Chàng trai điếc bẩm sinh hạnh phúc vì được giao tiếp bình thường với mọi người

12/03/15, 15:43 Cuộc sống

Muharrem bị điếc bẩm sinh, đang sinh sống tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, đã rơi nước mắt vì hạnh phúc và bất ngờ khi có một ngày mọi người đều giao tiếp với anh bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Muharrem đã rơi nước mắt vì bất ngờ và hạnh phúc vì có một ngày không thể quên trong cuộc đời. (Ảnh BoredPanda)

Ngày đặc biệt đó là 28/12/2014, khi Muharrem đi dạo cùng cô em gái Ozlem, bất ngờ được người đàn ông chào buổi sáng bằng ngôn ngữ ký hiệu. Sau đó, tiếp tục có nhiều người trền đường và trên xe taxi dùng ngôn ngữ ký hiệu với anh vô cùng tự nhiên. Muharrem bối rối tự hỏi chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Anh vô cùng thắc mắc trong khi em gái thì hiểu tất cả chuyện gì đang xảy ra.

Họ cùng di chuyển đến quãng trường, nơi hàng xóm tham gia kéo đến vây xung quanh, cười với anh. Muharrem đã bật khóc khi biết tất cả những gì đang diễn ra là sự chuẩn bị công phu của mọi người để giúp mình vượt qua rào cản giao tiếp, để cảm thấy hòa nhập hơn. Giọt nước mắt đã rơi, sau đó là nụ cười hạnh phúc và những cái ôm nồng ấm được chàng trai gửi đến mọi người.

Để làm nên một ngày khiến Muharrem rơi nước mắt vì bất ngờ và hạnh phúc, nhóm người từ một công ty thiết bị điện tử và công ty quảng cáo đã chuẩn bị ráo riết suốt một tháng. Những người hàng xóm tham gia vào chiến dịch này đã học và làm quen với ngôn ngữ ký hiệu. Tất cả sự nỗ lực này nhằm giúp Muharrem cảm thấy không còn rào cản trong việc kết nối, giao tiếp với người bình thường.

Họ thiết lập camera ở khắp mọi nơi để ghi hình, và tạo ra một quảng cáo thương mại của Samsung về tính năng mới lạ, cuộc gọi video dành cho người khiếm thính.

“Tất cả vì để Muharrem có một ngày không rào cản”, quảng cáo cho biết.

Hành động này nhận được nhiều lời khen vì nhằm nỗ lực nhằm xóa bỏ ranh giới với người khuyết tật và dựng xây một thế giới tốt đẹp hơn.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x