Các món ăn vặt ở Triều Tiên trông như thế nào?

08/11/17, 11:50 Cuộc sống

Loạt ảnh sau đây sẽ cung cấp cho bạn hình ảnh về những món ăn vặt ở Triều tiên để hiểu hơn về cuộc sống và con người nơi đây. Các món ăn được một người trốn thoát khỏi quốc gia bí ẩn nhất thế giới này làm tại Seoul, Hàn Quốc, trong đó có món “bánh tốc độ” và “thịt nhân tạo”.

_98627957_hi042774789
Món “bánh tốc độ” Seokowanejon. (Ảnh: Reuters)

Sự khan hiếm thực phẩm là một vấn đề phổ biến ở Triều Tiên trong nhiều năm qua, dẫn đến người dân sáng tạo ra những món ăn với các nguyên liệu cơ bản. Trong hình trên là món Seokowanejon, còn được gọi là “bánh tốc độ” – một món ăn vặt có thể được thực hiện trong vài phút mà không cần nướng.

_98627960_hi042774795
Bà Hong Eun-hye đang làm món Seokdujeon từ bột ngô. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh này cho thấy bà Hong Eun-hye đang làm món Seokdujeon bằng cách trộn bột ngô với nước. Bà là một người trốn thoát khỏi Triều Tiên và đang điều hành một nhà hàng ở Seoul. Ngô là lương thực chủ yếu của người dân Triều Tiên vì nó rẻ hơn gạo.

_98628080_hi042774763
Injogogi, còn gọi là “thịt nhân tạo”. (Ánh: Reuters)

Injogogi có nghĩa là “thịt nhân tạo”, là một loại protein thực vật có kết cấu được làm từ các chất cặn còn sót lại từ quá trình sản xuất dầu đậu nành. Loại cặn này thường được cho lợn ăn, nhưng cũng có thể được ép mỏng rồi cuộn lại như những tờ giấy. 

_98628084_hi042774775
Món Injogigibab. (Ảnh: Reuters)

Injogogi có thể được chế tạo thành món Injogigibab. Các miếng protein này được cuộn cơm rồi bôi lên lớp bột ớt hoặc nước sốt cá. Injogogi được cho là ít calo, nhưng có nhiều chất đạm và xơ.

_98628082_hi042774756
Món “cơm đậu hũ” Dububab. (Ảnh: Reuters)

Tương tự như Injogogibab, món Dububab hay còn gọi là “cơm đậu hũ” là một món ăn vặt gồm cơm được bọc lớp vỏ đậu hũ hình nón ở bên ngoài, và thêm lên trên lớp tương ớt.

_98627965_hi042774804
Món “bánh ngón tay”. (Ảnh: Reuters)

Hình trên là những miếng “bánh ngón tay” (finger snacks), hay bánh bích quy nhân dẻo. Chúng được làm bằng bột mì, men rượu, đường và đường nho – khi đường mía khan hiếm, người Triều Tiên làm ra đường từ trái cây. 

_98628146_hi042774787
Một loại xúc xích nhân gạo và tiết lợn. (Ảnh: Reuters)

Kẹo mứt ư? Ồ không, thực ra nó là một món ăn khá giống dồi heo của Việt Nam. Nó được làm bằng tiết lợn trộn với rau và ngũ cốc như gạo chẳng hạn. Món này có thể được tìm thấy ở cả Triều Tiên và Hàn Quốc.

_98628148_hi042774760
Món “kẹo đậu”. (Ảnh: Reuters)

Món Kongsatang này có nghĩa là “kẹo đậu”, cũng tương tự như bắp rang. Món này được coi là một món chiêu đãi đặc biệt, được làm từ đậu nành rang phủ đường. Vì đường tại Triều Tiên khá hiếm nên người dân nước này thường tận dụng chất làm ngọt chế biến từ nho.

_98628151_hi042774752 (1)
Món Alsatang – một loại kẹo chua. (Ảnh: Reuters)

Đây là món Alsatang được làm từ đường và giấm, tương tự như mận đường truyền thống. Cả hai món Kongsatang và Alsatang được dành cho trẻ em vào những dịp đặc biệt ở Triều Tiên.

 Bạch Vân, theo BBC

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x