Cảnh sát Hồng Kông lên kế hoạch giải tán người biểu tình

12/11/14, 09:43 Thế giới

Hôm Thứ Hai (10/11), Tòa án Tối cao của Hồng Kông cho phép cảnh sát hỗ trợ các chấp hành viên giải tán người biểu tình dân chủ tại hai trong số ba khu vực chiếm đóng.

Cảnh sát chặn đường đến Văn phòng Liên lạc Chính phủ tại Hồng Kông ngày 09/11/2014. (Xaume Olleros / AFP / Getty Images)

Thẩm phán tại tòa đã nới rộng lệnh cấm tạm thời được ban hành ba tuần trước áp dụng lên người điều khiển taxi, xe buýt nhằm hạn chế người biểu tình chiếm đường phố tại Mong Kok.

Chủ các tòa nhà gần khu vực biểu tình chính quanh trụ sở chính quyền ở Admiralty cũng thuộc diện đối tượng áp dụng lệnh cấm mở rộng này.

Theo bản tin phát sóng của Đài truyền hình Phát thanh Hồng Kông (RTHK), khoảng 7.000 nhân viên cảnh sát có thể được triển khai để giải tán người biểu tình khỏi tuyến đường Di Đôn (Nathan Road) và Á Giai Lão (Argyle Street) ở Mong Kok cũng như khu vực bên ngoài tòa nhà Trung Tín (Citic Tower) tọa lạc trên con đường này.

Hiện chưa có kế hoạch giải tán nhóm biểu tình nhỏ ở Đồng La Loan (Causeway Bay) hoặc các khu vực bị chiếm đóng khác ngoài những nơi được chỉ định trong lệnh cấm của tòa.

Nguồn tin của RTHK cho biết, cảnh sát sẽ áp giải những người biểu tình bị bắt giữ đến tòa án mà không dùng đến dùi cui để giải tán nhóm người này. Nhiệm vụ sẽ được triển khai vào trưa Thứ Tư (12/11).

Cảnh tượng diễn ra tại hiện trường và phát biểu của giới chức Hồng Kông hoàn toàn tương thích với báo cáo của RTHK.

Kể từ sau khi toà án phê chuẩn lệnh cấm, người ta phát hiện thấy một nhóm nhỏ cảnh sát đã được đưa tới để quan sát thẩm định khu vực biểu tình.

Hôm Thứ Ba (11/11), Chánh văn phòng Đặc khu là bà Carrie Lam cho biết, chính quyền Hồng Kông giữ vững lập trường cứng rắn của mình và sẽ không tiến sâu đàm phán với thủ lĩnh sinh viên biểu tình.

Bà Lam nói thêm, “Cảnh sát sẽ hoàn toàn hỗ trợ hoạt động này, trong đó có thể bắt giữ khi cần thiết”, để thực thi lệnh của tòa.

Bà cũng kêu gọi người biểu tình “tự nguyện và ôn hòa” rời khỏi khu vực chiếm đóng để khai thông tuyến đường và lối vào các tòa nhà.

Người biểu tình đã chiếm đóng các đại lộ chính tại Hồng Kông từ ngày 28/9 để yêu cầu dân chủ trọn vẹn cho người dân nơi đây cũng như yêu cầu Trưởng Đặc khu là Lương Chấn Anh từ chức.

Hành động bất tuân dân sự là động thái đáp trả việc chính quyền Trung Quốc đi ngược lại Tuyên bố chung Trung – Anh bằng quyết định ngày 31/8 giữ nguyên cách thức bầu chọn lãnh đạo Hồng Kông năm 2017.

Hiện tại, Bắc Kinh đã chọn ra hai hoặc ba ứng viên Trưởng Đặc khu là những thành phần trí thức thân chính quyền đại lục.

Trong khi người ủng hộ dân chủ muốn người dân Hồng Kông có quyền tự mình chọn ra ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo thông qua phổ thông đầu phiếu.

Trước đó, cảnh sát  đã cố dùng đến bạo lực để giải tán người biểu tình nhưng phản tác dụng vì dư luận bất bình khiến số người phản đối tăng lên. Nhưng hiện nay, người dân Hồng Kông đã có dấu hiệu mệt mỏi vì phong trào chiếm đóng.

Mặc dù chín trong mười người biểu tình sẵn sàng cố thủ trên đường phố nếu phong trào kéo dài hơn một năm liền để nguyện vọng của họ được đáp ứng, thì một cuộc khảo sát gần đây do đại học Bách Khoa Hồng Kông thực hiện cho thấy, 73% người dân Hồng Kông nhận định người biểu tình nên rời khỏi đường phố ngay lúc này.

Thậm chí ngôi sao điện ảnh Châu Nhuận Phát vốn rất ủng hộ Cách Mạng Ô, cũng cảm thấy sinh viên nên về nhà và suy nghĩ cẩn trọng hơn về các bước tiếp theo trong cuộc chiến dân chủ này.

Hàn Mai – Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x