Các tỉnh phía Bắc: 351 nhà bị sập, hơn 1.300ha cây trồng bị thiệt hại nặng nề do mưa đá

04/03/20, 16:40 Tin trong ngày, Việt Nam

Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, “mưa đá, sét, dông lốc, sạt lở đá” tại các tỉnh phía Bắc từ tối ngày 2/3 đến sáng ngày 3/3 đã làm 3 người chết, 17 người bị thương, 351 nhà bị sập, 5.218 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 22 điểm trường bị hư hỏng và hơn 1.300ha (lúa, cây ăn quả, hoa mau, cây lâu năm…) bị thiệt hại.

Các tỉnh phía Bắc 351 nhà bị sập, hơn 1.300ha cây trồng bị thiệt hại nặng nề do mưa đá
351 nhà bị sập, hơn 1.300ha cây trồng bị thiệt hại nặng nề do mưa đá ở các tỉnh phía Bắc. (Ảnh qua tuoitre.vn)

Từ tối ngày 2/3 đến 5h sáng 4/3 tại các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Sơn La đã làm 3 người chết (1 người ở Hà Giang, 2 cha con trong 1 gia đình ở huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai), 16 người bị thương (Yên Bái: 6 người; Hà Giang: 10 người: Lào Cai: 01 người).

Các tỉnh phía Bắc 351 nhà bị sập, hơn 1.300ha cây trồng bị thiệt hại nặng nề do mưa đá 3
Hoa màu bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa đá. (Ảnh qua baolaichau.vn)

Thống kế có 351 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 5.218 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng, 22 điểm trường và 7 công trình văn hóa, 3 nhà xưởng bị tốc mái, hư hỏng, 1 cầu giao thông bị cuốn trôi, 34 cột điện bị gãy đổ, nhiều ô tô bị hư hỏng nặng.

Về nông lâm nghiệp có 412,3ha lúa, 390ha hoa màu, 92ha cây trồng lâu năm, 27,8 ha cây trồng hằng năm, 352 ha cây ăn quả, 18ha rừng thông, keo bị thiệt hại.

Các tỉnh phía Bắc 351 nhà bị sập, hơn 1.300ha cây trồng bị thiệt hại nặng nề do mưa đá
Nhà, cột điện ở thành phố Yên Bái bị đổ, sập ngổn ngang. (Ảnh: Báo YÊN BÁI)

Tại tỉnh Yên Bái, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 7h sáng 3/3, địa bàn các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái đã bị thiệt hại nặng do mưa đá, giông và lốc xảy ra tối 2/3.

Mưa đá kèm giông lốc làm hư hỏng 3.498 ngôi nhà, 146 ha lúa, hoa màu, 16 trường học và 8 công trình văn hóa. 

Riêng thành phố Yên Bái có 28 cột điện bị đổ gây mất điện cục bộ, đến ngày 3/3 vẫn chưa khắc phục xong. Mưa giông cũng làm 279 cây xanh bị đổ, hư hỏng 8 ô tô. 

Các tỉnh phía Bắc 351 nhà bị sập, hơn 1.300ha cây trồng bị thiệt hại nặng nề do mưa đá
Cột điện gãy đổ đè trúng ô tô trong trận mưa đá, giông lốc ở thành phố Yên Bái tối 2/3. (Ảnh Hoàng Trung Huy)

Tính đến 18h chiều ngày 3/3, toàn tỉnh Yên Bái có 6 người bị thương do vật liệu và cây đổ, trong đó, có 1 trường hợp bị chấn thương sọ não, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thống kê đến chiều 3/3, tỉnh Yên Bái thiệt hại khoảng 18 tỉ đồng.

Các tỉnh phía Bắc 351 nhà bị sập, hơn 1.300ha cây trồng bị thiệt hại nặng nề do mưa đá 2
Đường trung tâm xã Dào San (Lai Châu) phủ trắng đá. (Ảnh: TRẦN HIỀN)

Tại tỉnh Lai Châu, vào chiều ngày 3/3, ông Vũ Xuân Tính, Phó chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, trong đêm 2/3 và rạng sáng 3/3, mưa đá liên tục xảy ra ở huyện Tân Uyên, Phong Thổ của tỉnh này, gây thiệt hại nhiều tài sản của nhiều hộ dân.

