Các chiến binh người Kurd đang kìm chân ISIS

23/09/14, 08:56 Thế giới

Các chiến binh người Kurd đã chặn đứng cuộc tấn công của các tay súng Nhà nước Hồi giáo (ISIS) ở phía đông thị trấn biên giới gần Thổ Nhĩ Kỳ, phát ngôn viên nhóm vũ trang người Kurd cho biết.

“Các tay súng ISIS đã bị chặn đứng ở phía đông thị trấn Kobani tối ngày 21/9, hai bên vẫn đang giao tranh ác liệt″, Redur Xelil, phát ngôn viên nhóm vũ trang người Kurd (YPG) thông báo.

Ông cho biết, từ Thứ Ba tuần trước, cuộc giao tranh chống lại phiến quân ISIS diễn ra rất ác liệt ở mặt trận phía đông thị trấn Kobani, còn gọi là Ayn al-Arab theo tiếng Ả Rập.

Sợ hãi trước cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo, hơn 100.000 người Kurd ở Syria đã bỏ chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức Giám sát Nhân Quyền ở Syria, chuyên theo dõi tính chất bạo lực cuộc nội chiến ở nước này cho biết,  các tay súng ISIS chưa tiến thêm được bước nào 24 giờ qua.

 

Đây là cuộc tấn công thứ hai của ISIS vào thị trấn Kobani kể từ tháng Sáu. Tổ chức này nhanh chóng làm chủ toàn miền Bắc Iraq, chiếm thành phố Mosul cùng các trang thiết bị vũ khí bao gồm cả khí tài của Mỹ, hiện đang được nhóm này dùng để tấn công người Kurd.

Thị trấn Kobani trước đó đã bị tấn công vào tháng  Bảy nhưng ISIS đã thua trận nhờ cứu viện từ người Kurd đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Xelil cho biết, có hàng trăm người từ bên kia biên giới sang giúp sức đẩy lùi cuộc tấn công này: “Không có quân tiếp viện nào tới giúp chúng tôi ngoài một số thanh niên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ”.

Mỹ đã triển khai không kích vào Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và cho biết sẽ không ngần ngại tấn công nhóm này ở Syria, nhưng muốn các đồng minh cùng tham gia chiến dịch quân sự này.

Liên Hiệp Quốc dự tính số người Kurd bỏ chạy sang nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ có thể vượt 100.000 người, thậm chí sẽ còn cao hơn. “Giao tranh vẫn tiếp diễn tại miền Bắc và miền Nam thị trấn Kobani, nhưng không ác liệt bằng cuộc đối đầu đang xảy ra ở phía Đông”, ông Xelil nói.

Rami Abdulrahman, người điều hành tổ chức Giám sát Nhân Quyền cho biết, ISIS chưa tiến được bao nhiêu trong ngày qua, nhưng các cuộc đụng độ đang ở “mức ác liệt nhất”. Có nhiều tính toán  ngược nhau về khoảng cách giữa các tay súng Hồi giáo cực đoan và Kobani. Ông Xelil dự đoán, phiến quân ISIS chỉ cách thị trấn khoảng 20-30 km, trong khi Abdulrahman nghĩ rằng, thực tế chỉ bằng một nửa khoảng cách trên.

Bùi Hương, Công Lý – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x