Căng thẳng Nga – Ukraine tạo nguy cơ bùng nổ chiến tranh

18/11/14, 10:24 Thế giới

Trả lời phỏng vấn báo Đức Bild hôm Chủ Nhật (16/11), Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cáo buộc Nga không tuân thủ các thỏa thuận và vi phạm cam kết, đồng thời tuyên bố Kiev sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất – một cuộc chiến tổng lực với Moscow.

Nga mạnh hơn 100 lần

Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh Ukraine hiện có lợi thế được cộng đồng thế giới ủng hộ và quân đội đang trong tình trạng tốt hơn 5 tháng trước. Ông cáo buộc, Nga đã“không giữ đúng lời hứa” nhưng Kiev vẫn sẵn sàng thỏa hiệp.

Ngoài ra, Tổng thống Poroshenko nhận định, cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine còn nguy hiểm hơn sự trỗi dậy của nhóm Nhà nước Hồi giáo (ISIS) và những gì đang xảy ra ở Cận Đông. Theo ông, hàng ngàn binh sĩ, hàng trăm xe tăng, đại pháo của Nga đang hiện diện ở Ukraine là một trong những lực lượng quân đội mạnh nhất thế giới, không chỉ đe dọa Ukraine mà cả châu Âu.

Tổng thống Poroshenko cũng nhấn mạnh, nếu quân Nga rút về nước, xung đột ở Ukraine sẽ được giải quyết chỉ trong vài ngày.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov hôm Thứ Hai (17/11) cũng cáo buộc Nga đang thực hiện giai đoạn 2 của cuộc xâm lược toàn diện Ukraine. Ông cho biết, Nga đã tập trung khoảng 7.000 quân ở các vùng Donetsk và Luhansk trong mấy tuần qua. Thêm vào đó, theo báo Obozrevatel, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine xác nhận dấu hiệu phe ly khai thân Nga và quân đội nước này đã chuẩn bị tấn công ở miền Đông.

Khác với tuyên bố mạnh mẽ của Tổng thống Poroshenko, Bộ trưởng Bộ Nội vụ là Avakov thừa nhận, Ukraine chưa thực sự sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện với quân đội Nga vốn vượt trội hơn quân đội nước này gấp 100 lần. Song ông quả quyết, Ukraine sẽ chiến đấu chứ không tự nguyện giao nộp lãnh thổ và người Nga sẽ chịu tổn thất nặng nề nếu tấn công vào đây.

Ba kịch bản tấn công

Bản đồ thành phố và thị trấn của Ukraine.

Trong khi đó, báo Gazeta Wyborcza (Ba Lan)cho biết, các chuyên gia quân sự nước ngoài nhận định Nga có thể kết hợp lực lượng của mình ở Ukraine để lập ra một hành lang đường bộ đi qua Mariupol đến Crimea hoặc một hành lang từ Pridnestrovye – Moldova đến Crimea và tới tận miền Đông Ukraine.

Giám đốc kế hoạch quân sự tại Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính trị Ukraine là ông Nikolai Sungurovsky cũng cho rằng, Tổng thống Nga V. Putin sẽ không từ bỏ kế hoạch thành lập hành lang đường bộ đến Crimea. Ông đánh giá khả năng 70% Kiev sẽ chính thức đồng ý về hành lang này nhằm bảo vệ tính mạng người dân.

Các chuyên gia còn dự đoán Nga sẽ xâm lược Ukraine theo 3 kịch bản và chúng có thể được thực hiện lần lượt để đạt hiệu quả lớn hơn.

1. Chiếm các vị trí trọng yếu nhất trên các vùng lãnh thổ Ukraine đã ngưng tiếng súng để tạo bàn đạp cho hoạt động tấn công sau này.

2. Chiếm Mariupol nhờ tấn công từ Crimea và các khu vực ở Đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát.

3. Chiếm Kharkov, Dnepropetrovsk, Zaporozhia, Kherson, Nikolayev, Odessa.

Để thực hiện các phương án này, Nga cần không quân và 20.000 quân. Sau đòn tấn công trên, Ukraine không thể gượng dậy vì mất đến 40% lãnh thổ và các khu vực công nghiệp lớn.

Trong khi đó, nhà khoa học chính trị nổi tiếng là Zbigniew Brzezinski, từng cố vấn cho một số tổng thống Mỹ, khẳng định Kremlin đang dần hiện thực hóa việc chia cắt châu Âu. Theo ông, mục đích đầu tiên của Tổng thống Putin là khiến châu Âu sợ hãi. Muốn vậy, Nga sẽ thổi bùng lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc chiến nguyên tử, đẩy phương Tây vào tình trạng tê liệt.

Do đó, ông Brzezinski quả quyết, nhiệm vụ của Ukraine là phải làm Nga từ bỏ ý định tiến hành chiến tranh và chỉ điều đó mới phá vỡ kế hoạch của Tổng thống Putin.

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x