính có khoảng 100.000 người rời khỏi Vũ Hán trong vòng hai ngày sau khi gỡ phong tỏa. Trong số đó, có 276 chuyến tàu từ ga Vũ Hán đến Thượng Hải, Thâm Quyến và những nơi khác vào ngày 8/4. Từ số vé bán ra, dự kiến sẽ có hơn 55.000 hành khách sẽ khởi hành từ Vũ Hán đến các địa phương khác bằng tàu hỏa. Tổng số hành khách là khoảng 40%, hơn 22.000 người.

Nhiều cư dân mạng phản ánh rằng, nhiều người không kiểm tra bất cứ điều gì đã trực tiếp rời khỏi tỉnh. Mã xanh sức khỏe, axit nucleic và xác minh danh tính đều không sử dụng, tất cả đều được thông qua.

Mặc dù Vũ Hán đã gỡ bỏ phong tỏa, nhưng bên trong vẫn xuất hiện ca nhiễm, ngoại giới ước tính vẫn còn hàng chục ngàn người nhiễm bệnh không có triệu chứng ở Vũ Hán, đây là vấn đề đáng lo ngại. Hầu hết những người ra khỏi thành phố đều được trang bị phòng hộ đầy đủ, mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay và kính bảo hộ.

100 ngàn người Vũ Hán vội vã rời khỏi thành phố vì sợ chính quyền sẽ thay đổi chính sách (ảnh 3)
Người dân được phòng hộ đầy đủ xếp hàng chờ ở nhà ga Vũ Hán để rời khỏi thành phố. (Ảnh: Getty Images)

Cho đến nay, virus ĐCSTQ (virus Vũ Hán) vẫn đang lây lan nhanh chóng. ĐCSTQ vì để cả nước có thể đi làm trở lại đã tạo ra tình huống giả tạo rằng dịch bệnh đã ‘trở về 0’. Tạp chí quốc tế Nature đã đăng một bài luận văn của nhóm nghiên cứu Ô Đường Xuân từ Học viện Y tế công cộng thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung nói rằng, 59% số người nhiễm bệnh ở Vũ Hán sẽ gây ra đợt bùng phát thứ hai.

Vào ngày 6/4, Một số cư dân mạng ở Vũ Hán đã gửi lên một video ghi lại cuộc trò chuyện trên nhóm WeChat nói rằng, những người từ đội hỗ trợ y tế Thượng Hải ở Hồ Bắc nhắc nhở rằng, tình hình dịch bệnh thực sự ở Vũ Hán vẫn còn nghiêm trọng và thậm chí còn nguy hiểm hơn cả khi thành phố bị đóng cửa trước đó. Nhất định đừng đi xe buýt hay tàu điện ngầm.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x