Các nhà hoạt động Hàn Quốc tiếp tục thả tờ rơi phơi bày vi phạm nhân quyền của Triều Tiên

24/06/20, 17:55 Thế giới

Một nhóm nhà hoạt động Hàn Quốc đã thả hàng trăm ngàn tờ rơi bằng bóng bay qua biên giới Triều Tiên, bất chấp Bắc Hàn nhiều lần đe dọa sẽ trả đũa, theo The Epoch Times.

Nhà hoạt động Park Sang-hak ném tờ rơi chống Bắc Triều Tiên gần khu phi quân sự ở Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 10 năm 2012. (Ảnh qua Market Watch)

Nhà hoạt động Park Sang-hak hôm 23/6 cho biết tổ chức của ông đã thả 20 quả bóng bay khổng lồ mang theo 5.000 tờ rơi, 2.000 tờ 1 đô-la cùng những cuốn sách nhỏ về Triều Tiên qua thị trấn biên giới Paju vào đêm 22/6.

Ông Park là một người Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc. Ông cho biết việc lan truyền tờ rơi là một cuộc đấu tranh cho công lý vì mục đích giải phóng người Triều Tiên. Ông gọi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un là một “kẻ độc ác” và sự cai trị của Kim là “tàn bạo”, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục gửi tờ rơi chống chính quyền Kim.

“Mặc dù cư dân Bắc Triều Tiên đã trở thành nô lệ thời hiện đại không có cả những quyền cơ bản, chẳng lẽ họ cũng không được quyền biết sự thật?”, ông Park nói.

Động thái này chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng vốn đã dâng cao giữa 2 miền Triều Tiên. Gần đây, Triều Tiên đã chỉ trích mạnh mẽ hoạt động thả truyền đơn của các nhà hoạt động Hàn Quốc, cho nổ một văn phòng liên lạc với Seoul và đẩy mạnh chiến tranh tâm lý chống lại miền Nam.

Các nhà hoạt động Hàn Quốc thường thả bóng bay mang theo tờ rơi phơi bày tình trạng vi phạm nhân quyền của Triều Tiên qua biên giới. (Ảnh qua IBTimes UK)


Bộ Thống nhất Seoul, nơi xử lý các vấn đề quan hệ với Bắc Triều Tiên, đã ban hành một tuyên bố bày tỏ rất lấy làm tiếc về việc phát truyền đơn của ông Park.

Các quan chức Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ cấm hoạt động thả tờ rơi và cho biết sẽ buộc tội ông Park và các nhà hoạt động chống Bắc Triều Tiên khác vì cáo buộc gây thù oán, có khả năng gây nguy hiểm cho cư dân biên giới.

Đáp lại, ông Park cáo buộc chính phủ Hàn Quốc đứng về phía Triều Tiên và viện dẫn những lời đe dọa của họ. 

Tỉnh Gyeonggi, nơi cai quản thị trấn Paju, trước đó đã ban hành lệnh cấm các nhà hoạt động xâm nhập một số khu vực biên giới gồm Paju để truyền tờ rơi sang Triều Tiên. Quan chức tỉnh Gyeonggi Kim Min-yeong cho biết nếu vụ việc của Park được xác nhận, tỉnh sẽ yêu cầu cảnh sát điều tra ông. Hình phạt sẽ là một năm tù và 10 triệu won.

Mặc dù Seoul đôi khi đã điều cảnh sát ngăn chặn các nhà hoạt động phát tờ rơi trong những thời điểm nhạy cảm. Tuy nhiên trước đó, họ từng phản đối kêu gọi ban lệnh cấm của Triều Tiên, cho rằng các nhà hoạt động đang thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Những động thái ngăn cản hoạt động phát tờ rơi gần đây của Seoul đã nhận phải nhiều lời chỉ trích, rằng chính phủ Hàn Quốc đang hy sinh các nguyên tắc dân chủ để thúc đẩy mối quan hệ liên Triều.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x