Cảnh sát Singapore bắt 8 người Bangladesh âm mưu khủng bố kiểu ISIS

04/05/16, 08:25 Thế giới

Hôm 3/5, cảnh sát Singapore đã bắt 8 người đàn ông Bangladesh đang làm việc tại nước này, với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố và thành lập nhóm phiến quân kiểu Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng.

Chân dung 8 người đàn ông Bangladesh âm mưu khủng bố chính quê hương của mình. (Ảnh: Straitstimes)

Vụ bắt giữ được tiến hành dựa trên cơ sở pháp lý là đạo luật An ninh Nội địa (ISA) của Singapore. Đây là những trường hợp công nhân nước ngoài đầu tiên tại Singapore bị bắt vì dính líu tới khủng bố.

Hôm 4/5, Straitstimes dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Singapore cho biết, 8 người này tự nhận là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Bangladesh (ISISB).

Dự định ban đầu của 8 người này là sang Trung Đông và chiến đấu cho ISIS tại Iraq, Syria. Tuy nhiên, do hành trình khó khắn, cả 8 người quyết định trở về Bangladesh, âm mưu lật đổ chính phủ bằng con đường bạo lực rồi thiết lập một nhà nước hồi giáo kiểu ISIS ngay tại Bangladesh.

Bộ Nội vụ Singapore khẳng định họ đã tìm thấy đủ bằng chứng cho thấy 8 người này đã xác định rõ ràng mục tiêu tấn công ngay khi trở về nước. Cảnh sát còn thu giữ được các tài liệu liên quan đến việc chế tạo bom, vũ khí và một số tiền đáng kể mà họ “gây quỹ” để mua vũ khí.

“Thủ lĩnh” của ISISB, Rahman Mizanur, 31 tuổi, một công nhân trong ngành xây dựng khai với cảnh sát rằng, y bắt đầu thành lập và chiêu mộ thành viên cho ISISB từ tháng 3 vừa qua. Tất cả 7 tên còn lại đều là công nhân trong ngành xây dựng và hàng hải tại Singapore.

Dù chưa nhận được chỉ thị hay có bất kỳ sự liên hệ nào với ISIS, Rahman tuyên bố y sẵn sàng tấn công bất cứ mục tiêu ở nước ngoài nào nếu ISIS chỉ đạo. Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra các hoạt động của 8 người này tại Singapore.

Trước đó, hồi cuối năm 2015, cảnh sát Singapore cũng đã tạm giam 27 người đàn ông Bangladesh vì tư tưởng cực đoan khủng bố, và sau đó đã trục xuất những người này vào tháng 1 vừa qua.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x