Cắt nhầm hai quả thận, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ phải bồi thường 375 triệu

03/07/18, 22:29 Tin Tổng Hợp

7 năm sau khi bị cắt nhầm hai quả thận và 5 năm đòi quyền lợi, hôm nay (3/7) bà Hứa Cẩm Tú được Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ đồng ý bồi thường 375 triệu đồng và điều trị suốt đời.  

Cắt nhầm hai quả thận của bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ phải bồi thường 375 triệu
Sáng nay, ông Nguyễn Thiện Trí – chồng và là đại diện theo ủy quyền của bà Hứa Cẩm Tú đến tòa.

Ngày 3/7, TAND TP. Cần Thơ xử phúc thẩm vụ kiện đòi Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ bồi thường vì cắt nhầm 2 quả thận của bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (43 tuổi) ở huyện Thới Lai, theo VnExpress.

Trưa nay, kết thúc phiên tòa xét xử phúc thẩm, TAND TP. Cần Thơ đã công nhận việc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ hỗ trợ 375 triệu đồng và điều trị miễn phí suốt đời cho bà Tú.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm tháng 6/2017, TAND quận Ninh Kiều buộc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ bồi thường 302 triệu đồng và khoản trợ cấp 5,8 triệu đồng/tháng cho đến hết đời. Tuy nhiên, phía bệnh viện đã kháng cáo.

Phiên tòa xử phúc thẩm cuối tháng 11/2017, phía bệnh viện đồng ý hỗ trợ 1 lần cho bà Tú số tiền 200 triệu đồng, nhưng ông Nguyễn Thiện Trí (chồng và cũng là đại diện theo ủy quyền của bà Tú) không chấp nhận số tiền này nên phiên tòa tạm hoãn, theo VTC News.

Theo nội dung đơn khởi kiện, tháng 12/2011, bà Tú bị đau vùng bụng nên đến Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ để khám. Kết quả chụp CT cho thấy, thận phải tốt, còn thận trái ứ nước và có sạn buộc phải mổ.

5 ngày sau, bà Tú được chỉ định mổ nội soi thận trái ứ nước. Trong lúc mổ đã xảy ra tai biến nên bác sĩ Trần Văn Nguyên (Trưởng Khoa Ngoại thận-Tiết niệu) chuyển sang mổ hở và cắt 2 quả thận của bệnh nhân.

Khi bà Tú phản ánh được bệnh viện trả lời do bất khả kháng và hứa hoàn trả viện phí, hỗ trợ chạy thận miễn phí suốt đời.

Tháng 7/2012, bà Tú được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế ghép 1 quả thận thành công. Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ đã hỗ trợ gia đình bà 6 triệu đồng/ tháng. Sau đó, giảm còn 3 triệu và từ tháng 5/2013 đến nay thì ngưng hẳn.

Theo Tuổi Trẻ, sau khi Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ ngưng trợ cấp, gia đình bà đã khởi kiện vào giữa năm 2013 đòi bồi thường.

Kết luận của Viện Pháp y quốc gia ngày 22/6/2015, sức khỏe của bà Tú suy giảm đến 81%.

Theo DKN.tv

>>> Người tình Bạc Hy Lai bị giết làm mẫu vật triển lãm

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x