Cảnh sát Hồng Kông xin lỗi người biểu tình

30/09/14, 17:28 Thế giới

Những nhân viên cảnh sát được huy động để tham gia lực lượng chống bạo động phun hơi cay vào đám đông sinh viên biểu tình tại Hồng Kông tuần qua, mới đây đã bày tỏ sự thất vọng và ân hận.

canh sat giup rua mat
Cảnh sát chống bạo động giúp cậu sinh viên rửa mắt.

Cảnh sát nỗ lực giải tán hàng chục nghìn sinh viên tiếp tục diễu hành chiếm đóng các khu trung tâm hành chính. Đoàn người biểu tình tham gia phản đối Bắc Kinh không cho Hồng Kông tổ chức bầu cử độc lập.

“Hôm nay đây, tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới, vì tôi có thể hoàn thành một lúc hai ước mơ của mình từ thuở bé. Trước kia, tôi tự hào khi tự mình có thể đưa tội ác ra trước công lý. Nhưng tôi vừa mới gọi cho cấp trên để xin thôi việc. Tôi không muốn biến mình thành một công cụ chính trị cho ai đó”, những chia sẻ của Arnold Wai thuộc lực lượng cảnh sát bổ trợ đăng trên facebook vào tối 28/9 được dân mạng chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn.

Các viên chức tình nguyện và tiếp tế thường được huy động để hỗ trợ trong thảm họa tự nhiên hoặc tai nạn dân sự và trợ giúp lực lượng cảnh sát chính quy quản thúc đám đông, theo trang web chính thức của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông. Không rõ là Wai có tham gia vào những hoạt động trên hay không. “Người dân Hồng Kông hãy tự tin lên. Cái giá phải trả có thể rất đắt nhưng đó mới là Hồng Kông, nhất định sẽ thành công”, Wai bổ sung.

Những lời này của Wai nhận được hơn 1000 lượt chia sẻ trên facebook.

khach tay
Một số người phương Tây sống ở quận Mongkok cũng tham gia vào cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông.

Một ngày sau thời điểm cảnh sát sử dụng súng hơi cay bắn ồ ạt vào người biểu tình, hôm 29/9 cũng có 1 trường hợp cảnh sát hối lỗi tương tự qua thông điệp tới Epoch Times. Theo đó, hãng thông tấn nhận được lá thư ăn năn từ một viên cảnh sát, người này muốn gửi lời xin lỗi đến người dân Hồng Kông vì đã tham gia lực lượng khống chế cuộc biểu tình ôn hòa.

Nội dung bức thư như sau:

“Tôi muốn nói với mỗi người dân Hồng Kông, đặc biệt là những người đang tham gia vào cuộc biểu tình chiếm Trung tâm Hành chính hôm qua: Tôi rất xin lỗi.

Tôi không đủ can đảm để đứng trước công chúng và nói lời tạ lỗi, vì tôi sợ. Vào giây phút đầu tiên khi tôi thấy khói bốc ra từ súng hơi cay, tôi đã rất ăn năn. Tôi sợ rằng những điều tôi viết sẽ bị một ai đó phát hiện và cũng sợ mình sẽ mất việc. Tâm can tôi dằn xé vì điều này rất lâu khiến tôi không thể nghỉ ngơi.

Trước đây, tôi nghĩ rằng những người tham gia biểu tình là những kẻ chuyên gây rối, đang cố để chứng tỏ mình. Tôi đã từng ghét loại người như thế. Đồng nghiệp của tôi tất cả đều sợ phải đối mặt với những người biểu tình vì nhân viên cảnh sát chúng tôi phải áp dụng nhiều nguyên tắc để đối phó với họ. Và hôm nay, khi biết được sẽ có thêm lực lượng hỗ trợ, tôi rất vui mừng. Nhưng khi tôi thấy phản ứng của những người biểu tình bị tấn công bằng hơi cay, tôi hoang mang. Tôi đang làm gì đây? Những cô cậu thanh niên ngồi đó lặng lẽ để rồi giờ tất cả phải chịu nỗi đau quá lớn. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt tôi. Đừng nghĩ rằng mỗi người chúng tôi đều là những sát nhân hàng loạt, ít nhất tôi không được chuẩn bị trước cho việc như thế này. Nhưng tôi không thể để cho đồng nghiệp nhìn thấy – tôi chỉ giả vờ như mọi thứ đang tốt và tiếp tục lờ mọi người đi.

Người dân Hồng Kông, tôi chân thành xin lỗi tất cả mọi người. Hãy tha thứ cho một kẻ hèn nhát như tôi”.

Lời nhắn được kí tên “một nhân viên cảnh sát Hồng Kông (không phải công an)”.

Công an là từ được dùng cho cảnh sát tại đại lục.

Một vài trong số những người biểu tình rất xúc động về tinh thần truyền tải trong bức thư. Hai người biểu tình là Agnes Chan và Yanice Wong đã lập diễn đàn trên facebook kêu gọi người Hồng Kông “kết bạn” với những viên cảnh sát mà họ biết. Nhưng cũng nhắc nhở những người cảnh sát này rằng, “một xung đột bất ngờ có thể kết thúc tình bạn tốt đẹp này”.

canh sat ngu
Một ngày vất vả cho lực lượng cảnh sát Hồng Kông.

Bên ngoài trụ sở cảnh sát, người biểu tình đã thay đổi khẩu hiệu của cơ quan này từ “tham gia lực lượng cảnh sát” thành “rời bỏ lực lượng cảnh sát”.

doi chu
Khẩu hiệu bên ngoài trụ sở cảnh sát đã bị đổi.

Vào ngày 29/9, trước văn phòng chính phủ tại Hồng Kông, đã diễn ra cảnh tượng xúc động. Một thanh niên biểu tình đứng cạnh cảnh sát chống bạo động, không hề gây hấn nhưng lại bị tấn công vô cớ, tia hơi cay bắn mạnh vào mặt và mắt cậu. Cậu thanh niên hét lên “Chúng cháu không có vũ khí, sao các chú có thể tấn công như thế được”.

Khuôn mặt viên cảnh sát giấu sau chiếc mặt nạ, không thể biết được biểu cảm của người này, nhưng ông dường như xúc động và nói, “Chú biết, chú biết”. Nói rồi ông ra hiệu bảo cậu thanh niên bước lại, rửa mắt cho cậu.

Thiên Hà, Hàn Mai – theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x