Cập nhật tình hình ngày 5/1: Quốc hội sẽ phản bội đất nước và người dân Mỹ?

06/01/21, 06:28 Góc Nhìn

Quốc hội Hoa Kỳ không có khả năng tuân theo Hiến pháp. Hơn 90% thành viên Quốc hội là tội phạm phản quốc và đang tích cực tìm cách cài con rối Joe Biden của ĐCSTQ vào Nhà Trắng, do đó khả năng ông ta được xác nhận là tổng thống đắc cử sẽ khá cao (80% cơ hội).

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại buổi lễ ký kết Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng cho Năm Tài chính 2020 tại Căn cứ chung Andrews, Maryland, Hoa Kỳ, ngày 20/12/2019
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại buổi lễ ký kết Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng cho Năm Tài chính 2020 tại Căn cứ chung Andrews, Maryland, Hoa Kỳ, ngày 20/12/2019. (Ảnh qua CGTN)

Điều này sẽ khiến nước Mỹ phải đưa ra lựa chọn:

Nhóm pháp lý của Tổng thống Trump tung ra một loại bằng chứng được giải mật làm thay đổi toàn bộ cuộc chơi, có thể cho thấy rằng Biden đang tích cực làm việc cho ĐCSTQ hoặc tung ra các hồ sơ của Jeffrey Epstein có khả năng liên quan đến một số lượng lớn thành viên Quốc hội.

Tổng thống Trump viện dẫn Đạo luật Phục sinh hoặc một số hình thức điều động cơ quan quân sự tương tự, có khả năng tuyên bố cuộc bầu cử là một hành động chiến tranh quốc tế và trích dẫn bằng chứng mới từ báo cáo của DNI Ratcliffe.

Nhân dân Mỹ đứng lên và xây dựng một lực lượng vũ trang theo đúng Hiến pháp, bảo vệ nền cộng hòa bằng cách thực hiện các vụ bắt giữ hàng loạt tội phạm phản quốc trên toàn quốc, bao gồm các thống đốc phản quốc, ngoại trưởng, nhà lập pháp và các thẩm phán tòa án tham nhũng.

Sự can thiệp của Thiên Chúa. Đức Chúa Trời can thiệp theo một cách nào đó giống với Chương 14 của sách Exodus trong Kinh thánh. Nhưng với việc nước Mỹ hiện đang rơi vào vòng xoáy của nạn phá thai, chủ nghĩa chuyển giới và chủ nghĩa sa ngã, thật khó để biết Chúa sẽ ban lòng thương xót như thế nào cho quốc gia này.

Tất cả các lựa chọn khác sẽ biến mất trong ngày hôm sau hoặc lâu hơn khi Quốc hội phản bội nước Mỹ và bỏ phiếu chấp nhận nhóm đại cử tri gian lận cho Biden. Tùy chọn SCOTUS là không thể kiện tụng, vì SCOTUS được điều hành bởi một kẻ ấu dâm, một con rối toàn cầu tên là Roberts, theo các tweet gần đây từ luật sư Lin Wood.

Dưới đây là nội dung được đề cập nhật vào ngày 5/1:

Nhà Trắng được biết sẽ treo lá cờ năm 1776, đây có thể là một lời kêu gọi vũ trang.

Ước tính có khoảng 80 triệu khẩu súng được bán ở Mỹ chỉ trong năm 2020. Súng và đạn ở khắp mọi nơi…

Pelosi, Pence, McCarthy và McConnell âm mưu cho thỏa thuận phòng thủ để phản bội quốc gia và đâm sau lưng Trump.

Corsi tiết lộ lý do tại sao các phiếu gian lận không thể được chứng nhận: Các bang đều là một phần của âm mưu này và do đó lá phiếu của họ phải bị loại bỏ.

Jenna Ellis gợi ý chiến lược để Phó tổng thống Pence yêu cầu các phiếu đại cử tri được các nhà lập pháp bang xem xét lại.

Ivan Raiklin gợi ý McCarthy tiến hành một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện song song theo phái đoàn tiểu bang, sau đó gửi một lá phiếu cạnh tranh ủng hộ Pence (tất cả điều này diễn ra sau khi có phản đối lên Arizona). Pence sau đó có thể quyết định sẽ chấp nhận lá phiếu nào từ Hạ viện.

Lý do Pence (hoặc bây giờ là Grassley, có thể) có thể viện dẫn sự can thiệp từ nước ngoài của Ratcliffe như một lý do để từ chối những cử tri gian lận.

Matt Gaetz tiết lộ GOP cũ đã chết, và GOP mới là đảng của ông Trump.

Charles Hugh Smith nói về vòng đời tham nhũng quan liêu và tại sao chính phủ Mỹ lại biến thành một nhóm tội phạm phản quốc với chức năng chính là cướp phá đất nước từ bên trong.

Hạ nghị sĩ Gohmert tiết lộ các tòa án tham nhũng đến mức người dân Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài việc xuống đường.

New York triển khai các trại covid để tống những người bảo thủ vào trại tử thần.

Thị trưởng Washington  D.C đã điều động Vệ binh Quốc gia để cố gắng ngăn chặn những người ủng hộ Tổng thống Trump. Đây cũng chính là vị thị trưởng đã không làm gì khi Antifa và Black Live Matter (BLM) thực hiện hành vi bạo lực lên người dân Mỹ.

Tổng thống Trump gọi GOP là “diễn đàn đầu hàng” và ông đã đúng.

Các cựu Bộ trưởng Quốc phòng cảnh báo Tổng thống Trump không nên viện dẫn chính quyền quân sự… bởi vì họ biết ông ấy sẽ làm như vậy và ông có quyền làm như vậy.

Tác giả: Mike Adams

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x