Cái chết của 1 người kéo theo 17 cái chết khác giữa biểu tình Mỹ

08/06/20, 17:50 Thế giới

Giữa làn sóng biểu tình tại Mỹ đòi công lý cho cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd, số người chết vì các cuộc bạo loạn ngày càng gia tăng. Hiện tại đã có tới 17 người chết trên khắp nước Mỹ.

Cái chết của 1 người kéo theo 17 cái chết khác giữa biểu tình Mỹ. (Ảnh: Internet)

Theo Epoch Times ngày 7/6, 17 người – trong độ tuổi từ 18 đến 77 đã bị giết trong các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ, sau cái chết của George Floyd⁠.

Hầu hết những người chết là các viên chức thực thi pháp luật hiện tại hoặc trước đây, hoặc chỉ là những người ngoài cuộc vô tội mắc kẹt trong tình huống bạo lực.

Nạn nhân đầu tiên là David Dorn, 77 tuổi, người đã bị bắn chết trong khi bảo vệ cửa hàng cầm đồ của Lee ở St. Louis khỏi những kẻ cướp bóc vào ngày 2/6. Dorn đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát thành phố suốt 38 năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ câu chuyện về Dorn, trong một thông điệp trên Twitter.

“Sự kính trọng lớn nhất của chúng ta dành cho gia đình của David Dorn, một Đại úy Cảnh sát tuyệt vời từ St. Louis, người đã bị bắn chết và bị giết bởi những kẻ cướp bóc hèn hạ đêm qua. Chúng ta tôn vinh các sĩ quan cảnh sát của chúng ta, có lẽ hơn bao giờ hết. Cảm ơn bạn!”, ông Trump nói.

Dorian Murrell, 18 tuổi đã bị bắn chết ở Indianapolis vào ngày 31/5, Indianapolis Star đưa tin.

Murrell, người đang đi dạo quanh khu vực trung tâm thành phố sau các cuộc biểu tình, đã tranh cãi về một ống khí nằm trên mặt đất và bị bắn chết trong một vụ ẩu đả.

Những nạn liên quan đến các cuộc biểu tình còn có:

Barry Perkins: Perkins, một người biểu tình 29 tuổi, đã bị một chiếc xe đầu kéo FedEx cán qua người ở St. Louis vào 30/5, sau khi 2 người đàn ông dùng súng đe dọa tài xế xe đầu kéo. Lo sợ cho tính mạng của mình, người tài xế bắt đầu lái xe đi, trong khi Perkins bị kẹt trên bộ chuyển đổi giữa 2 rơ moóc. Sau đó ông Perkins đã chết trong bệnh viện, theo 5 On Your Side.

Italia Kelly: Kelly, 22 tuổi, đã bị bắn chết trong khi cô đang rời khỏi một cuộc biểu tình ở Davenport, Iowa vào 30/5, KCRG cho biết. Gia đình cô nói với truyền thông rằng, cô là một người biểu tình ôn hòa và đã bị cuốn vào bạo lực.

David McAtee: McAtee, 53 tuổi, đã bắn vào lính Vệ binh Quốc gia và cảnh sát địa phương, trong khi lực lượng này bắn đạn hạt tiêu để giải tán đám đông tập trung tại Louisville, Kentucky, sau lệnh giới nghiêm vào ngày 1/6. Cảnh sát đã bắn trả và bắn trúng ngực McAtee, Associated Press đưa tin.

Những người thiệt mạng khác gồm có Jorge Gomez (25 tuổi) ở Las Vegas;  Marquis M. Tousant (23 tuổi) ở Davenport, Iowa; Calvin L. Horton Jr. (43 tuổi) tại Minneapolis; Chris Beaty (38 tuổi) ở Indianapolis; James Scurlock (22 tuổi) ở Omaha, Nebraska; Victor Cazares (27 tuổi) ở Chicago; Sĩ quan liên bang Patrick Underwood (53 tuổi) ở Oakland, California; và Nhiếp ảnh gia Marvin Francois (50 tuổi) ở Kansas City, Missouri.

Trang Disrn đã báo cáo thêm 4 ca tử vong mà chưa được nhận dạng, 1 nạn nhân từ Chicago, 1 nạn nhân từ Detroit và 2 nạn nhân từ Philadelphia.

Trong một diễn biến liên quan, 1 thanh niên Việt Nam (nick facebook là Kaity Vo) mới đây đã bị chủ tiệm Nail bắn trúng lưng trong khi cùng bạn bè người Việt đi cướp đồ giữa bạo loạn tại Mỹ. Rất may mắn là du học sinh này đã không thiệt mạng, và hiện tại cảnh sát đang lấy lời khai và điều tra bắt giữ khẩn cấp nhóm bạn bè cùng Kaity Vo tham gia vụ cướp này. 

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x