Tại huyện Tân Uyên, có 202 hộ bị thiệt hại, ảnh hưởng do mưa đá. Trong đó, xã Nậm Sỏ có 60 nhà dân bị vỡ ngói. Tại thị trấn Tân Uyên có 112 hộ bị vỡ ngói cùng với đó là trên 50ha chè bị dập nát búp non, 20 ha lúa bị thiệt hại, trên 10ha rau màu bị dập nát, 2ha chanh leo tại xã Trung Đồng bị gãy ngọn.

Các tỉnh phía Bắc 351 nhà bị sập, hơn 1.300ha cây trồng bị thiệt hại nặng nề do mưa đá 4
Người dân dọn những hạt đá rơi xuống ở huyện Phong Thổ (Lai Châu). (Ảnh qua laodong.vn)

Tại huyện Phong Thổ, qua thống kê sơ bộ đã ghi nhận 321 hộ dân bị ảnh hưởng do trận mưa đá sáng ngày 3/3 gây ra. Trong đó, tập trung chủ yếu tại xã Dào San với 306 hộ dân bị vỡ ngói proximang.

Ông Phàn A Long, chủ tịch UBND xã Dào San huyện Phong Thổ cho biết, khoảng gần 9h sáng hôm qua (3/3), trên địa bàn xã Dào San bất ngờ xuất hiện mưa đá dày đặc, kích thước viên đá trung bình bằng ngón tay cái, nhiều viên to bằng cái chén, quả trứng gà.

Cơn mưa kéo dài chừng 40 phút khiến mọi con đường, sườn đồi phủ trắng bởi những viên đá. Nhiều nhà dân lợp mái xi măng bị thủng, vỡ, nhiều diện tích cây như đào, mận, táo mèo… bị rụng, hư hỏng nặng. 

Tính đến 8 giờ sáng nay (4/3), thiệt hại do mưa đá gây ra trên địa bàn Lai Châu ước tính trên 8 tỷ đồng.

Các tỉnh phía Bắc 351 nhà bị sập, hơn 1.300ha cây trồng bị thiệt hại nặng nề do mưa đá 6
Mưa đá tại tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh qua tuyenquang.gov.vn)

Tại tỉnh Tuyên Quang, theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa dông kèm mưa đá xảy ra trên địa bàn các huyện Hàm Yên, huyện Chiêm Hóa, huyện Na Hang (các xã Năng Khả, Thượng Giáp, Thượng Nông, Côn Lôn). 

Mưa dông kèm mưa đá khiến 416 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 2 nhà bị sập đổ; 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 412 nhà bị tốc mái một phần, 365ha lúa mới cấy bị hư hại; hơn 50 ha rau màu bị dập nát; khoảng 30 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các tỉnh phía Bắc 351 nhà bị sập, hơn 1.300ha cây trồng bị thiệt hại nặng nề do mưa đá 7
365ha lúa mới cấy bị hư hại tại tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh qua tuyenquang.gov.vn)

Ông Đàm Ngọc Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 16 giờ ngày 2/3, các xã phía Bắc của huyện có xuất hiện mưa đá trong thời gian ngắn, đường kính hạt nhỏ, tan nhanh. 

Tuy nhiên, đến gần 20h cùng ngày, địa bàn các xã Yên Lâm, Yên Thuận, Thái Hòa, Phù Lưu, Đức Ninh đã xuất hiện hiện tượng mưa đá trong khoảng 5-10 phút, đường kính hạt đá trung bình từ 1,0-2,0cm. Hiện tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa đá gây ra. 

Các tỉnh phía Bắc 351 nhà bị sập, hơn 1.300ha cây trồng bị thiệt hại nặng nề do mưa đá 6
Mái tôn bị mưa đá rơi xuống làm hư hỏng nặng. (Ảnh qua tuyenquang.gov.vn)

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x