Các thành viên chính phủ chia tay Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

03/12/19, 15:16 Việt Nam

Sáng 2/12, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng hoa chia tay và ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Các thành viên chính phủ chia tay bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến-ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Kim Tiến hoàn thành nhiệm vụ. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có nhiều đóng góp cho ngành, đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trước dân, trước toàn ngành, với những tiến bộ rõ nét của ngành y tế thời gian qua như đạt nhiều tiến bộ khoa học công nghệ, thái độ phục vụ nhân dân của ngành y tế có bước chuyển biến đáng mừng so với trước đây.

Kết quả nổi bật nữa là kinh tế y tế, trong đó có giá dịch vụ y tế và việc tự chủ ở một số lĩnh vực, bước đầu mang lại tiến bộ trong quản lý, nâng cao một bước đời sống cho nhân viên y tế.

Thủ tướng cho rằng, công tác y tế của nước ta đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm hơn nữa, nhất là những bệnh không lây nhiễm như ung thư, tiểu đường, tim mạch. Thủ tướng mong muốn bà Nguyễn Thị Kim Tiến với kinh nghiệm của mình tiếp tục đóng góp cho ngành y tế phát triển hơn nữa.

Các thành viên chính phủ chia tay bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến-ảnh 2
Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ, “hôm nay là ngày đáng nhớ trong cuộc đời”. (Ảnh: VGP)

Chia sẻ với báo chí trước thời điểm Quốc hội miễn nhiệm, bà Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định trong khoảng thời gian bà giữ cương vị người đứng đầu ngành Y tế, cả ngành có rất nhiều chính sách đổi mới toàn diện. Nhưng quan trọng hơn là toàn dân hài lòng, đó là kết quả lớn nhất.

Cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ xúc động, nói “hôm nay là ngày đáng nhớ trong cuộc đời”.

“Tôi luôn nhớ ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đã chỉ đạo, đồng hành với ngành y tế trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong thời gian tôi làm thành viên Chính phủ”, bà Tiến bày tỏ.

Trước đó, chiều 22/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế của bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Tính đến thời điểm miễn nhiệm, bà Tiến đã có 8 năm giữ cương vị tư lệnh ngành Y tế.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (60 tuổi, quê Hà Tĩnh) là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa XI; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Y tế từ năm 2011. Bà Tiến không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

Từ năm 2007, bà đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Y tế, Tổng biên tập tạp chí Y học thực hành. Sau đó, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII (tháng 8/2011), bà Tiến được phê chuẩn làm Bộ trưởng Y tế.

Sau 8 năm giữ cương vị tư lệnh ngành Y tế, đến đầu tháng 7 năm nay, bà Nguyễn Thị Kim Tiến được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Lãnh đạo Chính phủ chụp ảnh kỷ niệm cùng bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh. (VGP)

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ có đề nghị lên Thủ tướng Chính phủ về nhân sự lãnh đạo Bộ Y tế, trên cơ sở này, Thủ tướng sẽ xem xét, giao quyền Bộ trưởng cho cán bộ được lựa chọn, phân công.

“Các bước tiến hành đều phải thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến được miễn nhiệm. Cho nên, nhân sự cuối cùng cho vị trí quyền Bộ trưởng vẫn phải chờ sự quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo Luật Tổ chức Chính phủ” , vị cựu cán bộ Bộ Nội vụ nói.

Sau đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội, để Quốc hội xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ Y tế sau khi Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có 2 Thứ trưởng là các ông Nguyễn Quốc Cường và Nguyễn Trường Sơn.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x